
Steve K. Francis, trưởng nhóm điều tra tại Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, phát biểu với tư cách là đại diện cho Nhóm Santa Marta tổ chức một cuộc họp báo tại Vatican sau cuộc gặp với Đức Thánh Cha Phanxixcô vào ngày 19 tháng 5 năm 2022. Đại diện của nhóm Santa Marta, một liên minh của Giáo hội và các quan chức thế tục, bao gồm cả cảnh sát, đã trình bày một kế hoạch hành động để chống lại nạn buôn người cho Đức Thánh Cha. Trong ảnh còn có Đức Hồng Y Vincent Nichols Địa phận Westminster, Chủ tịch của Nhóm Santa Marta, và Thẩm phán người Kenya Roselyn Naliaka Nambuye (Ảnh: Paul Haring / CNS)
Buôn người và nô lệ thời hiện đại từ lâu đã nằm ở vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự của Đức Thánh Cha Phanxicô, như được thể hiện trong cuộc họp hôm thứ Năm với Nhóm Santa Marta, một liên minh của các lực lượng cảnh sát và Giáo hội Công giáo được thành lập để chống lại vấn đề này.
Cảm ơn nhóm vì công việc của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng việc thương mại hóa con người là một “hoạt động tội phạm xâm phạm phẩm giá và quyền của nam giới, phụ nữ và trẻ em”, để lại những ảnh hưởng lâu dài cho các nạn nhân và xã hội.
Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã lưu ý, trong những năm kể từ khi thành lập, Nhóm Santa Marta đã cống hiến hết mình để thúc đẩy sự hiểu biết ngày càng sâu rộng hơn về phạm vi và bản chất của nạn buôn người và đồng thời tăng cường sự hợp tác ở cấp độ quốc tế, quốc gia và địa phương để chấm dứt ngành công nghiệp bất hợp pháp này.
Đức Thánh Cha Phanxicô lên án thực tế rằng các hình thức nô lệ hiện đại tiếp tục lan rộng, “ngay cả trong các khu vực phát triển nhất trên thế giới của chúng ta”, và đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường cuộc chiến chống lại nạn buôn người, có cân nhắc đến “một số thực tế rộng lớn hơn”, bao gồm việc sử dụng công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội, “cũng như sự cần thiết về một tầm nhìn đạo đức đổi mớic của đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của chúng ta, không tập trung vào lợi nhuận mà tập trung vào con người”.
Nhóm Santa Marta là một liên minh quốc tế bao gồm các cảnh sát trưởng và các Giám mục, lấy tên từ khách sạn trong khuôn viên Vatican nơi vị Giáo hoàng người Argentina đã sống kể từ khi được bầu chọn làm Giáo hoàng vào năm 2013. Liên minh này ra đời vào năm 2014, theo sáng kiến của các Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales. Họ gặp nhau lần đầu tiên tại Rôma và đã ký một tuyên bố cam kết hợp tác để chấm dứt ngành công nghiệp bất hợp pháp này.
Hội nghị thượng đỉnh từ ngày 17-19 tháng 5 tại Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Khoa học Xã hội của Vatican là lần đầu tiên sau ba năm liên minh này có thể gặp mặt trực tiếp kể từ khi bắt đầu đại dịch.
Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng Giám Mục Địa phận Westminster và là Chủ tịch của Nhóm Santa Marta, là một trong những người đã phát biểu với các nhà báo ở Rôma sau hội nghị.
“Chúng tôi đặt mục tiêu là nỗ lực ưu tiên để phá vỡ mô hình tài chính của ngành thương mại quái dị tàn ác này”, Đức Hồng Y Nichols nói. “Chúng tôi quyết tâm hợp tác trong việc tịch thu lợi nhuận thu được, ‘những đồng tiền nhuốm máu’ làm giàu cho bọn tội phạm. Chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc để thực hiện việc thu giữ tài sản của họ, mà việc thu giữ tài sản của Nga chứng tỏ là có thể thực hiện được”.
Đức Hồng Y Nichols đề cập đến việc tịch thu ngân quỹ của nhiều nhà tài phiệt Nga trong nỗ lực ngăn chặn dòng tiền tài trợ cho cuộc xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đức Hồng Y Nichols cho biết rằng nhóm cũng cam kết nỗ lực làm việc hướng tới chuỗi cung ứng không có nô lệ, chỉ ra như một ví dụ về công việc mà Giáo hội tại Úc đã thực hiện về vấn đề này.
Kevin Hyland, người từng là đặc ủy viên chống chế độ nô lệ độc lập đầu tiên của Vương quốc Anh, cho biết rằng nhóm đã thảo luận về cách thức làm việc tập thể và tập trung vào các nạn nhân của những tội ác này, “để vượt qua sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ”.
“Ngành công nghiệp này tạo ra 150 tỷ đô la doanh thu và điều này đang được bảo vệ”, ông Hyland nói. “Và thậm chí không một phần trăm trong số đó được đầu tư để chống lại ngành công nghiệp này. Chúng ta cần phải làm việc dựa trên khái niệm về đồng tiền nhơ nhuốc: Nếu một người kiếm được tiền từ chế độ nô lệ, lợi nhuận đó cần phải bị thu hồi và sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân”.
Thẩm phán người Kenya Roselyn Nambuye cho biết rằng đôi khi những người sống sót thường cảm thấy xấu hổ khi phải lên tiếng, đó là lý do tại sao ở đất nước của bà, cảnh sát có một bộ phận đặc biệt về tội phạm buôn người chủ yếu là phụ nữ. Bà Nambuye cũng cho biết thêm rằng cần phải thay đổi lực lượng cảnh sát để truyền cảm hứng về “sự thân thiện và sự tin tưởng” để nạn nhân có thể mạnh dạn lên tiếng.
“Điều quan trọng đó là mạng lưới và sự liên kết với nhau; những gì chúng ta đã học được từ hội nghị này không nên chỉ nằm trên giấy tờ: Chúng ta cần trở về nhà, bắt đầu làm việc này, và sau đó liên hệ với những người đang làm việc về vấn đề này”, bà Nambuye nói. “Đây là một tội ác mà chúng ta phải đấu tranh chống lại”.
“Chúng ta cần sự hỗ trợ của những nạn nhân sống sót, chúng ta cần họ kể những câu chuyện, để những người đàn ông và phụ nữ trẻ từ châu Phi muốn rời đi, hiểu được điều gì đang chờ đợi họ nếu họ cũng rời bỏ nhà của họ, tin tưởng rằng ‘mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy’”, bà Nambuye nói.
Ông Steve Francis hiện là quyền Phó giám đốc điều hành của cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, cơ quan điều tra của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.
Ước tính có 40 triệu người trên thế giới là nạn nhân của nạn buôn người. Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết đây là một vấn đề toàn cầu vốn cần có giải pháp cục bộ.
“Diễn đàn quốc tế này sẽ cho phép chúng ta trở nên có chiến lược hơn trên toàn thế giới”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Thực thi pháp luật không phải là giải pháp một mình: Chúng ta không thể ngừng lại con đường giải quyết những tội ác này. Chúng ta trước hết cần phải tập trung vào các nạn nhân”.
Juan Carlos Hernandez, người đứng đầu Cảnh sát Liên bang Argentina, cho biết rằng khi nói đến tội phạm vốn bóc lột con người thì quả là “không có biên giới”, đó là lý do tại sao việc làm việc trong liên minh là điểm quan trọng.
Ông Hernandez cũng cho biết rằng, mặc dù cần phải đặt những người sống sót lên hàng đầu, “chúng ta sẽ chạy theo đồng tiền; chúng ta đang chạy theo những lợi ích mà những điều khốn khổ [những kẻ tội phạm] này tạo ra. Đây là hiệu ứng tảng băng trôi: Chúng ta không thể hài lòng với những gì chúng ta nhìn thấy, giúp đỡ những người sống sót và bỏ tù những tên tội phạm. Nhiều người khác được ‘hưởng lợi’ từ tội ác này”.
Hiện tại, ước tính có khoảng 40 triệu người là nạn nhân trực tiếp của nạn buôn người và chế độ nô lệ thời hiện đại.
Những người di cư thường là mục tiêu của những kẻ buôn người.
Ông Hyland cho rằng những người lao động nhập cư quả thực hết sức cần thiết trên toàn thế giới, đó là lý do tại sao cần có các tuyến đường di cư an toàn.
“Nếu khi mọi người đến nơi, họ được hòa nhập, có cơ hội việc làm hợp pháp và có tài khoản ngân hàng, họ sẽ đóng góp rất nhiều cho cộng đồng”, ông Hyland nói. “Nhưng nếu các chính phủ tránh xa việc hợp pháp hóa các tuyến đường di cư thích hợp và an toàn, thì nguy cơ sẽ gia tăng… cũng như tạo cơ hội cho bọn tội phạm vồ vập lấy họ”.
Minh Tuệ (theo Crux)