Đức Giáo hoàng: Mùa Chay – hoán cải tâm hồn và chay tịnh lời nói

18022026 Mùa Chay

Trong phần chào thăm các nhóm hành hương tại buổi tiếp kiến chung ngày 18 tháng 2, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu sống Mùa Chay như một hành trình canh tân nội tâm để chuẩn bị cử hành mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô. Ngài nhấn mạnh cần đặt lại mầu nhiệm Thiên Chúa vào trung tâm đời sống, để đức tin tìm lại sức sống và tâm hồn không bị phân tán giữa những lo âu và xao lãng hằng ngày.

Mùa Chay năm nay tại Rôma được khai mở với cuộc rước sám hối từ nhà thờ thánh Anselmô đến Vương cung thánh đường thánh Sabina tại Rôma, tiếp đó là Thánh lễ do Đức Giáo hoàng chủ sự với nghi thức làm phép và xức tro vào lúc 17 giờ. Trong nhiều lời chào bằng các ngôn ngữ khác nhau, ngài liên tục nhắc đến hành trình thiêng liêng này như một thời gian ân sủng giúp con người trở về với Thiên Chúa.

Trước hết, Đức Giáo hoàng khuyến khích các tín hữu hướng về mầu nhiệm Phục Sinh qua đời sống cầu nguyện. Ngài mời gọi sống thời gian phụng vụ này với tinh thần cầu nguyện mãnh liệt, để khi đến đại lễ Phục Sinh, mỗi người được đổi mới nội tâm và nhận ra nơi đó sự mặc khải tối cao của tình yêu thương xót của Thiên Chúa.

Trong ngày Thứ Tư Lễ Tro, lời cầu nguyện còn mang ý nghĩa mở lòng đón nhận ân huệ Thiên Chúa. Đức Lêô XIV cầu xin Chúa giúp các tín hữu đón nhận với tâm hồn rộng mở những ân sủng Ngài muốn ban trong Mùa Chay, để những ân sủng ấy sinh nhiều hoa trái cứu độ cho bản thân và cho anh em.

Từ sự mở lòng ấy nảy sinh ơn hoán cải. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng một tâm hồn được biến đổi sẽ trở thành nguồn mạch tình yêu đối với tha nhân. Ngài xin Chúa ban ơn hoán cải đích thực, để con người đáp lại tốt hơn tình yêu của Thiên Chúa và biết chia sẻ tình yêu ấy cho những người xung quanh.

Một điểm nhấn đặc biệt trong lời mời gọi của Đức Lêô XIV là “chay tịnh lời nói”. Ngài khuyến khích tránh những lời lẽ có thể trở thành vũ khí làm tổn thương người khác. Theo ngài, một ngôn ngữ được giải trừ bạo lực là một hình thức kiêng khem rất cụ thể nhưng thường bị xem nhẹ. Vì thế, Mùa Chay là thời gian tập lắng nghe và thực hành Lời Chúa bằng cách từ bỏ những cử chỉ và lời nói gây thương tổn và làm con người xa rời trái tim đầy lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đức Giáo hoàng cũng nhắc đến việc thực thi các việc bác ái. Ngài mời gọi cầu nguyện, lãnh nhận Bí tích Hòa giải và sống các việc thương xót như con đường gặp gỡ Đức Kitô.

Kết thúc, Đức Lêô XIV khẳng định Mùa Chay là thời gian ân sủng và hoán cải: một hành trình cầu nguyện, khổ chế và bác ái, dẫn con người đến cuộc gặp gỡ sâu xa với Đức Kitô và chuẩn bị tâm hồn cho lễ Phục Sinh.

Hoàng Tâm

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết