Đức Giám mục Zubik: “Giáo hội ngày nay ‘không phải là Giáo hội’ được mô tả trong báo cáo của bồi thẩm đoàn”

PITTSBURGH – Vị Giám mục Giáo phận Công giáo Pittsburgh đã phản đối lời kêu gọi ngài phải từ chức và đồng thời cho biết rằng Giáo phận đã “tuân thủ từng bước” cần thiết nhằm đưa ra những hành động có trách nhiệm sau những cáo buộc liên quan đến việc lạm dụng tình dục trẻ em.

1e71c6925d3a7d78e3a0c977295c170f-690x450Hôm Chúa nhật 19/8, Đức Giám mục David Zubik đã phát biểu với George Stephanopoulos trên chương trình “This Week” của ABC sau một báo cáo mang tính bước ngoặt được công bố hôm thứ Ba nêu chi tiết về tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em lan rộng ở sáu Giáo phận Công giáo La Mã Pennsylvania. Báo cáo cáo buộc Đức Giám mục Zubik vì đã không báo về những cáo cáo buộc đáng tin cậy.

Đức Cha Zubik cho biết rằng ngài có thể hiểu được những người dân đầy phẫn nộ khi đọc được báo cáo này và “Tôi cũng có thể cảm thấy cơn thịnh nộ đó”. Nhưng đồng thời ngài cũng cho biết rằng kể từ khi trở thành Giám mục vào năm 2007, “chúng tôi đã tuân thủ từng bước mà chúng tôi cần phải làm theo để trở nên có trách nhiệm trong phản ứng của chúng tôi với các nạn nhân”.

Các quan chức, Đức Cha Zubik nói, đã lắng nghe các nạn nhân “một cách hết sức cẩn thận”, đồng thời cách chức các linh mục đó ra khỏi các giáo phận, chuyển những cáo buộc đó cho các luật sư khu vực riêng biệt, cho phép một hội đồng xét duyệt độc lập xem xét việc liệu việc để cho các linh mục đó trở lại chức vụ có được bảo đảm hay không, và sau cùng, thông báo cho giáo dân về những hành động của Giáo phận.

“Giáo hội tại Pittsburgh ngày nay không phải là một Giáo hội như đã được mô tả trong báo cáo của bồi thẩm đoàn”, Đức Cha Zubik nói.

Mạng lưới những người bị các linh mục lạm dụng tính dục hiện còn sống sót kêu gọi Đức Giám mục Zubik phải từ chức và đồng thời chấm dứt việc đóng góp “cho đến khi vị Giám chức từ nhiệm hoặc thực hiện những bước chứng minh việc bảo vệ trẻ em”.

Khi được hỏi về một cáo buộc trong báo cáo rằng một nạn nhân được đề nghị sau cuộc họp với Đức Giám mục Zubik rằng Giáo phận sẽ trả tiền học phí đại học và tư vấn để đổi lấy sự im lặng của nạn nhân này, Đức Cha Zubik cho biết cáo buộc đã được đưa ra sau khi người đưa ra cáo buộc về vụ lạm dụng đã qua đời, và Giáo phận đã quyết định kể từ năm 2002 nhằm “không thực hiện bất kỳ thỏa thuận bảo mật nào”.

“Nhưng chúng ta cần thiết để có thể khẳng định rằng liệu hành vi bị cáo buộc có thực sự xảy ra hay không”, Đức Cha Zubik nói. “Và đó chính là một phần của cuộc thảo luận đã diễn ra trong trường hợp cụ thể đó”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết