Đức Giáo hoàng Lêô XIV nằm trong danh sách những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Wikipedia và Google năm 2025

250521-ga-daniel-ibanez-2-large

Tiểu sử của Đức Giáo hoàng Lêô XIV là một trong những trang được xem nhiều nhất trên bách khoa toàn thư kỹ thuật số Wikipedia, và tên của ngài – cả Tông Hiệu ngài chọn khi bắt đầu Triều đại Giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5 lẫn tên thật của ngài, Robert Francis Prevost – đều nằm trong số những thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất trên toàn cầu trên Google trong năm 2025.

Quỹ Wikimedia, đơn vị hỗ trợ Wikipedia, đã công bố danh sách “các bài viết được đọc nhiều nhất” bằng tiếng Anh vào ngày 2 tháng 12. Bài viết về Đức Giáo hoàng Lêô XIV bằng tiếng Anh giữ vị trí thứ năm.

Wikimedia nhấn mạnh rằng một trong những cái chết có tác động lớn nhất trong năm 2025 là sự qua đời của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, người mà họ tưởng nhớ là “người Mỹ Latinh đầu tiên trở thành Giáo hoàng”, người “đã đảm nhiệm sứ vụ Giáo hoàng trong 12 năm trước khi qua đời” vào ngày 21 tháng 4.

“Giáo hội Công giáo đã chọn người kế nhiệm ngài, Đức Giáo hoàng Lêô XIV, vài tuần sau đó. Khi mọi người đổ xô lên mạng để tìm hiểu về Đức Lêô, lưu lượng truy cập vào tất cả các dự án của Wikimedia đạt đỉnh khoảng 800.000 lượt truy cập mỗi giây, cao hơn 6 lần so với lưu lượng truy cập thông thường và là một kỷ lục mới mọi thời đại đối với chúng tôi”, quỹ này cho biết.

Rất nhiều người cũng lên mạng để tìm hiểu thêm về cuộc đời của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô”, quỹ này cho biết thêm, đồng thời lưu ý rằng trang Wikipedia tiếng Anh về Đức Phanxicô xếp thứ 11 trong số những trang được đọc nhiều nhất trong năm nay.

Wikipedia, tự định nghĩa là “một bách khoa toàn thư trực tuyến miễn phí được viết và duy trì bởi một cộng đồng tình nguyện viên, được gọi là Wikipedian, thông qua sự hợp tác mở và phần mềm wiki MediaWiki”, là một trong những trang web được truy cập nhiều nhất trên thế giới. Theo Statista, vào năm 2025, trang web này xếp thứ năm, chỉ sau Google, YouTube, Facebook và Instagram.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican trước Thánh lễ khai mạc Triều đại Giáo hoàng của ngài, Chúa nhật, ngày 18 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: AP/Andrew Medichini)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican trước Thánh lễ khai mạc Triều đại Giáo hoàng của ngài, Chúa nhật, ngày 18 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: AP/Andrew Medichini)

Đức Giáo hoàng Lêô XIV và cuộc bầu chọn tân Giáo hoàng: Xu hướng tìm kiếm năm 2025

Gần cuối năm, công cụ tìm kiếm Google cũng công bố danh sách xu hướng “Year in Search 2025”. Trong mục “Nhân vật”, Đức Giáo hoàng Lêô XIV xếp thứ năm trên toàn thế giới và trong số các tìm kiếm về tin tức, cuộc bầu chọn tân Giáo hoàng xếp thứ tư.

Tại Hoa Kỳ, quê hương của ngài, Đức Giáo hoàng Lêô XIV xếp thứ năm trong danh sách những người được tìm kiếm nhiều nhất. Việc bầu chọn tân Giáo hoàng đứng thứ bảy trong số các tìm kiếm tin tức thịnh hành, trong khi của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô xếp thứ bảy trong danh sách tìm kiếm về những người qua đời trong năm 2025.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết