ĐTC Phanxicô thúc giục các nhà lập pháp Công giáo giải quyết tình trạng bất bình đẳng và bất công

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các em thiếu nhi trong buổi tiếp kiến các thành viên của Mạng lưới các nhà Lập pháp Công giáo Quốc tế tại Vatican ngày 25 tháng 8 năm 2022. (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các em thiếu nhi trong buổi tiếp kiến các thành viên của Mạng lưới các nhà Lập pháp Công giáo Quốc tế tại Vatican ngày 25 tháng 8 năm 2022. (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

Thế giới cần các nhà lập pháp có năng lực, được truyền cảm hứng từ tình yêu thương và tận tụy phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các nhà lập pháp Công giáo và Kitô giáo.

“Tôi khuyến khích những nỗ lực không ngừng của anh chị em, ở cấp độ quốc gia và quốc tế, nỗ lực làm việc hướng tới việc thông qua các chính sách và luật pháp nhằm giải quyết, trên tinh thần liên đới, nhiều tình huống bất bình đẳng và bất công đe dọa cấu trúc xã hội và phẩm giá vốn có của tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trong buổi tiếp kiến tại Vatican vào ngày 25 tháng 8.

“Nếu chúng ta muốn chữa lành thế giới của chúng ta, bị thử thách nghiêm trọng bởi sự cạnh tranh và các hình thức bạo lực xuất phát từ mong muốn thống trị hơn là phục vụ, chúng ta không chỉ cần những công dân có trách nhiệm mà còn cần những nhà lãnh đạo có năng lực, được truyền cảm hứng bởi tình yêu huynh đệ đặc biệt hướng tới những người trong những điều kiện bấp bênh nhất trong cuộc sống”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trò chuyện với các thành viên và đại diện của Mạng lưới các nhà Lập pháp Công giáo Quốc tế, những người đang có mặt tại Rôma để tham dự một hội nghị thường niên. Mạng lưới này là một sáng kiến độc lập, phi đảng phái được thành lập vào năm 2010 “nhằm tập hợp những người thực hành đức tin Công giáo và các Kitô hữu khác trong chức vụ dân cử một cách thường xuyên để hình thành và giáo dục đức tin”, theo trang web của mạng lưới. Mạng lưới này có trụ sở chính tại Vienna và một văn phòng ở Washington, D.C.

Thành phần tham dự bao gồm Đức Hồng y Christoph Schönborn Địa phận Vienna và Đức Thượng phụ Chính thống giáo Syriac Ignatius Aphrem II, cả hai đều là những người bảo trợ danh dự của mạng lưới.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các tham dự viên rằng ngày nay rất nhiều người “kêu gọi công lý, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, những người thường không có tiếng nói và những người trông đợi các nhà lãnh đạo dân sự và chính trị bảo vệ, thông qua chính sách công và luật pháp hiệu quả, phẩm giá của họ với tư cách là con cái của Thiên Chúa và quyền bất khả xâm phạm đối với các quyền con người cơ bản của họ”.

Trong số những người dễ bị tổn thương nhất, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, là “những người nghèo, những người di cư và những người tị nạn, nạn nhân của nạn buôn người, những người bệnh tật và những người già và rất nhiều cá nhân khác có nguy cơ bị bóc lột hoặc loại bỏ bởi văn hóa ‘thải loại’ ngày nay”.

Thách thức mà các nhà lập pháp phải đối mặt là “nỗ lực làm việc để bảo vệ và đề cao, trong phạm vi công cộng, những mối quan hệ đúng đắn cho phép mỗi người phải được đối xử với sự tôn trọng và tình yêu thương”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Chúa Giêsu đã đưa ra lời nhắc nhở tuyệt vời nhất: ‘Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy’, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

Nhưng, để có một xã hội công bằng, cần có “mối dây liên kết của tình huynh đệ”, nghĩa là “ý thức trách nhiệm chung và quan tâm đến sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của mỗi thành viên trong gia đình nhân loại của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, “con đường dẫn đến nền hòa bình lâu dài kêu gọi sự hợp tác”, đặc biệt là giữa các nhà lãnh đạo, với mục tiêu rõ ràng là “theo đuổi các mục tiêu nhằm mang lại lợi ích cho tất cả mọi người”.

“Hòa bình là kết quả của cam kết lâu dài đối với việc đối thoại lẫn nhau, kiên nhẫn tìm kiếm chân lý và sẵn sàng đặt lợi ích đích thực của cộng đồng lên trước lợi ích cá nhân”, Đức Thánh Cha nói.

Điều này có nghĩa là công việc của họ với tư cách là các nhà lập pháp và các nhà lãnh đạo chính trị “quan trọng hơn bao giờ hết. Để nền hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được khi chúng ta nỗ lực, thông qua các quy trình chính trị và luật pháp có tầm nhìn xa, để xây dựng một trật tự xã hội dựa trên tình huynh đệ phổ quát và công lý cho tất cả mọi người”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết