Trong một cuộc họp hôm thứ Sáu 9/11, ĐTC Phanxicô và Đức Thượng Phụ Mar Gewargis III đã ký một tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại các Kitô hữu tại Trung Đông.
ĐTC Phanxicô đã ký một tuyên bố chung hôm thứ Sáu 9/11 vừa qua với Đức Thượng Phụ Mar Gewargis III, Thượng Phụ Công Giáo của Giáo hội Assyria Đông phương.
Hai nhà lãnh đạo tôn giáo đã ký tuyên bố vào cuối cuộc họp của họ tại Vatican, sau những khoảnh khắc cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bức hại tại Trung Đông.
ĐTC Phanxicô và Đức Thượng Phụ Mar Gewargis đã khuyến khích cuộc đối thoại thần học đang diễn ra của họ, và đồng thời kêu gọi việc chấm dứt tình trạng bạo lực chống lại các Kitô hữu ở Trung Đông.
Hai nhà lãnh đạo chia sẻ rằng quả là không thể tưởng tượng được về một Trung Đông mà không có các Kitô hữu.
“Sự xác tín này được hình thành không chỉ dựa trên nền tảng tôn giáo, mà còn trên những thực tế xã hội và văn hóa, kể từ khi các Kitô hữu, cùng với các tín hữu khác, đã đóng góp rất lớn cho bản sắc riêng biệt của khu vực: một nơi của lòng khoan dung, một nơi của việc tôn trọng lẫn nhau và đón nhận lẫn nhau”.
Hòa bình thông qua việc đối thoại
Các Kitô hữu có nguy cơ bị đe dọa rời khỏi khu vực, hai nhà lãnh đạo lưu ý, nếu như hòa bình không được phục hồi thông qua việc đối thoại.
“Một thỏa thuận ngừng bắn được duy trì bởi các bức tường ngăn cách và việc phô trương sức mạnh sẽ không dẫn đến hòa bình, bởi vì hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được và được bảo tồn thông qua việc lắng nghe lẫn nhau cũng như việc đối thoại”.
ĐTC Phanxicô và Đức Thượng Phụ Mar Gewargis cũng đã kêu gọi Cộng đồng quốc tế đưa ra “một giải pháp chính trị vốn công nhận quyền và nghĩa vụ của tất cả các bên liên quan”.
Cuối cùng, hai nhà lãnh đạo khẳng định sự cần thiết đối với việc đối thoại liên tôn “được dựa trên thái độ cởi mở, chân lý và tình yêu”.
Đối thoại, hai nhà lãnh đạo nói, “cũng chính là liều thuốc giải độc tốt nhất cho chủ nghĩa cực đoan, vốn là mối đe dọa đối với những tín đồ của mọi tôn giáo”.
Minh Tuệ chuyển ngữ