ĐTC Phanxicô thiết lập quỹ khẩn cấp để chiến đấu với Covid-19 tại các quốc gia truyền giáo

Bác sĩ Tom Catena, một giáo sĩ giáo dân Công giáo đến từ Hoa Kỳ, kiểm tra một bệnh nhân trong các vòng tại Bệnh viện Mẹ Thương xót ở Gidel, một ngôi làng thuộc dãy núi Nuba của Sudan. Giáo hoàng Francis đã thành lập một quỹ khẩn cấp để giúp các cộng đồng trong các lãnh thổ truyền giáo của Giáo hội Công giáo bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus năm 2020. (Ảnh CNS / Paul Jeffrey)  

Bác sĩ Tom Catena, một nhà truyền giáo giáo dân Công giáo đến từ Hoa Kỳ, đang khám cho một bệnh nhân trong chuyến thăm Bệnh viện Mẹ Lòng Thương xót tại Gidel, một ngôi làng thuộc dãy núi Nuba của Sudan. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thiết lập một quỹ khẩn cấp để giúp các cộng đồng tại các vùng lãnh thổ truyền giáo của Giáo hội Công giáo bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus năm 2020 (Ảnh CNS / Paul Jeffrey)

Châu Phi, Châu Á, Châu Đại Dương và nhiều khu vực tại Amazonia, vốn “đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự lây lan của đại dịch coronavirus”, sẽ được hỗ trợ bởi một quỹ khẩn cấp mới do Đức Giáo hoàng Phanxicô thiết lập, Vatican tuyên bố hôm 6 tháng Tư. Quỹ nayd sẽ được sử dụng bởi các cấu trúc và tổ chức Giáo hội ở các quốc gia này.

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, tân Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc, chịu trách nhiệm chung trong Giáo triều Rôma đối với 1.110 Giáo phận trong các khu vực đó. Đức Hồng y Tagle đã hoan nghênh sáng kiến mới: “Trong sứ mạng truyền giáo của mình, Giáo hội thường ở những tuyến đầu của những mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự thịnh vượng của con người”.

Vị Hồng y sinh ra ở Philippines lưu ý rằng chỉ riêng ở châu Phi, nơi có dân số 1,3 tỷ người tại 54 quốc gia, “hơn 74.000 Nữ tu và hơn 46.000 Linh mục đang điều hành 7.274 bệnh viện và phòng khám, phục vụ tại 2.346 trung tâm dành cho những người lớn tuổi và những người dễ bị tổn thương, và làm công tác giáo dục cho hơn 19 triệu trẻ em tại 45.088 trường tiểu học”. Ở nhiều vùng nông thôn, họ là những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục duy nhất. Mặc dù 19,4% dân số châu Phi là Công giáo, các cấu trúc và tổ chức Giáo hội này tiếp cận với tất cả những người có nhu cầu cần được giúp đỡ tại lục địa này, chứ không chỉ riêng các thành viên Giáo hội.

Giáo hội có các cấu trúc giáo dục và chăm sóc sức khỏe tương tự ở châu Á, một lục địa với dân số 4,6 tỷ người, 3,3% là người Công giáo, và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ từ thiện và giáo dục cho mọi người thuộc mọi tôn giáo cũng như những người không có tôn giáo. Các tổ chức này cũng sẽ được hưởng lợi từ quỹ khẩn cấp này, cũng như người dân ở nhiều khu vực của Châu Đại Dương.

Đức Hồng Y Tagle nhấn mạnh rằng “Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang kêu gọi toàn bộ mạng lưới của Giáo hội đối mặt với những thách thức phía trước”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chỉ định 750.000 đô la như là một đóng góp ban đầu cho quỹ này thông qua các Hội Truyền giáo Giáo hoàng, vốn là một phần của Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc và là kênh chính thức của Đức Giáo hoàng để hỗ trợ cho Giáo hội tại các vùng lãnh thổ truyền giáo. Đức Tổng Giám mục Giovanni Pietro Dal Toso, Chủ tịch của cơ quan này, đã giải thích trong thông cáo báo chí của Vatican rằng “quỹ này nhằm mục đích hỗ trợ sự hiện diện của Giáo hội tại các vùng lãnh thổ truyền giáo vốn cũng phải chịu đựng những hậu quả do coronavirus gây ra”.

Đức Tổng Giám mục Dal Toso cho biết rằng thông qua công việc truyền giáo và việc trợ giúp thực tế thông qua mạng lưới rộng lớn của mình, “chúng ta có thể cho thấy rằng không ai đơn độc trong cuộc khủng hoảng này” và các vị Mục tử cũng như các cơ cấu của Giáo hội “có thể đóng một vai trò quan trọng”.

Đức Tổng Giám mục Dal Toso cũng kêu gọi mạng lưới các Hội Truyền giáo Giáo hoàng có mặt ở mọi Giáo phận trên khắp thế giới “làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ sáng kiến quan trọng này của Đức Thánh Cha”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết