ĐTC Phanxicô tưởng nhớ 40 nhà truyền giáo bị giết hại năm 2018

“Việc tưởng nhớ thử thách đương thời này của tất cả các anh chị em của chúng ta bị bắt bớ hoặc bị giết hại vì đức tin của họ vào Chúa Giêsu chính là một nghĩa vụ của lòng biết ơn đối với toàn thể Giáo hội, nhưng đồng thời cũng là một sự khuyến kích để can đảm làm chứng cho đức tin của chúng ta và hy vọng vào Ngài, Đấng mà trên Thập giá đã chinh phục sự thù hận bạo lực với tình yêu của Ngài”, ĐTC Phanxicô nói.

17624768cc72bb2f0c9af1cbbb197c45-1024x639 

Hôm Chúa nhật 24/3, ĐTC Phanxicô đã đánh dấu Ngày Tưởng nhớ các nhà Truyền giáo Tử đạo, lưu ý rằng năm ngoái, 40 nhà truyền giáo đã bị giết hại, con số này gần gấp đôi so với năm trước.

“Trong suốt năm 2018, trên khắp thế giới, nhiều giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân đã phải chịu đựng tình trạng bạo lực”, ĐTC Phanxicô chia sẻ sau giờ kinh Truyền Tin hàng tuần vào mỗi Chúa nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô.

“Việc tưởng nhớ thử thách đương thời này của tất cả các anh chị em của chúng ta bị bắt bớ hoặc bị giết hại vì đức tin của họ vào Chúa Giêsu chính là một nghĩa vụ của lòng biết ơn đối với toàn thể Giáo hội, nhưng đồng thời cũng là một sự khuyến kích để can đảm làm chứng cho đức tin của chúng ta và hy vọng vào Ngài, Đấng mà trên Thập giá đã chinh phục sự thù hận bạo lực với tình yêu của Ngài”, ĐTC Phanxicô nói.

Trong khi trong phần lớn thập kỷ qua, Mỹ Latinh là khu vực nguy hiểm nhất đối với các nhà truyền giáo Công giáo, với 19 linh mục, một chủng sinh và một phụ nữ giáo dân bị giết hại trong vòng 12 tháng.

Theo Fides News Agency, nhiều nhà truyền giáo “đã mất mạng trong các vụ cướp bóc, gây ra một cách tàn bạo, trong bối cảnh xã hội nghèo nàn và xuống cấp, mà trong đó bạo lực là quy luật của cuộc sống, quyền lực của nhà nước không có hoặc bị suy yếu bởi tình trạng tham nhũng và sự thỏa hiệp, hoặc nơi mà tôn giáo bị lợi dụng vì các mục đích khác”.

Dữ liệu của Fides cho thấy trong số 40 nhà truyền giáo bị giết hại, 35 người là linh mục, 1 người là chủng sinh và 4 người là giáo dân. Nam Mỹ chứng kiến việc 15 nhà truyền giáo bị giết hại, trong đó có 12 linh mục và 3 giáo dân, và châu Á đứng kế tiếp với 3 linh mục và 1 linh mục ở châu Âu.

Ngày 24 tháng 3 đã được đánh dấu là “Ngày Cầu nguyện và Ăn chay tưởng nhớ các nhà Truyền giáo Tử đạo” kể từ năm 1993, khi Phong trào Giới trẻ Truyền giáo thuộc Hội Truyền giáo Giáo Hoàng của Ý bắt đầu đánh dấu sự kiện này. Ngày này được chọn để vinh danh Thánh Oscar Romero, Tổng Giám mục San Salvador, người đã bị ám sát khi đang cử hành Thánh lễ vào ngày 24 tháng 3 năm 1980.

Gần đây đã có một số vụ tấn công dường như mang động cơ tôn giáo và sắc tộc, ở những nơi mà lý do của những kẻ tấn công không phải lúc nào cũng rõ ràng.

“Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của các vụ tấn công vô nhân đạo gần đây xảy ra tại Nigeria và Mali. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận những nạn nhân này, bảo vệ những người bị thương, an ủi các gia đình và biến đổi tâm hồn của những kẻ độc ác”, ĐTC Phanxicô nói.

Sau giờ kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật 24/3, ĐTC Phanxicô cũng đã cầu nguyện cho Nicaragua, đồng thời lưu ý rằng kể từ ngày 27 tháng 2, đã có một nỗ lực tìm kiếm một giải pháp đàm phán cho “cuộc khủng hoảng chính trị xã hội nghiêm trọng đang diễn ra”, vốn chứng kiến việc một số người đã thiệt mạng trong năm qua khi họ phản đối chính phủ của tổng thống Daniel Ortega và phu nhân, phó tổng thống Rosario Murillo.

“Tôi đồng hành với sáng kiến này với những lời cầu nguyện và đồng thời khuyến khích các bên tìm ra giải pháp hòa bình vì lợi ích của tất cả mọi người càng sớm càng tốt”, ĐTC Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật 24/3.

Cuộc đối thoại đã bị trì hoãn ngay từ đầu, bởi vì chính phủ và phe đối lập không thể đồng thuận về những điều cơ bản cho các cuộc đàm phán.

Các Giám mục Công giáo ở nước này đã tuyên bố vào hồi đầu tháng này rằng họ sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán mặc dù họ đã đóng một vai trò quan trọng trong vòng đàm phán lần trước vào hồi năm ngoái, diễn ra tại chủng viện ở Managua.

Tuy nhiên, vòng đàm phán mới nhất đã có sự tham gia của một tham dự viên người Công giáo: Đại diện Giáo Hoàng tại đất nước này, Đức Tổng Giám mục Waldemar Stanislaw Sommertag người Ba Lan.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết