Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện cho các bà mẹ đang đối mặt với thế giới hậu đại dịch

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chào đón khách hành hương tại Quảng trường Thánh Peter trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 1 tháng 10 năm 2014. Tín dụng: Bohumil Petrik / CNA.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chào đón khách hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi Tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 1 tháng 10 năm 2014 (Ảnh: Bohumil Petrik / CNA)

Trong một bức thư gửi cho một nhà báo người Ý hôm thứ Hai 25/5, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết rằng chúng ta nên cầu nguyện cho các bà mẹ để họ có lòng can đảm khi đối mặt với những thách thức của thế giới hậu coronavirus.

“Câu hỏi của mọi bà mẹ luôn văng vẳng trong lòng: Con tôi sẽ sống trong một thế giới như thế nào?”, Đức Giáo hoàng Phanxicô viết.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ để Thiên Chúa ban cho họ sự can đảm để cùng đồng hành với con cái của họ với sự tin tưởng rằng đó chắc chắn sẽ là một thế giới khác, nhưng đó sẽ luôn là một thế giới được Thiên Chúa yêu thương rất nhiều”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói về các bà mẹ trong một bức thư được gửi hôm 25 tháng 5 cho nhà báo Nina Fabrizio, tác giả của cuốn sách có nhan đề “Francesco, il Papa delle Donne” (Đức Phanxicô: vị Giáo hoàng của Phụ nữ).

Cuốn sách mô tả các mối liên hệ của Đức Giáo hoàng Phanxicô với phụ nữ từ Thủ tướng Đức Angela Merkel cho đến những người phụ nữ sống trên các đường phố, cũng như các bài viết và các bài phát biểu khác nhau của Ngài về phụ nữ và về các vấn đề liên quan đến phụ nữ.

Tác giả đã gửi tặng Đức Giáo hoàng Phanxicô một bản sao của cuốn sách, cùng với một lá thư và một số báo cáo mà chị đã thực hiện về những nỗi sợ hãi và thách thức mà các bà mẹ mang thai đang phải đối diện trong cuộc khủng hoảng coronavirus.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cảm ơn nhà báo Fabrizio về cuốn sách và các tài liệu, và đồng thời Ngài cũng lưu ý rằng tất cả những thứ này đã giúp Ngài hiểu rõ hơn về “cảm giác của những người phụ nữ đang chờ sinh con” trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ rằng, “ngày nay, thiên chức làm mẹ bị hạ thấp, bởi vì sự tăng trưởng duy nhất khiến chúng ta quan tâm đó là sự tăng trưởng về mặt kinh tế”.

“Có những bà mẹ mạo hiểm với những chuyến đi đầy gian nan để cố gắng hết sức ngõ hầu mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của họ”, Đức Giáo hoàng nói, đồng thời lưu ý rằng các bà mẹ thường bị xét đoán bởi những con người “cái bụng thì no đủ dư đầy” nhưng “tấm lòng trống rỗng vì thiếu vắng tình yêu thương”.

Nhà báo Fabrizio đã chia sẻ với CNA rằng chị lấy làm vui vì Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh vấn đề về việc thiên chức làm mẹ đã bị hạ thấp, bởi vì đó không phải là điều chị đề cập trong cuốn sách. Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô quả thực “vô cùng mạnh mẽ”, nhà báo Fabrizio chia sẻ.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết