ĐTC Phanxicô sẽ làm gì vào năm 2019?

ĐTC Phanxicô có một lịch trình đầy bận rộn, nhưng cuộc họp về vấn nạn lạm dụng tính dục vào tháng Hai sắp tới có thể là một thời điểm xác định.

Nhiều người có kỳ vọng lớn rằng ĐTC Phanxicô sẽ thực hiện những bước tiến lớn trong năm 2019 để giải quyết cuộc khủng hoảng giáo sĩ lạm dụng tình dục.

ĐTC Phanxicô đã triệu tập các vị Chủ tịch của các Hội đồng Giám mục thế giới và những người đứng đầu các Giáo hội Công giáo Đông phương đến Rome từ ngày 21 đến 24 tháng 2 để thảo luận về vấn nạn lạm dụng tính dục và việc bảo vệ trẻ em.

Screen Shot 2018-12-26 at 9.54.59 AM

Giáo hoàng Francis dự kiến sẽ đến thăm Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed ở Abu Dhabi vào tháng 2

Lịch trình năm 2019 của ĐTC Phanxicô cũng có các cuộc cuộc triệu tập lớn khác: các chuyến Tông du nước ngoài, Thượng Hội đồng đặc biệt và tháng đặc biệt dành cho hoạt động truyền giáo của Giáo hội.

Nhưng cuộc họp vào tháng Hai sắp tới chính là điều khiến mọi người chú ý.

Một phần của chương trình nghị sự phải là việc thuyết phục tất cả các giám mục trên thế giới rằng vấn nạn lạm dụng tính dục chính là một vấn đề đối với họ và đó không phải là vấn đề chỉ ở Hoa Kỳ, Canada, Chile, Ireland, Úc và Đức – những quốc gia nơi mà vấn đề lạm dụng tính dục đã thu hút cả các tiêu đề của các bài báo lớn nhất và những nỗ lực mạnh mẽ nhất của Giáo hội để chống lại nó.

Nhưng, nếu như phản ứng của các thành viên của Hội đồng Giám mục vào Tháng Mười về những người trẻ tuổi có bất kỳ biểu lộ nào, thì nhiệm vụ quả là sẽ không hề dễ dàng chút nào. Tại Thượng Hội đồng, các giám mục đến từ các quốc gia hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng đã chia sẻ một cách cởi mở và mạnh mẽ về sự cần thiết cần phải thay đổi, sự cần thiết cần phải lắng nghe các nạn nhân và chính sách “không khoan nhượng” đối với những người phạm tội.

Một bản dự thảo thông điệp chung kết của Thượng Hội đồng đã có năm đoạn được dành cho vụ bê bối lạm dụng tình dục và kết thúc phần này bằng cách nói rằng: “Khẳng định dòng chữ ‘không khoan nhượng’, Thượng Hội đồng đã thừa nhận rằng việc giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục trong tất cả các khía cạnh của nó có thể, với sự giúp đỡ quý báu của những người trẻ tuổi, chính là cơ hội cho một cuộc cải cách Giáo hội về phạm vi mở ra một kỷ nguyên mang lại cho Giáo hội sự uy tín để thi hành sứ mạng của mình”.

Nhưng, dường như phản ứng với nhiều giám mục tin rằng cuộc khủng hoảng đã nhận được quá nhiều sự chú ý trong tài liệu, tài liệu chung kết thay vì bao gồm năm đoạn nói về vấn đề lạm dụng thì chỉ còn ba đoạn và xóa bỏ dòng chữ nói về chính sách “không khoan nhượng”.

Việc cho thấy mối lo ngại rằng không phải tất cả các giám mục đều nhận ra vấn đề nghiêm trọng như thế nào ở mọi nơi, ủy ban tổ chức cuộc họp tháng Hai yêu cầu các tham dự viên tham gia cuộc họp này phải gặp gỡ một nạn nhân lạm dụng còn sống sót trước khi đến Vatican.

“Bước đầu tiên đó phải là việc thừa nhận sự thật về những sự việc đã xảy ra”, ủy ban tổ chức cho biết.

Trước hội nghị thượng đỉnh về vấn đề lạm dụng tính dục tại Vatican, ĐTC Phanxicô sẽ bắt đầu điều có thể được xem như là năm của những chuyến Tông du bận rộn nhất của mình.

Kể từ ngày 19 tháng 12, Vatican đã xác nhận các chuyến Tông du sắp tới của ĐTC Phanxicô dưới đây: chuyến Tông du đến Panama từ ngày 23-27 tháng 1 để tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới; đến Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, từ ngày 3-5 tháng 2 để tham dự một hội nghị liên tôn và chuyến viếng thăm tới cộng đồng Công giáo địa phương; đến Ma-rốc từ ngày 30-31 tháng 3; và đến Bulgaria và Macedonia từ ngày 5-7 tháng Năm.

Và, nếu như điều đó chưa đủ, những lời đồn đoán thực sự đang lan truyền về chuyến viếng thăm vào mùa hè tới một số quốc gia ở Châu Phi nhằm kỷ niệm 50 năm Hội nghị chuyên đề về các Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar. Và, ít nhất hai lần trong sáu tháng qua, ĐTC Phanxicô cho biết Ngài hy vọng sẽ viếng thăm Nhật Bản vào năm 2019.

ĐTC Phanxicô, một vị  Giáo Hoàng năm nay 82 tuổi, có thể sẽ chuẩn bị thực hiện các chuyến Tông du hàng ngàn dặm trong năm mới, nhưng lịch trình Vatican công bố cho các chuyến viếng thăm Panama và Abu Dhabi dường như chỉ ra rằng ít nhất các nhà tổ chức các chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô tin rằng Ngài nên chậm lại một chút .

Thay vì cứ trung bình là bốn sự kiện quan trọng mỗi ngày – hai sự kiện vào buổi sáng và hai sự kiện sau khi nghỉ giữa trưa – các cuộc hành trình vào tháng Giêng và tháng Hai bám sát với ý tưởng về một sự kiện diễn ra vào buổi sáng và một sự kiện vào buổi chiều hoặc tối. Và giờ nghỉ trưa của ĐTC Phanxicô và khoảng còn lại thay vì từ ba hoặc bốn tiếng được tăng lên đến bốn hoặc năm tiếng.

Tất nhiên, ĐTC Phanxicô và cộng đồng sở tại luôn lấp đầy một phần – đôi khi là một phần chính – trong những giờ nghỉ với các cuộc họp riêng tư và các lộ trình cá nhân cho việc chào thăm.

Trở lại Vatican, các công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho Thượng Hội đồng đặc biệt tập trung vào nhu cầu của người dân, vùng đất và Giáo hội tại khu vực Amazon. Thượng Hội đồng sẽ được tổ chức tại Vatican vào tháng Mười.

Vào tháng 6, Vatican đã công bố tài liệu chuẩn bị, được viết xung quanh chủ đề “Những đường hướng mới cho Giáo hội và một hệ sinh thái toàn diện” và đồng thời nhấn mạnh về việc nó có sự kết hợ chặt chẽ thế nào với số phận của môi trường, những người dân sinh sống ở đó và Giáo hội mục vụ ở đó.

“Tất cả mọi thứ đều có sự kết nối với nhau”, linh mục Jes Lopez, người sáng lập một nhóm truyền giáo thổ dân Amazon, phát biểu với Catholic News Service vào tháng Bảy. “Các dòng sông của Amazon kết nối toàn bộ lưu vực, và các dòng sông kết nối sự đa dạng sinh học và đa dạng xã hội của các dân tộc và các nền văn hóa”.

Cuộc gặp gỡ tại Peru vào tháng 1 với người dân bản địa từ khắp khu vực, ĐTC Phanxicô đã cam kết “đối với lựa chọn toàn tâm toàn ý cho việc bảo vệ sự sống, bảo vệ trái đất và bảo vệ các nền văn hóa trên khắp Amazon”.

Trước, trong và sau Thượng Hội đồng, toàn thể Giáo hội Công giáo sẽ tập trung vào hoạt động truyền giáo và các cách thức nhằm điều chỉnh nó để tiếp cận một cách có hiệu quả hơn với người dân.

Cách đây 18 tháng, việc hoan nghênh một đề xuất từ Hội Truyền giáo Giáo hoàng và Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các Dân tộc, ĐTC Phanxicô cho biết rằng sự tập trung đặc biệt vào sứ mạng truyền giáo trong suốt tháng 10 năm 2019 sẽ giúp “đổi mới tình yêu và tinh thần nhiệt huyết” đối với việc loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi người.

Trong một lá thư chính thức công bố Tháng Truyền giáo năm 2019, ĐTC Phanxicô gọi đó là “một động lực để chống lại sự cám dỗ tái diễn ẩn giấu bên dưới mọi hình thức của việc tự thu mình vào bên trong của Giáo hội, việc tự rút lui mang tính tự quy chiếu vào các khu vực an toàn và thoải mái, chủ nghĩa bi quan mục vụ và sự hoài niệm vô ích về quá khứ”.

Điều mà tất cả mọi tín hữu Công giáo cần, ĐTC Phanxicô nói, đó chính là việc mở ra “với sự mới mẻ hân hoan của Tin Mừng”.

“Trong những thời điểm hết sức khó khăn này của chúng ta, được đánh dấu bởi những bi kịch của chiến tranh và bị đe dọa bởi xu hướng độc hại xua đuổi nhằm làm nổi bật sự khác biệt và kích động xung đột”, ĐTC Phanxicô nói, “chớ gì Tin Mừng, mà qua Chúa Giêsu sự tha thứ chiến thắng tội lỗi, sự sống đánh bại tử thần và tình yêu chinh phục sự sợ hãi, được công bố với thế giới với tinh thần nhiệt huyết được đổi mới và thấm nhuần niềm tin và hy vọng nơi tất cả mọi người”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết