Đức Giám mục Địa phận Ma Cao kêu gọi các tín hữu Công giáo hợp tác với chính phủ để chống lại dịch coronavirus

O novo bispo de Macau, Stephen Lee, receia fecho de universidade católica de Macau por falta de alunos da China, 22 de fevereiro de 2016. Há muito que a Universidade de São José (USJ) negoceia com o Governo central para poder receber alunos da China continental, que representam parte significativa do corpo estudantil da maioria dos estabelecimentos de ensino superior de Macau. (ACOMPANHA TEXTO DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016). CARMO CORREIA/LUSA

Hôm Chúa nhật 2/2, Đức Giám mục Địa phận Ma Cao, Đức Cha Lee Bun-sang, đã kêu gọi các tín hữu Công giáo địa phương tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa vốn đã được đặt ra trong sự hợp tác đầy đủ với chính phủ nhằm chống lại dịch coronavirus trên lãnh thổ.

Trong một lá thư mục vụ gửi hơn 30.000 tín hữu Công giáo ở Ma Cao, Đức Giám mục Stephen Lee Bun-sang cho biết rằng tất cả mọi cư dân “cần phải hỗ trợ tất cả các cơ quan chính phủ và các cơ quan tình nguyện của chúng ta, đặc biệt là các nhân viên y tế và các nhân viên làm việc ở tuyến đầu để ngăn chặn dịch bệnh, và đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, sự cảm kích và sự khích lệ đối với các chuyên gia y tế vì tinh thần hy sinh của họ bằng bất cứ phương tiện nào chúng ta có thể”.

“Khi mà dịch bệnh hiện nay vẫn đang trên đà phát triển, dường như cso một sự thiếu hụt các nguồn cung cấp y tế và vệ sinh hàng ngày trên thị trường, và chúng ta cũng đã nghe nói về một số trường hợp người ta trở nên hung hăng và kích động khi mua khẩu trang, thuốc khử trùng, và thậm chí cả thực phẩm. Có thể có một bầu không khí xung đột, thiếu kiên nhẫn, bất mãn và tuyệt vọng. Tôi hoàn toàn hiểu những cảm giác này, nhưng đồng thời tôi kêu gọi tất cả mọi người giữ bình tĩnh và kiên nhẫn”, Đức Giám mục Stephen Lee Bun-sang nói.

Đức Giám mục Stephen Lee Bun-sang cho biết rằng “người Công giáo chúng ta đều biết rằng tất cả các cơ quan chính phủ đã nỗ lực tìm cách ứng phó kịp thời với dịch bệnh, làm việc không mệt mỏi trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, khi sự bùng phát virus lan truyền với tốc độ nhanh như vậy, chắc chắn sẽ có một số khía cạnh của phản ứng không đạt được lý tưởng khi nói đến việc xử lý khủng hoảng, và chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng mọi thứ đang trên đà khắc phục”.

“Chúng ta cần phải hỗ trợ tất cả các cơ quan chính phủ và các cơ quan tình nguyện, đặc biệt là các nhân viên y tế và các nhân viên nỗ lực làm việc ở tuyến đầu để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này. Chúng ta cũng cần phải bày tỏ lòng biết ơn, sự cảm kích và sự khích lệ đối với các chuyên gia y tế vì tinh thần hy sinh của họ bằng bất cứ phương tiện nào chúng ta có thể. Tôi cũng kêu gọi tất cả anh chị em không chuyển tiếp những thông điệp vô căn cứ hoặc phản tác dụng liên quan đến dịch bệnh để tránh sự hoảng loạn không cần thiết giữa các anh chị em đồng bào của chúng ta”, Đức Giám mục Stephen Lee Bun-sang nói.

Người đứng đầu Giáo phận Ma Cao đã kêu gọi cộng đồng địa phương “thực hiện tinh thần kỷ luật tự giác, tránh đi du lịch nước ngoài và tránh các hoạt động nhóm. Chúng ta hãy tận dụng thời gian ở nhà để phát triển sự gần gũi hơn với các thành viên trong gia đình bằng cách lắng nghe và nói chuyện chia sẻ với nhau nhiều hơn. Học sinh cũng cần phải tự giác, rèn luyện thái độ ham học và thói quen đọc sách. Các tín hữu được khuyến khích đọc Kinh Thánh và những tài liệu bổ ích khác, tránh dẫn đến một cuộc sống trong sự mỏi mệt bơ phờ ở nhà”.

Đức Giám mục Stephen Lee kết thúc thông điệp bằng cách mời tất cả các tín hữu Công giáo cầu nguyện cùng với Thánh Roque (Thánh Roch hay Rô-cô) để giúp Ma Cao và cộng đồng địa phương thoát khỏi mọi bệnh tật và bệnh truyền nhiễm.

Lạy ông Thánh Rô-Cô là Đấng có lộc, bởi Thánh Cả đã đặng công trọng trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng con nương vì công nghiệp ấy chắc sẽ được cứu khỏi Thần Khí hay lây và được bình an vô sự.

Xin ông Thánh Rô-Cô cầu cho chúng con, hầu cho chúng con thoát khỏi ôn dịch truyền nhiễm. Lạy Chúa là Đấng đã sai Thiên Thần nuôi dưỡng Ông Thánh Rô-Cô và đã hứa cùng Người rằng:

“Kẻ nào lấy lòng sốt sắng mà khẩn cầu ông Thánh Rô-Cô, thì chẳng hề mắc phải ôn dịch chút nào. Vậy chúng con xin nhờ lời ông Thánh Rô-Cô chuyển cầu cho chúng con, dám xin Chúa vì công nghiệp Người, khẩn cứu chúng con hồn xác đều khỏi ôn dịch hiểm nghèo, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu KiTô là Chúa chúng con. Amen.

Minh Tuệ (theo Macau News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết