ĐTC Phanxicô tại Rumani: ‘Cách thức đối xử với người nghèo chính là chỉ số tốt nhất của một mô hình xã hội’

Trong sự kiện công khai đầu tiên của mình tại vùng đất Rumani, ĐTC Phanxicô mời gọi các nhà ngoại giao và các công chức xây dựng một xã hội toàn diện, nơi mà tất cả mọi người cùng nhau chia sẻ những món quà và khả năng của họ, và đồng thời nhấn mạnh rằng cách thức người nghèo được đối xử chính là thước đo tốt nhất về lòng nhân ái của một mô hình xã hội của quốc gia.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu với các nhà chức trách Rumani, các thành viên xã hội dân sự và các ngoại giao đoàn vào buổi sáng hôm thứ Sáu 31/5, ngay sau khi đến thủ đô Bucharest.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự vui mừng của mình khi có cơ hội đến thăm ‘ţara frumoasă’, hay vùng đất xinh đẹp của Romania, 20 năm sau Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Những thách thức và thành tựu kể từ sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản

Ba mươi năm đã trôi qua kể từ khi quốc gia này được giải phóng khỏi chế độ cộng sản áp bức, vốn đã dẫn đến sự đình trệ về mặt kinh tế cũng như sự cô lập khỏi các quốc gia châu Âu khác.

Rumani, ĐTC Phanxicô nói, đã tạo ra “những bước tiến lớn”, trong việc xây dựng một nền dân chủ lành mạnh thông qua sự đa dạng của các lực lượng chính trị và xã hội cũng như cuộc đối thoại hỗ tương của họ, thông qua sự thừa nhận cơ bản đối với vấn đề tự do tôn giáo và thông qua sự tham gia đầy đủ của quốc gia này trên trường quốc tế .

ĐTC Phanxicô cho biết kỷ nguyên mới này đã mang lại cả những thành tựu cũng như những thách thức, bao gồm cả việc di cư vốn đã chứng kiến cảnh hàng triệu người dân phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm việc làm.

“Tôi thiết nghĩ rằng sự suy giảm dân số của nhiều ngôi làng, vốn đã mất đi nhiều cư dân của họ, những ảnh hưởng của vấn đề này đến chất lượng cuộc sống ở những khu vực đó, và sự suy yếu đối với nguồn gốc văn hóa và tinh thần sâu sắc vốn đã duy trì anh chị trong những khoảng thời gian thử thách đó”, ĐTC Phanxicô nói.

ĐTC Phanxicô đã bày tỏ sự tôn trọng đối với những người di cư vốn đã làm giàu cho các quốc gia tiếp đón họ thông qua bản sắc văn hóa cũng như sự siêng năng cần cù của họ.

Hội nhập người nghèo vào xã hội

ĐTC Phanxicô kêu gọi các nhà lãnh đạo dân sự nước này gạt sang một bên sự khác biệt của họ vì lợi ích của một dự án lớn hơn, và đồng thời thúc đẩy lợi ích chung của tất cả mọi người dân Romania.

Một xã hội toàn diện, ĐTC Phanxicô lưu ý, cho phép mọi người chia sẻ những món quà, những ý tưởng, những sự sáng tạo và công việc của họ.

Theo cách này, tất cả trở thành những nhân vật chính của thiện ích chung, nơi mà những người yếu thế, những người nghèo và những người thấp kém nhất không còn bị coi như là những điều không mong muốn vốn giữ cho ‘cỗ máy’ luôn hoạt động, nhưng là những người công dân và những người huynh đệ được hội nhập hoàn toàn vào đời sống xã hội”.

ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng cách thức người nghèo được đối xử “chính là chỉ số tốt nhất về lòng nhân ái thực sự của mô hình xã hội mà người ta đang cố gắng xây dựng”.

Giáo hội Công giáo giúp đỡ xây dựng tương lai của Rumani

ĐTC Phanxicô cho biết các Giáo hội Kitô giáo có thể giúp Rumani đặt phẩm giá của con người vào trung tâm của đời sống chính trị và dân sự, khi họ tìm cách trở thành “một sự phản ánh đáng tin cậy về sự hiện diện của Thiên Chúa”.

Ngài nói rằng Giáo hội Công giáo mong muốn giúp đỡ xây dựng xã hội Rumani.

“Giáo hội Công giáo mong muốn trở thành dấu chỉ hy vọng về sự hiệp nhất và đồng thời phục vụ phẩm giá con người và thiện ích chung”.

Giáo hội Công giáo, ĐTC Phanxicô nói, cũng hướng tới việc hỗ trợ xây dựng “đời sống dân sự và tâm linh tại vùng đất Romania xinh đẹp của anh chị em”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết