Trong một tuyên bố chung được ký hôm thứ Hai, ĐTC Phanxicô và Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Thái tử Abu Dhabi, cam kết giúp cải thiện sức khỏe của những người sống trong các cộng đồng nghèo nàn.

ĐTC Phanxicô được Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Thái tử của Abu Dhabi, tiếp đón tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tại Dinh Tổng thống, ngày 4 tháng 2 năm 2019.
ABU DHABI, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – Trong một tuyên bố chung được ký hôm thứ Hai, ĐTC Phanxicô và Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Thái tử Abu Dhabi, cam kết giúp cải thiện sức khỏe của những người sống trong các cộng đồng nghèo nàn.
Tuyên bố đã được ký tại Abu Dhabi thay mặt cho hai nhà lãnh đạo hôm 18 tháng 11 bởi Đức Tổng Giám mục Francisco Padilla, Sứ Thần Tòa Thánh tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và Mohamed Mubarak Al Mazrouei, Thứ trưởng của Thái tử.
“Chúng tôi tái khẳng định sự hợp tác lẫn nhau của chúng tôi đối với việc cải thiện sức khỏe và phúc lợi của các cộng đồng đang cần được giúp đỡ”, các nhà lãnh đạo nói. “Sự hợp tác này bắt nguồn từ sữ xác quyết rằng mỗi người, bất kể nền tảng của họ, đều có quyền sống một cuộc sống phù hợp với phảm giá và lành mạnh”.
Tuyên bố được đưa ra nhân dịp diễn đàn “Reaching the Last Mile” được tổ chức tại Abu Dhabi, một sáng kiến của Al Nahyan, có tác dụng diệt trừ các bệnh có thể phòng ngừa được chẳng hạn như bệnh bại liệt, sốt rét và bệnh giun Guinea từ các cộng đồng nghèo.
Những căn bệnh có thể phòng ngừa được như vậy thường lan rộng do hậu quả “của tình trạng nghèo đói và tính dễ bị tổn thương xã hội của những thành viên bị gạt ra bên lề nhất trong xã hội”, tuyên bố lưu ý.
ĐTC Phanxicô và Thái tử Abu Dhabi kêu gọi nỗ lực đổi mới về phía các quốc gia để cải thiện sức khỏe và các nguồn lực y tế có sẵn cho tất cả mọi công dân của họ, kể cả những người bị gạt ra bên lề xã hội nhất. Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết cải thiện sức khỏe và phúc lợi của những người dân dễ bị tổn thương trên toàn thế giới.
“Một lĩnh vực trọng tâm như vậy chính là cuộc chiến nhằm chấm dứt Các căn bệnh nhiệt đới bị xao lãng (NTD), vốn ảnh hưởng đến hơn 1,5 tỷ dân số thế giới”, họ nói.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, NTD là “một nhóm bệnh truyền nhiễm đa dạng, phổ biến ở các điều kiện nhiệt đới và cận nhiệt đới ở 149 quốc gia”.
“Đối mặt với những căn bệnh mà ngày nay có thể được theo dõi, phòng ngừa và loại bỏ, cần có những nỗ lực lớn hơn về phía tất cả mọi người để phối hợp các nguồn lực sẵn có để đạt được các giải pháp thích hợp”, ĐTC Phanxicô và Thái tử Al Nahyan nói.
“Điều này cũng sẽ đòi hỏi một cách tiếp cận y tế xã hội và môi trường mang tính chất liên ngành. Việc đảm bảo quyền điều trị cho tất cả mọi người là điều tối quan trọng. Do đó, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Quỹ ‘Reaching the Last Mile Fund’ và công việc của nó trong việc điều trị và giám sát NTD, và trong tương lai sẽ tiếp tục hợp tác về các sáng kiến y tế toàn cầu khác”, ĐTC Phanxicô và Thái tử Al Nahyan nói.
“Cuối cùng, chúng tôi tin tưởng vào sự liên đới của tất cả những người nhận thức được nỗi thống khổ của những người hiện đang trong những hoàn cảnh thiếu thốn cùng cực ở những nơi bị lãng quên và bị gạt ra bên lề xã hội nhất trên thế giới, ngõ hầu tai họa không cần thiết này có thể bị xóa bỏ vĩnh viễn”.
Abu Dhabi là thủ đô của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm thành phố này vào tháng Hai, để thúc đẩy việc đối thoại liên tôn và đồng thời ủng hộ cộng đồng Kitô giáo thiểu số của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Đức Thánh Cha Phanxicô đã đáp lại lời mời của Thái tử Al Nahyan, và trong khi ở đó, Đức Thánh Cha đã ký một tuyên bố hòa bình về Tinh thần huynh đệ nhân loại cùng với Tiến sĩ Ahmed el-Tayeb, Đại Imam của Đại học al-Azhar, trong đó nhấn mạnh rằng “chủ nghĩa đa nguyên và sự đa dạng của các tôn giáo, màu da, giới tính, chủng tộc và ngôn ngữ được Thiên Chúa ban cho nhờ sự khôn ngoan của Ngài, mà qua đó Ngài tạo dựng loài người”.
Minh Tuệ (theo CBCP News)