Đức Giám mục Giáo phận Rumbek đã bày tỏ sự vui mừng đối với chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô tới quốc gia Đông Phi, đồng thời cho biết rằng “đó sẽ là nguồn động viên to lớn đối với Giáo hội địa phương đang nỗ lực tham gia vào quá trình hòa giải lâu dài”.
Vài ngày sau chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Malta, mọi người đang hướng tới chuyến viếng thăm tiếp theo của ngài tới Nam Sudan, dự kiến vào ngày 5-7 tháng 7. Chuyến viếng thăm sắp tới sẽ là “việc thực hiện một hành động mà Đức Thánh Cha đã bắt đầu từ lâu nhằm kêu gọi hòa bình cho đất nước này”. Đức Giám mục Christian Carlassare thuộc Địa phận Rumbek Nam Sudan, người đã được bổ nhiệm Giám mục và Thánh lễ tấn phong Giám mục sau đó diễn ra vào ngày 25 tháng 3 năm ngoái, đã xác quyết điều này.
Sự tha thứ và hy vọng
Đức Giám mục Carlassare thừa nhận thách thức của việc mang lại hòa bình cho quốc gia Đông Phi, bị tàn phá bởi nhiều năm xung đột chính trị và bộ tộc, nhưng đồng thời cũng bị thử thách nghiêm trọng bởi tình trạng nghèo đói. Vị Giám chức cũng đã phải trải nghiệm sự thù hận và bạo lực trực tiếp, khi vào đêm ngày 25 tháng 4 năm ngoái, ngài đã bị thương ở chân do súng trong một vụ tấn công được thực hiện ngay sau khi tuyên bố bổ nhiệm ngài làm Giám mục Địa phận Rumbek.
Tuy nhiên, Đức Giám mục Carlassare chưa bao giờ hết hy vọng: “Đối với tôi, việc bắt đầu lại đồng nghĩa với sự tha thứ bởi vì không có sự tha thứ sẽ không có sự tái khởi động. Mặt khác, lòng nhân từ biến thành khả năng thiết lập các mối quan hệ và xây dựng lại các mối quan hệ từ chỗ chúng đã bị gián đoạn”, vị Giám chức nói.
Chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô phù hợp với hy vọng đó. Đức Giám mục Carlassare giải thích rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ “tạo động lực quan trọng cho tiến trình của sự bình ổn vốn sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cộng đồng, đặc biệt là những cộng đồng không được khuyến khích nhất và bị gạt ra bên lề xã hội nhất”.
Ngoài ra, sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng sẽ là một sự khích lệ đối với Giáo hội địa phương cam kết chữa lành những tổn thương cho cộng đồng: “Đó sẽ là một sự khích lệ to lớn để Giáo hội trở thành một công cụ thực sự của tinh thần hòa giải và hòa bình thông qua nhiều công việc đã được thực hiện trong nước, từ những người thực hiện việc truyền bá Phúc Âm hóa cho đến những người cổ cổ võ sự toàn vẹn của con người”.
Cuộc hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô
Vài ngày trước khi được bổ nhiệm và lễ tấn phong Giám mục, Đức Cha Carlassare đã được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp đón tại Vatican.
“Đối với tôi”, Đức Cha Carlassare nói, “đó thực sự là một niềm vui lớn lao khi có thể gặp gỡ trực tiếp Đức Thánh Cha. Đó quả là một khoảnh khắc rất đơn sơ nhưng vô cùng vui sướng, trong đó Đức Thánh Cha nói với tôi chỉ một vài lời nhưng hết sức cần thiết: ‘Đừng sợ, Thiên Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta’”.
“Phép lành mà Đức Thánh Cha đã ban cho tôi là phép lành của một người đã tin tưởng phó thác Thiên Chúa và đang cống hiến cả cuộc đời của mình cho Giáo hội, đó là lý do tại sao tôi coi điều đó rất quan trọng”.
Thiên Ân (theo Vatican News)