Đức Giám mục Alvarez bị đưa trở lại nhà tù sau khi các cuộc đàm phán với chế độ độc tài Nicaragua bất thành

Đức Giám mục Rolando Álvarez của Giáo phận Matagalpa, Nicaragua (Ảnh: Giáo phận Matagalpa)

Đức Giám mục Rolando Álvarez của Giáo phận Matagalpa, Nicaragua (Ảnh: Giáo phận Matagalpa)

Hôm thứ Tư, Đức Giám mục Rolando José Álvarez Lagos đã bị đưa trở lại nhà tù sau khi các cuộc đàm phán giữa các Giám mục Nicaragua và chính phủ của nhà độc tài Daniel Ortega bất thành, các nguồn tin Nicaragua đưa tin.

Theo ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, Đức Cha Álvarez, Giám mục Giáo phận Matagalpa, Managua, đã được trả tự do hôm thứ Hai nhưng lại tiếp tục bị giam giữ vào thứ Tư, ngày 5 tháng 7, sau khi vị Giám chức từ chối tuân theo yêu cầu của chế độ Ortega rằng ngài phải chấp nhận sống lưu vong.

Sau các báo cáo từ các phương tiện truyền thông Nicaragua và các nhà hoạt động nhân quyền rằng vị Giám chức đã được trả tự do khỏi “Nhà tù Modelo” vào đêm hôm thứ Hai, Đức Giám mục Alvarez, một nhà phê bình thẳng thắn chế độ độc tài Ortega cộng sản, đã bị bắt trở lại nơi giam giữ.

Kể từ khi được trả tự do hôm thứ Hai, Đức Giám mục Álvarez đã trú tại trụ sở của Hội đồng Giám mục Nicaragua (Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN) ở thủ đô Managua của quốc gia, theo Reuters.

Vào ngày 5 tháng 7, hãng thông tấn “Divergentes” của Nicaragua đưa tin rằng CEN và Vatican đang thay mặt Đức Giám mục Álvarez đàm phán với chính phủ Ortega.

Nhà hoạt động nhân quyền Nicaragua Bianca Jagger cho biết trong một tweet vào ngày 4 tháng 7 rằng bà đã được thông báo rằng chế độ dự định trục xuất Đức Giám mục Álvarez sang Rôma.

Đức Giám mục Álvarez đã từ chối sống lưu vong trừ khi được chỉ thị từ Đức Thánh Cha Phanxicô, theo Đức Giám mục phụ tá Silvio José Báez của Tổng Giáo phận Managua đang sống lưu vong.

Trong một tuyên bố vào ngày 5 tháng 7, Đức Giám mục Báez cho biết rằng Đức Cha Álvarez đã nói rằng “ngài sẽ không rời Nicaragua vì bất kỳ lý do gì trừ khi Đức Thánh Cha Phanxicô ra lệnh cho ngài làm như vậy”.

“Đức Cha Álvarez cũng cho biết thêm rằng đó là một quyết định mà ngài đã đưa ra theo lương tâm trước mặt Chúa. Vì vậy, không có gì để thương lượng”, Đức Giám mục Báez nói. “Tôi biết Đức Cha Rolando và ngài sẽ không bao giờ mặc cả một quyết định của lương tâm mà ngài đã đưa ra”.

Sau khi lên tiếng phản đối cuộc đàn áp ngày càng leo thang của Tổng thống Ortega đối với Giáo hội Công giáo, Đức Giám mục Álvarez, 56 tuổi, đã bị bắt giữ vào năm 2022 và sau đó bị kết án tù vào ngày 10 tháng 2 sau khi từ chối lên máy bay chở 222 nhà bất đồng chính kiến, trong đó có 4 linh mục, những người đã bay đến Hoa Kỳ theo một thỏa thuận với Bộ Ngoại giao.

Đức Giám mục Álvarez đã bị kết án 26 năm 4 tháng tù vì tội phản quốc và đã bị tước quốc tịch Nicaragua.

Dưới chế độ độc tài của Tổng thống Ortega cùng vợ và phó Tổng thống Rosario Murillo, hàng trăm công dân Nicaragua, bao gồm cả linh mục và tu sĩ, đã bị bắt giữ và trục xuất một cách tùy tiện, nhiều của cải và tài sản của Giáo hội đã bị tịch thu, và quyền tự do tôn giáo đã bị hạn chế rất nhiều.

Tháng 3, sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ trích mạnh mẽ chế độ cầm quyền Ortega, đồng thời ví nó như nước Đức Hitler, chế độ độc tài này đã đóng cửa Đại sứ quán Tòa Thánh tại Nicaragua, chính thức cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Vatican.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết