ĐTC Phanxicô nhân Ngày Nước Thế giới: 'Quyền được tiếp cận nước gắn liền với quyền sống'

Việc tiếp cận với nước uống ở các khu vực Tây Bắc của Senegal là một vấn đề thường xuyên (Ảnh: AFP)

Việc tiếp cận với nước uống ở các khu vực Tây Bắc của Senegal là một vấn đề thường trực (Ảnh: AFP)

Trong một thông điệp gửi tới Diễn đàn Nước Thế giới tại Dakar, Senegal, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại quyền được có nước uống và các hệ thống vệ sinh, đồng thời liên kết việc tiếp cận nguồn nước an toàn với quyền sống bất khả xâm phạm.

Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 9 đã khai mạc tại Dakar, thủ đô của Senegal, hôm thứ Hai ngày 21 tháng 3. Sự kiện quốc tế diễn ra từ ngày 21-26 tháng 3 với chủ đề: “An ninh nước vì hòa bình và sự phát triển”, đang đề cập đến những thách thức toàn cầu đối với con người và thiên nhiên, hiện tại và tương lai.

Diễn đàn nhằm thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả chương trình nghị sự toàn cầu về nước, vốn là điều kiện tiên quyết để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Khát khao hòa bình

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp, do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican ký, tới Diễn đàn Nước Thế giới, được đọc bởi Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng Trưởng lâm thời của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican.

“Thế giới của chúng ta khát khao hòa bình, vì lợi ích không thể chia cắt này, đòi hỏi sự nỗ lực và đóng góp không ngừng của tất cả mọi người và đặc biệt là dựa trên việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và quan trọng của mỗi con người”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra rằng “an ninh nước ngày nay đang bị đe dọa bởi nhiều yếu tố, bao gồm tình trạng ô nhiễm, xung đột, biến đổi khí hậu và lạm dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên”.

“Tuy nhiên, nước là một tài sản quý giá cho hòa bình”, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Vì vậy, nó không thể được coi đơn giản là hàng hóa tư nhân, tạo ra lợi nhuận thương mại và tuân theo quy luật thị trường”.

Quyền được tiếp cận nước và quyền sống

Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cho rằng “quyền được tiếp cận nước và vệ sinh gắn liền với quyền sống, vốn bắt nguồn từ phẩm giá bất khả xâm phạm của con người và là điều kiện để thực hiện các quyền khác của con người”.

Việc tiếp cận nước và các hệ thống vệ sinh thực chất là “quyền cơ bản, nền tảng và phổ quát của con người bởi vì nó quyết định sự sống còn của con người”.

Do đó, thế giới mắc “một món nợ xã hội nghiêm trọng đối với những người nghèo không được tiếp cận với nước uống an toàn”. Thế giới cũng mắc nợ tất cả những người mà nguồn nước uống truyền thống đã bị ô nhiễm đến mức không an toàn, bị hủy hoại bởi các loại vũ khí và không sử dụng được, hoặc bị khô cạn do việc quản lý rừng yếu kém.

Thực tế của việc hơn 2 tỷ người hiện nay không được tiếp cận với nước sạch hoặc hệ thống vệ sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, là một lời mời gọi tất cả mọi người hãy nghĩ đến “tất cả những hậu quả cụ thể mà điều này có thể gây ra, đặc biệt là đối với các bệnh nhân ở các trung tâm y tế, phụ nữ lao động, các tù nhân, người tị nạn và những người bị buộc phải di tản”.

Phục vụ công ích

Do đó, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế, các nhà cầm quyền khác nhau, những người có vị trí chỉ đạo nghiên cứu, tài trợ, giáo dục và việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và nguồn nước nói riêng, phục vụ công ích với phẩm giá, tinh thần quyết tâm, sự chính trực và với tinh thần hợp tác.

Việc giải quyết các vấn đề về sự khan hiếm nước và cải thiện quản lý nguồn ước, đặc biệt là bởi các cộng đồng, có thể giúp tạo ra sự liên đới và gắn kết xã hội hơn nữa, nhằm khởi xướng các quá trình và xây dựng các mối quan hệ.

“Nước là món quà của Thiên Chúa và là di sản chung cần được sử dụng cách phổ quát cho mỗi thế hệ”.

Việc chia sẻ và quản lý nguồn nước

Nước ngọt, cả nước bề mặt lẫn nước ngầm, phần lớn mang tính chất xuyên biên giới, một thực tế cũng có thể dẫn đến sự căng thẳng giữa các quốc gia.

Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Phanxicô tin rằng các cơ chế hợp tác hoạt động hiệu quả về các vùng biển xuyên biên giới là một yếu tố quan trọng của hòa bình và ngăn ngừa việc xung đột vũ trang.

Trong tất cả những tình huống này, nước phải trở thành biểu tượng của sự chào đón và sự chúc lành, một lý do cho sự gặp gỡ và cộng tác vốn sẽ làm tăng sự tin cậy lẫn nhau và tinh thần huynh đệ.

Do đó, việc quản lý nguồn nước bền vững và với các thể chế của sự liên đới hiệu quả không chỉ là một sự đóng góp cho hòa bình; đó cũng là một cách thức để thừa nhận món quà của Đấng tạo hóa đã được trao phó cho chúng ta để chúng ta cùng nhau chung tay chăm sóc.

Kết lại, Đức Thánh Cha Phanxicô đảm bảo với các tham dự viên tham gia sự kiện rằng Diễn đàn Nước Thế giới sẽ là cơ hội để cùng nhau thực hiện quyền được tiếp cận với nước uống và hệ thống vệ sinh của mỗi con người.

Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ hy vọng rằng hội nghị sẽ góp phần biến nước trở thành biểu tượng thực sự của sự sẻ chia, của tinh thần đối thoại mang tính xây dựng và có trách nhiệm vì nền hòa bình lâu dài bởi vì nó được xây dựng dựa trên sự tin tưởng.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết