Hôm thứ Bảy 1/6, ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Rumani, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng cùng với các gia đình và giới trẻ tại thành phố Iasi. Đức Giám mục Giáo phận, Đức Cha Petru Gherghel chia sẻ rằng lòng sùng kính Đức Mẹ rất mạnh mẽ tại đất nước Rumani.
![]()
Chiều hôm thứ Bảy 1/6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm thành phố Iasi nằm ở phía đông bắc Rumani.
Đây chính là một trong những thành phố lâu đời nhất tại Romania, nơi mà tờ báo và trường đại học đầu tiên ở nước này được khánh thành.
Lòng yêu mến Đức Mẹ của ĐTC Phanxicô thì ai ai cũng đều biết đến. Và vào ngày thứ hai trong chuyến Tông du của mình, ĐTC Phanxicô đã chủ sự Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng cùng với các bạn trẻ và các gia đình, tại quảng trường của Điện Văn hóa.
Phát biểu với Đài phát thanh Vatican và Vatican News, Đức Giám mục Địa phận Iasi, Đức Cha Petru Gherghel chia sẻ, đây chính là một Giáo phận non trẻ nhưng nhiều người trẻ trong khu vực đã rời bỏ Rumani sang các quốc gia khác. “Nhiều người đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, sau thời kỳ đầy khó khăn của chủ nghĩa cộng sản vốn đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ trong các gia đình, khiến họ phải tiếp tục phải sống trong tình trạng nghèo đói”.
Khi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến thăm đất nước này vào năm 1999, Ngài gọi đó là “khu vườn của Mẹ Thiên Chúa”. Đức Giám mục Petru Gherghel chia sẻ rằng, Chính thống giáo cũng như Công giáo tại Rumani đều có long yêu mến Đức Mẹ.
“Đức Thánh Cha Phanxicô, nhận thức được điều này, thực sự muốn củng cố lòng sùng kính này đối với Mẹ của chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria. Đức Thánh Cha thực sự muốn mời gọi chúng ta cùng nhau tiến đến để được ẩn náu dưới tà áo của Mẹ”.
Khi được hỏi về mối quan hệ với các tín hữu Chính thống, tại khu vực này của Romania, Đức Giám mục Petru Gherghel trả lời rằng: “Họ cùng chung sống bên nhau, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Hãy tiếp tục v iệc nối lại mối quan hệ hữu nghị này. Và Đức Thánh Cha Phanxicô đến chính là để giúp chúng ta luôn cảm thấy là một phần của một gia đình, thậm chí ngay cả khi có những cách thức biểu lộ đức tin có phần khác nhau, nhưng mọi người phải luôn nhận thức được việc mình chính là con cái của Thiên Chúa”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)