ĐTC Phanxicô tiếp tục kêu gọi cầu nguyện cho tình hình Ukraine đang căng thẳng

Quân đội Nga thực hiện cuộc tập trận quân sự ở Belarus (Ảnh: AFP)

Quân đội Nga thực hiện cuộc tập trận quân sự ở Belarus (Ảnh: AFP)

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho tình hình ở và xung quanh Ukraine, khi các quốc gia phương Tây cảnh báo Nga có thể xâm lược quốc gia láng giềng bất cứ lúc nào.

Khi một loạt các quốc gia phương Tây kêu gọi công dân của họ rời khỏi Ukraine, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp tục kêu gọi cầu nguyện cho quốc gia Đông Âu này.

Phát biểu hôm Chúa nhật trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cho biết tin tức về Ukraine quả thực “rất đáng lo ngại”.

Đức Thánh Cha trao phó tình hình cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, và đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị nỗ lực hết sức trong việc tìm kiếm hòa bình.

Và Đức Thánh Cha mời mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát để hòa bình có thể chiếm ưu thế.

“Những tin tức về Ukraine quả thực rất đáng lo ngại. Tôi trao phó cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, và lương tâm của các nhà lãnh đạo chính trị, mọi nỗ lực nhân danh hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng”.

Khả năng về sự đau khổ trên diện rộng

Lời kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình của Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo người đồng cấp Nga rằng việc xâm lược Ukraine sẽ gây ra “sự đau khổ trên diện rộng cho người dân”.

Nhà Trắng cho biết ông Biden cũng nói với Tổng thống Nga Putin rằng phương Tây vẫn cam kết ngoại giao để chấm dứt cuộc khủng hoảng.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng các đồng minh phương Tây, theo lời của ông, cũng đã “chuẩn bị cho các kịch bản khác”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken giải thích rằng những kịch bản đó có thể bao gồm các biện pháp trừng phạt và hành động quân sự ở Đông Âu.

“Chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi đã nói rõ điều này với Moscow: Nếu Tổng thống Putin quyết định thực hiện hành động quân sự, chúng tôi sẽ nhanh chóng áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc với sự phối hợp của các đồng minh và đối tác trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ tăng cường khả năng tự vệ của Ukraine; chúng tôi sẽ tiếp viện cho các đồng minh của chúng tôi ở sườn phía đông của NATO”, ông Blinken nói với các phóng viên.

Ông Blinken cũng cho biết thêm rằng ông sẽ “nhấn mạnh sự thống nhất và quyết tâm này” khi trò chuyện với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Xây dựng quân đội

Khi hoạt động xây dựng quân đội của Nga tiếp tục diễn ra, ông Blinken cũng cho biết mối đe dọa “sắp xảy ra” về một cuộc xâm lược của Nga có thể biện minh cho việc sơ tán đại sứ quán Mỹ ở Kyiv, Ukraine.

Phó Đô đốc Nils Andreas Stensønes, người đứng đầu cơ quan tình báo Na Uy, cho biết Nga hiện có 150.000 quân tập trung xung quanh Ukraine. Con số này nhiều hơn so với ước tính của Ukraine và Mỹ trước đây.

Nhà Trắng không cho rằng cuộc gọi kéo dài một giờ đồng hồ hôm Chúa nhật giữa Tổng thống Biden và Putin làm giảm nguy cơ một cuộc chiến sắp xảy ra ở châu Âu.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nỗ lực kêu gọi sự bình tĩnh. Ông cho biết quốc gia của ông hiện đã chuẩn bị tốt hơn sau khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 và ủng hộ lực lượng ly khai thân Nga ở phía đông. “Chúng tôi phải sẵn sàng mỗi ngày. Và sựu căng thẳng với Nga không bắt đầu từ hôm qua. Nó đã bắt đầu vào năm 2014. Vì vậy, chúng tôi đã sẵn sàng”, ông Zelensky cho biết.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng ông thừa nhận “có thể vào bất cứ ngày nào” một cuộc xâm lược của Nga sẽ bắt đầu. Đó là lý do tại sao tôi phải phân tích tất cả thông tin mà chúng tôi có. Chúng tôi có rất nhiều thông tin bởi vì chúng tôi đang ở trên những biên giới này. Họ là biên giới của chúng tôi; đó là lãnh thổ của chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Armageddon gây ra sự hoang mang lo sợ

“Và giờ đây, người bạn tốt nhất cho những kẻ thù đó là sự hoảng loạn ở đất nước chúng tôi. Và tất cả những thông tin này chỉ giúp tạo ra sự hoảng loạn. Nó không giúp ích gì cho chúng tôi”, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm.

Lời kêu gọi điềm tĩnh của ông Zelensky cũng được đưa ra theo sau nhận xét của một chuyên gia quân sự hàng đầu của Nga.

Đại tá Konstantin Sivkov, Phó chủ tịch Học viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga do Điện Kremlin hậu thuẫn, lo ngại xung đột giữa Nga và Mỹ về Ukraine có thể leo thang trở thành cuộc chiến tranh hạt nhân.

Đó sẽ là “con đường dẫn đến Armageddon”, ông Sivkov nói, ám chỉ trận chiến trong Kinh Thánh vào thời sau hết. Ông cho biết rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân như vậy sẽ hủy diệt Hoa Kỳ và Nga được biết đến ngày nay, và thay đổi thế giới mãi mãi.

Với rất nhiều những nguy cơ như vậy, ngoại giao tiếp tục vượt qua cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất châu Âu trong nhiều thập kỷ qua.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết