
Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón đám đông khi ngài đến dự buổi tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô VI tại Vatican, ngày 29 tháng 9 năm 2021. Đức Thánh Cha sẽ không tham dự Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc ở Glasgow, Scotland, vào tháng 11; Đức Hồng Y Pietro Parolin sẽ dẫn đầu phái đoàn Vatican (Ảnh: Paul Haring / CNS)
Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc tại Glasgow, Scotland, Vatican cho biết hôm thứ Sáu.
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết vào ngày 8 tháng 10 rằng phái đoàn của Vatican tham dự Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26) sẽ do Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin dẫn đầu.
Vatican chưa bao giờ chính thức thừa nhận khả năng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham gia sự kiện từ ngày 1-12 tháng 11.
Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh COPE của Tây Ban Nha được phát sóng vào ngày 1 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng ngài hy vọng sẽ đến Scotland để tham gia hội nghị.
“Tất cả phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của tôi vào thời điểm đó. Nhưng trên thực tế, bài phát biểu của tôi đã được chuẩn bị, và dự kiến tôi sẽ có mặt tại đó”, Đức Thánh Cha nói.
Trong chuyến viếng thăm tới Vatican vào tháng 5, ông John Kerry, Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, cho biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô “có ý định tham dự” sự kiện này.
Ông Kerry đã hội kiến riêng Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 15 tháng 5. Trong một video clip do Vatican phát hành, có thể nghe thấy ông Kerry nói với các nhân viên của mình rằng “ngày đầu tiên, Đức Thánh Cha hiện diện sẽ ở đó cùng với các nguyên thủ quốc gia”.
Vào tháng 7, một phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Scotland đã hoan nghênh chuyến viếng thăm có khả năng xảy ra của Đức Thánh Cha Phanxicô.
“Đức Thánh Cha sẽ có mặt tại Scotland trong một khoảng thời gian rất ngắn, phần lớn thời gian sẽ được dành cho việc tham gia hội nghị COP26”, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Scotland cho biết.
“Mặc dù nhiều cuộc gặp gỡ mang tính mục vụ, đại kết và liên tôn là điều đáng mong đợi khi Đức Thánh Cha hiện diện cùng với chúng tôi, nhưng điều đáng buồn là sự hạn chế về thời gian có nghĩa là một chương trình đầy đủ như vậy sẽ là điều bất khả thi”.
Tuyên bố được đưa ra khi vị Giáo hoàng 84 tuổi đang trong quá trình hồi phục trong bệnh viện sau cuộc phẫu thuật đại tràng.
“Đã viết thư cho Đức Thánh Cha để đảm bảo với ngài về sự chào đón nồng nhiệt, nếu ngài tham dự hội nghị, các Giám mục rất vui khi biết rằng ngài hy vọng sẽ tham dự sự kiện và rất vui được gặp gỡ họ ở Glasgow”, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Scotland cho biết.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã luôn tìm kiếm những phương cách nhằm khuyến khích các nỗ lực bảo vệ môi trường kể từ khi đắc cử Giáo hoàng vào năm 2013. Đức Thánh Cha đã ban hành Thông điệp Laudato si’ vào năm 2015, trước thềm Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc tại Paris, nơi đã đàm phán Thỏa thuận Paris.
Hội nghị thượng đỉnh Glasgow sẽ khuyến khích các chính phủ đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành một thông điệp chung chưa từng có về môi trường vào ngày 7 tháng 9, với Đức Tổng giám mục Canterbury, người đứng đầu mang tính biểu tượng của Giáo hội Anh giáo toàn cầu, và Đức Thượng phụ Đại kết của Constantinople, nhà lãnh đạo tinh thần của 300 triệu Kitô hữu Chính thống giáo trên thế giới.
Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô và các nhà lãnh đạo tôn giáo trên khắp thế giới đã kêu gọi các quốc gia “đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 sớm nhất có thể”.
Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã khởi động một khóa đào tạo mới về sinh thái và môi trường tại Đại học Giáo hoàng Latêranô ở Rome.
Các kế hoạch của các chuyến viếng thăm trong tương lai của Đức Thánh Cha Phanxicô đều không chắc chắn, với các báo cáo chưa được xác nhận rằng Đức Thánh Cha có thể đến thăm Cộng hòa Síp và Hy Lạp vào tháng 12 và Lebanon vào đầu năm tới.
Phát biểu trước chuyến Tông du vào hồi tháng 9 tới Hungary và Slovakia, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu với COPE rằng kể từ khi đắc cử Giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã chọn viếng thăm “các quốc gia nhỏ bé ở châu Âu”.
“Giờ đây, Slovakia đã nằm trong chương trình, sau đó là Cộng hòa Síp, Hy Lạp và Malta. Tôi muốn thực hiện lựa chọn đó: đầu tiên là các quốc gia nhỏ hơn”, Đức Thánh Cha nói.
Minh Tuệ (theo CNA)