ĐTC Phanxicô khuyến khích các sinh viên sống với quả tim và tâm hồn luôn luôn rộng mở, chứ không chỉ gắn bó với lối tư duy chiếm ưu thế trong một thế giới tin rằng sự đa dạng đồng nghĩa với sự xung khắc.

ĐTC Phanxicô gặp gỡ các sinh viên và giảng viên của Đại học LUMSA của Rome hôm 14 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường Phaolô VI, Vatican. Ngài nhắn nhủ họ đừng bao giờ ngần ngại về mong muốn của họ đối với sự thật và đừng bao giờ chấp nhận những thứ tầm thường (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)
ROME – ĐTC Phanxicô đã nhắn nhủ với các sinh viên đừng bao giờ sợ hãi về mong muốn của họ đối với sự thật và đừng bao giờ chấp nhận những thứ tầm thường.
ĐTC Phanxicô khuyến khích các sinh viên sống với quả tim và tâm hồn luôn luôn rộng mở, chứ không chỉ gắn bó với lối tư duy chiếm ưu thế trong một thế giới tin rằng sự đa dạng đồng nghĩa với sự xung khắc.
“Chớ gì các con cảm thấy một tham vọng lành mạnh để thêm vào một điều gì đó nguyên sơ vốn cũng có thể cụ thể và hữu ích”, ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 14 tháng 11, chia sẻ với các sinh viên và giảng viên của Đại học LUMSA của Rome.
Phản ánh về vai trò của một trường đại học, ĐTC Phanxicô đã đề cập đến cuộc trò chuyện của Đức Nguyên Giáo hoàng Benedict XVI, mà theo kế hoạch và chương trình đã tính, Ngài sẽ phát biểu trực tiếp tại Đại học La Sapienza của Rome vào năm 2008, nhưng trước các cuộc biểu tình của sinh viên nên buộc phải hủy bỏ: “Nguồn gốc thực sự của trường đại học nằm ở sự khao khát đối với sự hiểu biết, vốn phù hợp với con người. Con người muốn hiểu biết tất cả mọi thứ xung quanh mình. Họ khao khát chân lý”.
ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng, “Chúng ta đừng ngần ngại sử dụng từ này, với tinh thần đối thoại chân thành: Chân lý, Tự do, Công ích” vốn được theo đuổi “thông qua lĩnh vực đào tạo toàn diện của con người”.
ĐTC Phanxicô mời gọi các sinh viên tham gia vào các dự án hợp tác và trao đổi với các trường đại học khác, nhằm đưa ra những nghiên cứu, sáng tạo được hướng dẫn bởi “tinh thần uyên bác trí tuệ, vốn không coi thường sự thật và đồng thời không chấp nhận những thứ tầm thường”.
Trước đó một ngày, ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ các giáo sư đến từ Đại học Sophia, được thành lập bởi Phong trào Focolare.
ĐTC Phanxicô nhắc nhở họ rằng: sự khôn ngoan thực sự chính là ánh sáng của Thiên Chúa rọi chiếu trên tất cả mọi người, đến từ mọi tôn giáo và mọi nền văn hóa. “Đó chính là lý do tại sao chúng ta được mời gọi – như anh chị em đã làm – để đồng hành và bước đi cùng với tất cả mọi người, chứ không phải chống lại nhau”.
“Tuy nhiên, có những người có thói quen luôn tìm kiếm một người nào đó, mà họ có thể cùng sánh bước”, ĐTC Phanxicô nói. “Thông điệp của chúng ta thì hoàn toàn khác: Tôi sẽ bước đi cùng với ai, để có thể xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ thực sự và hài hòa, điều mà hiện còn thiếu rất nhiều?”.
Minh Tuệ (theo Crux)