Đức Giáo hoàng Phanxicô: Bản sắc tôn giáo đa dạng là ‘món quà của Thiên Chúa’

Đức Giáo hoàng Phanxicô phát biểu trước những người trẻ tuổi tụ họp tại Tirana, Albania, tham dự hội nghị Cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải năm 2024 vào thứ Ba, ngày 17 tháng 9 năm 2024. (Ảnh: Tổng Giáo phận Tiranë–Durrës)

Đức Giáo hoàng Phanxicô phát biểu trước những người trẻ tuổi tụ họp tại Tirana, Albania, tham dự hội nghị Cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải năm 2024 vào thứ Ba, ngày 17 tháng 9 năm 2024. (Ảnh: Tổng Giáo phận Tiranë–Durrës)

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ca ngợi sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo là “món quà của Thiên Chúa” trong thông điệp video gửi đến Hội nghị giới trẻ liên tôn hôm thứ Ba.

“Hãy chiêm nghiệm sự đa dạng trong các truyền thống của các bạn như một sự giàu có, một sự giàu có mà Thiên Chúa muốn ban cho”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói với những người trẻ tuổi tụ họp tại Tirana, Albania, để tham dự sự kiện Cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải năm 2024.

“Sự thống nhất không phải là sự đồng nhất và sự đa dạng về bản sắc văn hóa và tôn giáo của chúng ta là món quà của Thiên Chúa”, Đức Giáo hoàng cho biết thêm.

Bình luận của Đức Giáo hoàng Phanxicô về việc các bản sắc tôn giáo đa dạng là một món quà do Thiên Chúa ban tặng được đưa ra ngay sau khi ngài trở thành tiêu điểm chú ý vào cuối tuần qua khi nói với những người trẻ tuổi ở Singapore vào ngày 13 tháng 9 rằng “tất cả các tôn giáo đều là con đường để đến với Thiên Chúa”.

Những người trẻ tuổi tụ họp tại Tirana, Albania, để tham gia sự kiện Cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải 2024 vào thứ Hai, ngày 16 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: Tổng Giáo phận Tiranë–Durrës)

Những người trẻ tuổi tụ họp tại Tirana, Albania, để tham gia sự kiện Cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải 2024 hôm thứ Hai, ngày 16 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: Tổng Giáo phận Tiranë–Durrës)

Thông điệp video của Đức Giáo hoàng vào ngày 17 tháng 9 đã được gửi đến 50 bạn trẻ đến từ 25 quốc gia Địa Trung Hải và Biển Đen tham gia sự kiện Cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải 2024 (Med24) tại Tirana, Albania, từ ngày 15 đến 21 tháng 9.

Chủ đề của cuộc gặp gỡ là “Những lữ khách của Niềm hy vọng, Những người kiến tạo hòa bình” và diễn ra một năm sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô tham dự Cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải tại Marseille, Pháp, vào ngày 23 tháng 9 năm 2023.

Hội nghị liên tôn tập trung vào các chủ đề về hòa bình, di cư và phẩm giá con người, bao gồm các hoạt động đối thoại, cầu nguyện và tham quan văn hóa.

Trong thông điệp của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã các tham dự viên tham gia sự kiện Med24 “đặt tiếng nói của những người không được lắng nghe vào trung tâm”, đặc biệt là người nghèo và người di cư.

“Tôi nghĩ đến những người, thường là những người rất trẻ, phải rời bỏ quê hương đất nước của họ để có một tương lai tốt đẹp hơn”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. “Hãy chăm sóc từng người một. Vấn đề không phải là những con số mà là con người, và mỗi người đều thiêng liêng; vấn đề là khuôn mặt, phẩm giá của họ phải được thúc đẩy và bảo vệ. Chúng ta hãy từ bỏ nền văn hóa sợ hãi để mở ra cánh cửa chào đón và tình bạn”.

Những người di cư nỗ lực vượt Địa Trung Hải (Ảnh: ANSA)

Những người di cư nỗ lực vượt Địa Trung Hải (Ảnh: ANSA)

Đức Giáo hoàng cũng khuyến khích những người trẻ tuổi đến từ Albania nói riêng hãy “đi theo bước chân của các vị tử đạo của mình”.

“Sự can trường của họ là một minh chứng sống động có thể truyền cảm hứng cho cam kết của các bạn trong việc chống lại mọi hình thức bạo lực làm biến dạng nhân tính của chúng ta, như Chân Phước Maria Tuci đã làm khi mới 22 tuổi”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

Maria (còn được viết là Marije) Tuci là một trong 38 vị tử đạo người Albanese được tuyên phong Chân Phước vào năm 2016.

Người phụ nữ trẻ người Albania, một giáo viên tại một trường tiểu học Công giáo, cũng đang trong quá trình đào tạo để trở thành một Nữ tu, đã bị nhà nước cộng sản chống Công giáo bắt giữ và giam cầm vào năm 1949.

Marije Tuci qua đời năm 1950 khi mới 22 tuổi sau khi bị tra tấn dã man trong tù.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết