Đức Giám mục David J. Malloy: ‘Việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và UAE có thể mang lại hòa bình’

Trong ảnh tập tin này, cờ của Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất xếp trên một con đường ở thành phố ven biển Netanya của Israel, vào ngày 16 tháng 8 năm 2020. (Ảnh: JACK GUEZ / AFP)

Quốc kỳ Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất dọc theo một con đường ở thành phố ven biển Netanya của Israel, vào ngày 16 tháng 8 năm 2020 (Ảnh: JACK GUEZ / AFP)

Thỏa thuận hòa bình Israel và UAE hiện đang được gọi là ‘Hiệp ước Abraham’.

Việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có thể là một bước tiến cho hòa bình ở Trung Đông, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Giám mục Hoa Kỳ cho biết.

Vào ngày 20 tháng 8, Đức Giám mục David J. Malloy Địa phận Rockford, Illinois, đã hoan nghênh thông báo trong một tuyên bố, nói rằng họ “vui mừng” vì một phần của thỏa thuận mà Israel cho biết họ sẽ tạm thời đình chỉ kế hoạch sáp nhập lãnh thổ tranh chấp của Palestine ở Bờ Tây.

Kế hoạch sáp nhập các vùng đất của người Palestine bởi Israel là một vấn đề gây tranh cãi chính giữa nhà nước Do Thái và phần lớn thế giới Ả Rập.

“Các Giám mục Công giáo của Hoa Kỳ từ lâu đã cho rằng cả về mặt luân lý và là cơ sở cho nền hòa bình lâu dài, hai bên phải thương lượng trực tiếp và đi đến một thỏa hiệp công bằng, tôn trọng nguyện vọng và nhu cầu của cả hai dân tộc”, Đức Cha Malloy nói.

“Với tư cách là các Giám mục Công giáo, chúng tôi tham gia vào khát vọng này và biết rằng còn nhiều việc cần phải làm trong việc theo đuổi hòa bình trong khu vực“, Đức Cha Malloy cho biết.

Thỏa thuận hiện đang được gọi là ‘Hiệp ước Abraham’, mà Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel David Friedman cho biết, được đặt theo tên của “cha đẻ của cả ba đức tin lớn”, Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái.

UAE, một liên bang gồm bảy tiểu vương quốc và Israel có kế hoạch trao đổi các đại sứ quán và các tòa đại sứ, theo một tuyên bố vào ngày 13 tháng 8 từ Nhà Trắng công bố thỏa thuận. UAE cùng với Ai Cập và Jordan là các quốc gia Ả Rập thiết lập quan hệ với Israel.

Đức Giám mục Malloy trong tuyên bố của mình cũng đã trích dẫn những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã phát biểu trong chuyến viếng thăm UAE vào năm 2019 rằng “việc đối thoại, sự hiểu biết và quảng bá rộng rãi nền văn hóa của sự khoan dung, đón nhận người khác và chung sống hòa bình sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, chính trị và môi trường đang đè nặng lên một bộ phận lớn nhân loại”.

“Chúng ta hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ đóng góp vào nền hòa bình đó”, vị Giám chức nói.

Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đã bác bỏ thỏa thuận, đồng thời mô tả nó là “một sự phản bội đối với Giêrusalem”. Các nhà lãnh đạo Palestine từ lâu đã kêu gọi một thỏa thuận hòa bình với Israel vốn công nhận Giêrusalem là thủ đô của Palestine và Israel, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận của các tín đồ Do Thái và Hồi giáo tới các Thánh địa của mỗi tôn giáo trong thành phố.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết