ĐTC Phanxicô kêu gọi Tổng thống Assad bảo vệ kẻ yếu và không có khả năng tự vệ tại Syria

“Đức Thánh Cha yêu cầu tổng thống nỗ lực làm tất cả mọi thứ có thể nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo này, bảo vệ những thường dân không có khả năng phòng vệ, đặc biệt là những người yếu thế nhất, tuân thủ Luật Nhân đạo Quốc tế”, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, phát biểu với Vatican News hôm 22 tháng 7.

 Pope_Francis_on_Sept_12_2018_Credit_Marina_Testino_CNA

ĐTC Phanxicô, lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Idlib hiện đang bị bắn phá, đã kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bảo vệ những thường dân yếu thế và không có khả năng phòng vệ ở đất nước ông.

“Đức Thánh Cha yêu cầu tổng thống nỗ lực làm tất cả mọi thứ có thể nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo này, bảo vệ những thường dân không có khả năng phòng vệ, đặc biệt là những người yếu thế nhất, tuân thủ Luật Nhân đạo Quốc tế”, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, phát biểu với Vatican News hôm 22 tháng 7.

Lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô đã được đưa ra trong một lá thư gửi cho Tổng thống Assad vào ngày 22 tháng 7 bởi Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, trong một cuộc họp với tổng thống tại Damascus.

Cũng có mặt trong cuộc họp là Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria, Đức Hồng Y Mario Zenari và Linh mục Nicola Riccardi, Tổng Thư Ký Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện.

Theo một tuyên bố của Giám đốc Văn phòng Báo chí, ông Matteo Bruni, bức thư của ĐTC Phanxicô đề cập đặc biệt đến tình hình dân chúng ở Idlib.

Idlib, nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở phía tây bắc Syria, là thành trì của phiến quân lớn cuối cùng ở nước này. Kể từ khi lực lượng chính phủ Syria, được hậu thuẫn bởi không quân Nga, đã tiến hành một cuộc tấn công vào cuối tháng 4, thành phố đã chứng kiến các cuộc không kích và bắn phá dữ dội, dẫn đến cái chết của hơn 2.000 người và hàng trăm ngàn người bị buộc phải di tản.

Ít nhất 19 người, trong đó có 16 thường dân, đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương hôm thứ Hai trong một cuộc không kích nhằm vào một khu chợ ở Idlib. Cuộc đình công diễn ra sau một ngày sau các cuộc không kích khác trong khu vực làm thiệt mạng 18 người.

“ĐTC Phanxicô đã nhắc lại lời kêu gọi của mình để bảo vệ cuộc sống của thường dân và bảo tồn các cơ sở hạ tầng quan trọng, chẳng hạn như các trường học, bệnh viện và các cơ sở y tế”, ĐHY Parolin nói. “Thật vậy, những sự việc đang xảy ra là vô nhân đạo và không thể được chấp nhận”.

ĐHY Parolin cho biết bức thư của ĐTC Phanxicô gửi Tổng thống Assad khuyến khích tổng thống thể hiện “thiện chí” và đồng thời nỗ lực tìm kiếm “các giải pháp khả thi” nhằm chấm dứt một cuộc xung đột đã kéo dài quá lâu và cướp đi rất nhiều sinh mạng vô tội.

ĐTC Phanxicô lo lắng về quá trình đàm phán bị đình trệ, ĐHY Parolin nói, và đồng thời thúc giục việc sử dụng ngoại giao, đối thoại và đàm phán. ĐHY Parolin cũng đã nhắc lại một cụm từ mà ĐTC Phanxicô lặp đi lặp lại trong bức thư rằng “chiến tranh chỉ kích động chiến tranh và bạo lực chỉ kích động bạo lực”.

Theo ĐHY Parolin, trong bức thư của mình, ĐTC Phanxicô đã đưa ra một số ví dụ cụ thể về các bước cần thực hiện, chẳng hạn như tạo điều kiện an toàn cho những người bị di tản trong và ngoài nước trở về nhà nếu muốn, phóng thích các tù nhân và tiếp cận với các gia đình để biết thông tin về những người thân yêu của họ.

Bức thư cũng đề cập đến các tù nhân chính trị, mà ĐHY Parolin nói là một tình huống “đặc biệt khiến cho ĐTC Phanxicô không khỏi bận tâm”.

Trích dẫn một báo cáo tháng 3 năm 2018 của Ủy ban điều tra quốc tế độc lập về Syria, ĐHY Parolin cho biết có hàng chục ngàn người bị giam giữ tùy tiện, đôi khi trong các nhà tù không chính thức nơi mà họ có thể bị tra tấn và bị xử tử.

ĐTC Phanxicô cũng đã gửi một bức thư cho Tổng thống Assad vào cuối năm 2016, kêu gọi một giải pháp hòa bình cho sự thù địch và đồng thời chấm dứt chủ nghĩa cực đoan.

Cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu vào tháng 3 năm 2011 với các cuộc biểu tình chống lại tổng thống nước này, ông Bashar al-Assad. Chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hơn 500.000 người và buộc 5,6 triệu người phải trở thành người tị nạn. 6,6 triệu người Syria khác được cho là đã bị buộc phải di tản trong nước bởi vấn đề bạo lực.

Cuộc nội chiến đang được chiến đấu giữa chế độ cầm quyền Syria và một số nhóm phiến quân. Các phiến quân bao gồm những phần tử ôn hòa, chẳng hạn như Quân đội Syria Tự do; Những người Hồi giáo như Hayat Tahrir al-Sham và Nhà nước Hồi giáo; và những phần tử ly khai người Kurd.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết