
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi ngày 26 tháng Giêng sẽ là ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, khi mối đe dọa gia tăng về cuộc xâm lược của Nga đối với quốc gia Đông Âu này.
“Tôi đang theo dõi với lo ngại về sự gia tăng căng thẳng có nguy cơ giáng một đòn mới vào nền hòa bình tại Ukraine, và đồng thời đặt câu hỏi về vấn đề an ninh của lục địa châu Âu, với những hậu quả rộng lớn hơn”, Đức Thánh Cha nói sau bài chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin vào ngày 23 tháng 1.
“Tôi đưa ra lời kêu gọi chân thành đối với tất cả những người có tinh thần thiện chí để họ có thể dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Toàn năng, để mọi hành động và sáng kiến chính trị có thể phục vụ tình huynh đệ nhân loại, thay vì những lợi ích đảng phái”, Đức Thánh Cha nói.
Nga đã điều khoảng 100.000 quân tới biên giới Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 19 tháng 1 rằng ông mong đợi Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ra lệnh một cuộc xâm lược.
Chính phủ Anh hôm 22 tháng 1 cho biết Nga có thể đang âm mưu cài đặt một nhà lãnh đạo ủng hộ Điện Kremlin tại thủ đô Kyiv của Ukraine.
“Những người theo đuổi lợi ích cá nhân của mình, làm tổn hại đến người khác, coi thường ơn gọi làm người của họ, vì tất cả chúng ta đều được tạo dựng như anh chị em với nhau”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Vì lý do này, và với sự lo lắng, trước những căng thẳng hiện tại, tôi đề xuất rằng thứ Tư tới, ngày 26 tháng Giêng, sẽ là ngày cầu nguyện cho hòa bình”.
Các Giám mục Công giáo ở châu Âu cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine và kêu gọi các Kitô hữu cầu nguyện cho hòa bình.
Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Ukraine được đưa ra sau khi ngài chủ sự giờ nguyện Kinh Truyền Tin hàng tuần, một lời cầu nguyện truyền thống về Đức Mẹ, từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô.

Các tín hữu vẫy tay chào Đức Thánh Cha trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 23 tháng 1 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trong bài chia sẻ trước giờ nguyện Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về bài đọc Phúc Âm trong ngày, “lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu được ghi lại trong Phúc Âm Luca”, đặc biệt khi Chúa Giêsu nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.
“Chúng ta hãy chú ý đến từ ‘hôm nay’ này”, Đức Thánh Cha nói. “Lời Chúa luôn luôn là ‘hôm nay’. Lời đó bắt đầu bằng ‘hôm nay’: khi anh chị em đọc Lời Chúa, ‘hôm nay’ bắt đầu trong tâm hồn anh chị em, nếu anh chị em nhận thức được điều đó”.
Chia sẻ trong Chúa nhật Lời Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn những người đã rao giảng và loan báo Tin Mừng với lòng trung thành và theo cách thức làm rung động lòng người. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến vấn đề của các bài phát biểu mang tính tôn giáo hoặc những bài giảng quá “chung chung, trừu tượng”.
Có những bài giảng “không chạm đến tâm hồn và cuộc sống của con người”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời giải thích rằng lý do điều này xảy ra là “bởi vì những bài giảng đó thiếu sức mạnh của ‘hôm nay’, điều mà Chúa Giêsu ‘lấp đầy ý nghĩa’ bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần đó là ‘hôm nay’”.
“Đúng vậy, đôi khi người ta nghe những hội nghị hoàn hảo, những bài phát biểu xuất chúng, nhưng chúng không làm lay động trái tim và vì vậy mọi thứ vẫn như trước đây”, Đức Thánh Cha lưu ý. “Thậm chí nhiều bài giảng – tôi nói với sự tôn trọng nhưng với sự đau buồn – quả thực hết sức trừu tượng, và thay vì thức tỉnh tâm hồn thì lại khiến người ta chìm vào giấc ngủ. Khi các tín hữu bắt đầu nhìn đồng hồ – họ thầm nhủ “khi nào thì bài giảng này mới kết thúc?” – những bài giảng đó đã khiến họ chìm vào giấc ngủ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích mọi người đọc đi đọc lại một đoạn Sách thánh ngắn mỗi ngày: “Hãy giữ cuốn Kinh Thánh trong túi hoặc cặp của anh chị em, để đọc và nghiền ngẫm trong các chuyến đi của anh chị em, bất cứ lúc nào, và đọc một cách chậm rãi. Với thời gian, chúng ta sẽ khám phá ra rằng những lời này được viết ra đặc biệt cho chúng ta, cho cuộc sống của chúng ta”.
“Lời Chúa quả thực sống động và hữu hiệu; Lời đó biến đổi chúng ta, Lời đó xâm nhập vào mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, Lời đó chiếu sáng cuộc sống hàng ngày của chúng ta, Lời đó an ủi và sắp xếp mọi thứ. Hãy ghi nhớ rằng: Lời Chúa biến một ngày bình thường trở thành ngày hôm nay mà qua đó Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị rằng trong năm phụng vụ này, quả thực tốt đẹp biết bao nếu các tín hữu Công giáo dành thời gian suy tư về Tin Mừng Thánh Luca, Tin Mừng được công bố trong các Thánh Lễ Chúa Nhật.
“Chúng ta hãy làm quen với Tin Mừng, và điều đó sẽ mang lại cho chúng ta sự mới mẻ và niềm vui của Thiên Chúa”.
Minh Tuệ (theo CNA)