Đức Giáo hoàng Phanxicô: ‘Cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để khôi phục phẩm giá cho các nạn nhân của tội phạm có tổ chức’

Các thành viên gia đình của nạn nhân Mafia tham gia một cuộc tuần hành do Libera tổ chức nhân Ngày tưởng niệm quốc gia và cam kết tưởng nhớ các nạn nhân Mafia vào ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại Milan, Ý (Ảnh: Emanuele Cremaschi/Getty Images)

Các thành viên gia đình của nạn nhân Mafia tham gia một cuộc tuần hành do Libera tổ chức nhân Ngày tưởng niệm quốc gia và cam kết tưởng nhớ các nạn nhân Mafia vào ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại Milan, Ý (Ảnh: Emanuele Cremaschi/Getty Images)

Hôm thứ Năm, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kêu gọi các tham dự viên tham gia Hội nghị về việc sử dụng các tài sản xã hội bị tịch thu từ Mafia hãy nỗ lực khôi phục lại phúc lợi — không chỉ tài sản — của các nạn nhân và cộng đồng bị tổn thương bởi tội phạm có tổ chức.

“Tôi mời gọi anh chị em tập trung các cuộc trò chuyện trong những ngày này vào tính cấp thiết của việc tái khôi phục phúc lợi cho tất cả mọi người, nam và nữ, lợi ích của mỗi người, nơi tất cả mọi người đều được coi trọng và không ai bị loại bỏ”, Đức Giáo hoàng nói trong thông điệp ban đầu được viết bằng tiếng Tây Ban Nha nhân dịp hội nghị diễn ra tại Hàn lâm việc Giáo hoàng về Khoa học Xã hội tại Vatican từ ngày 19–20 tháng 9.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng “không thể dung thứ” khi quên đi thiệt hại về phẩm giá của hàng triệu nam nữ đang phải chịu đựng “nạn đói và sự sợ hãi bạo lực, áp bức hoặc bất công” do các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia gây ra.

“Chỉ khi hiểu được thiệt hại này, chúng ta mới có thể nhận ra cách thức hỗ trợ, bảo vệ và khắc phục những khía cạnh thiết yếu để giải quyết xung đột và mang lại hòa bình”, Đức Giáo hoàng cho biết.

Hội nghị do Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội và tổ chức chống Mafia Libera của Ý tổ chức nhằm mục đích nhấn mạnh sự cần thiết của sự hợp tác quốc tế và phương pháp tiếp cận tổng hợp để giảm thiểu các hoạt động và tác động của các mạng lưới và cơ cấu tội phạm.

Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đề nghị các tham dự viên tham dự hội nghị phải được hướng dẫn bởi giáo huấn xã hội Công giáo về phẩm giá con người và nguyên tắc Công ích như được nêu trong Gaudium et Spes (số 26), Hiến chế Mục vụ năm 1965 của Công đồng Vatican II về Giáo hội trong thế giới hiện đại.

Đức Giáo hoàng cũng nhắc đến các nghị định thư được nêu trong Công ước Palermo của Liên hợp quốc (năm 2000) như một công cụ hỗ trợ khi thảo luận về tư pháp hình sự.

Trong thông điệp của mình, Đức Giáo hoàng tuyên bố tội phạm có tổ chức là một sự tấn công nhắm vào công ích vốn đòi hỏi ý chí chính trị và phản ứng phối hợp toàn cầu nhằm chống lại “một trong những thách thức quan trọng nhất đối với cộng đồng quốc tế”.

“Tội phạm có tổ chức, được định nghĩa là một nhóm có cấu trúc hình thành theo thời gian và cùng nhau hành động để phạm tội với mục đích thu lợi vật chất hoặc kinh tế, có tính chất xuyên quốc gia và bao gồm tất cả các hoạt động buôn bán quy mô lớn”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

“Cùng với chủ nghĩa khủng bố, tội phạm có tổ chức là mối đe dọa phi quân sự quan trọng nhất đối với an ninh của mỗi quốc gia và sự ổn định kinh tế quốc tế”, Đức Giáo hoàng cho biết thêm.

Đức Giáo hoàng cũng ca ngợi các sáng kiến ​​chống Mafia của Ý nhằm tái thiết hòa bình và công ích bằng cách chuyển những lợi nhuận bằng những hành vi tội phạm “vào việc sửa chữa những thiệt hại gây ra cho các nạn nhân và xã hội”.

Trước khi kết thúc thông điệp của mình bằng lời chúc tốt đẹp và lời hứa cầu nguyện cho những người tham dự hội nghị, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng việc nghiên cứu và suy ngẫm về luật pháp và công lý sẽ thúc đẩy các tham dự viên hành động để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

 “Với những cảm nghĩ này, tôi xin tái khẳng định những lời cầu nguyện của tôi dành cho anh chị em và gia đình anh của chị em, tôi chúc lành cho anh chị em và tôi cũng xin anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết