
ĐTC Phanxicô và Đức Hồng y Luis Antonio Tagle trước bức tranh khảm về Thánh Pedro Calungsod, một Giáo lỹ viên, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 21 tháng 11 năm 2013 (Ảnh: Kerri Lenartowick / CNA)
Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ dâng Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 14 tháng 3 để đánh dấu 500 năm đức tin Công giáo hiện diện tại Philippines.
Thánh lễ sẽ có sự tham dự của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc và nguyên Tổng giám mục Địa phận Manila, cũng như anh chị em tín hữu Công giáo Philippines sống tại Rome.
Do những hạn chế do đại dịch COVID-19, số lượng người hạn chế có thể tham dự, nhưng Thánh lễ sẽ được truyền trực tiếp cho tất cả mọi người trên khắp thế giới cùng hiệp thông.
“Hãy cùng với chúng tôi tại Rôma hiệp dâng lời cầu nguyện, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa về món quà đức tin Kitô giáo mà Ngài đã thương ban”, Linh mục Ricky Gente, C.S., một inh mục Tuyên úy người Philippines tại Rome, cho biết trong những lời bình luận với hãng thông tấn của Hội đồng Giám mục Philippines.
Thánh lễ do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự sẽ được tổ chức nhằm kỷ niệm 500 năm sự hiện diện của đức tin Công giáo tại Philippines, nơi diễn ra Thánh lễ đầu tiên và Lễ rửa tội đầu tiên vào năm 1521.
Trong suốt 300 năm sau đó, Philippines vẫn là một lãnh thổ truyền giáo không có các Giáo sĩ bản địa. Nhưng vào năm 1905, vị Giám mục gốc Philippines đầu tiên, Đức Cha Jorge Imperial Barlin, đã được bổ nhiệm. Đức Giám mục Barlin được chôn cất ở Rome, nơi ngài qua đời trong chuyến viếng thăm Ad limina vào năm 1909.
Ngày nay, ước tính có khoảng 86% trong số 108 triệu dân số của Philippines là người Công giáo.
Tại hầu hết các Giáo phận trong nước, năm kỷ niệm sẽ được khai mạc vào Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 4 tháng Tư, sau 9 năm chuẩn bị. Các Giáo phận đã chỉ định một số nhà thờ là địa điểm hành hương đặc biệt trong suốt năm nay.
Tại Manila, Đức Giám mục Broderick Pabillo, Giám quản Tông Tòa, đã khai mạc năm kỷ niệm với Thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa vào ngày 6 tháng Hai.
Tổng Giáo phận Manila, nơi phục vụ khoảng ba triệu tín hữu Công giáo, đã trống tòa kể từ tháng 12 năm 2019, khi Đức Hồng Y Tagle rời Tổng Giáo phận này để giữ chức vụ Tổng trưởng Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc.
Tuần trước, Sứ thần Tòa Thánh tại Philippines cho biết có thể sẽ sớm bổ nhiệm người kế nhiệm tại Tổng Giáo phận này.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN Philippines, được phát sóng vào ngày 24 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Charles Brown cho biết rằng vị Tổng Giám mục kế nhiệm tại Tổng Giáo phận Manila có thể sẽ được công bố “trong thời gian gần đây”.
“Tôi không nghĩ rằng việc chờ đợi sẽ kéo dài hơn thế nữa”, Đức Tổng Giám mục Brown cho biết thêm.
Hoàng Thịnh (theo CNA)