Sáu ngàn thành viên đến từ Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Giáo Hoàng đã cùng nhau quy tụ tại Hội trường Phao lô VI để kỷ niệm 175 năm thành lập phong trào ‘Tông đồ Cầu nguyện’.
![]()
Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Giáo Hoàng, hay phong trào ‘Tông đồ Cầu nguyện’, nhìn vào những thách đố mà nhân loại hiện đang phải đối mặt và trợ giúp sứ mạng truyền giáo của Giáo hội.
Mạng lưới cầu nguyện và hoạt động để đáp ứng trước những thách đố của thế giới đã được ĐTC Phanxicô xác định trong ý cầu nguyện hàng tháng của mình, trong khi cùng bước đi trên con đường tâm linh được biết đến với tên gọi là “Con đường Tâm hồn” (Way of the Heart).
Nhằm đánh dấu kỷ niệm 175 năm thành lập Mạng lưới Cầu nguyện, ĐTC Phanxicô đã chủ trì một sự kiện tại Hội trường Phao lô VI tại Vatican hôm thứ Sáu 28/6, đồng thời cảm ơn tất cả các tham dự viên hiện diện tại sự kiện vì cam kết cầu nguyện của họ.
ĐTC Phanxicô cũng đã lắng nghe những lời chứng từ một số thành viên từ khắp nơi trên thế giới đang hoạt động trong sứ vụ cầu nguyện.
Cầu nguyện biến đổi cuộc sống
Một trong số đó là Bettina Raed, một người vợ và một bà mẹ đến từ Mendoza, Argentina.
Chị hiện là Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Argentina và Uruguay.
Chia sẻ về sáng kiến “Con đường Tâm hồn”, chị Bettina chia sẻ với ĐTC Phanxicô rằng đó chính là “một trường học thực sự của tâm hồn vốn giúp chúng ta đặt trái tim của chính mình trong sự đồng điệu với Thánh Tâm Chúa Giêsu”.
Chị Bettina cũng chia sẻ về việc, tại Argentina và Uruguay, dự án được thúc đẩy và hỗ trợ mạnh mẽ trong các cộng đồng, trong các trường đại học và tại các Giáo xứ với một sự nhấn mạnh được đặt trên các nền tảng kỹ thuật số.
Nhắc lại những lời của chị Bettina, ĐTC Phanxicô đã nhận xét rằng quả thực tốt đẹp biết bao khi mà “nhân dịp lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta nhớ lại việc thành lập sứ mạng của chúng ta”.
“Đây chính là một sứ mạng của lòng thương xót đối với thế giới”, ĐTC Phanxicô nói, “một hành trình cầu nguyện vốn biến đổi cuộc sống của con người”.
Việc cầu nguyện trên các nền tảng kỹ thuật số
Linh mục Dòng Tên Matthew Hsu, là giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Giáo hoàng tại Đài Loan. Ngài nói với ĐTC Phanxicô rằng ngài rất vui khi được tham dự sự kiện này và đồng thời chia sẻ về sự thành công của ứng dụng và trang web ‘Click to Pray’ bằng tiếng Trung, tại Đài Loan. Linh mục Matthew Hsu mô tả rằng thông qua ứng dụng này, mọi người mở rộng lòng mình ra với Thiên Chúa và hiến dâng trọn cuộc đời của họ cho Chúa Giêsu Kitô.
Việc cầu nguyện trên Internet, Linh mục Matthew Hsu nhận xét, khiến mọi người cảm thấy họ không còn đơn độc trên cuộc hành trình đến với đức tin.
Đối với những người trẻ nói riêng, hệ thống hỗ trợ này và đức tin của chính họ giúp họ “sống theo các giá trị của Tin Mừng và trở thành nhân chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa giữa lòng thế giới”.
Sau khi nghe lời chứng của Linh mục Matthew, ĐTC Phanxicô nói, việc cầu nguyện “luôn luôn khơi dậy cảm giác về tinh thần huynh đệ, phá vỡ các rào cản, vượt qua các biên giới, tạo ra những cây cầu nối vô hình nhưng thực sự và hiệu quả, mở ra những chân trời hy vọng”.
Việc trở nên những người huynh đệ, ĐTC Phanxicô chỉ ra trong lời chia sẻ của mình, đồng nghĩa với việc nói những điều tốt đẹp về người khác. Thói ngồi lê đôi mách và việc nói hành nói xấu người khác, ĐTC Phanxicô nói, không xuất phát từ Chúa Giêsu và là một điều xấu.
Một lời chứng khác xuất phát từ Nữ tu Selam đến từ Ethiopia vốn làm việc cùng với những người trẻ tuổi trong Phong trào Giới trẻ Thánh Thể.
Suy ngẫm về chứng ngôn của Nữ tu Selam, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp đỡ “các thế hệ mới lớn lên trong tình bằng hữu với Chúa Giêsu qua cuộc gặp gỡ thân mật với Ngài khi cầu nguyện, lắng nghe Lời Ngài và đến với Bí tích Thánh Thể như một món quà của tình yêu dành cho những người lân cận”.
Trong bài phát biểu ứng khẩu, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dạy trẻ em cầu nguyện. “Điều này khiến tôi không khỏi đau lòng”, ĐTC Phanxicô nói, “khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ thậm chí không biết cách làm dấu Thánh Giá”.
Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng trong khi việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để loan báo lòng thương xót và bao dung nhân hậu của Thiên Chúa là cần thiết, Ngài mời gọi mọi người dành sự chú ý, đặc biệt là liên quan đến Internet. “Chúng ta cần phải tránh việc trở thành con tin của một mạng lưới vốn cuốn chúng ta, thay vì ‘lưới người như lưới cá’, nghĩa là thu hút các linh hồn để mang họ đến với Thiên Chúa”.
Trước khi dành khoảnh khắc cầu nguyện trong thinh lặng và nhớ đến ý cầu nguyện trong tháng 7, ĐTC Phanxicô đã bày tỏ sựcảm ơn của mình đối với “hoạt động quý giá” của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu.
ĐTC Phanxicô kết luận bằng cách nói rằng: “Anh chị em giúp cho mọi người có một cái nhìn tâm linh, một ánh mắt đức tin, về thực tại xung quanh họ, để nhận ra những điều mà chính Thiên Chúa hoạt động nơi họ; đó chính là một ánh mắt hy vọng”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)