ĐTC Phanxicô kêu gọi giúp đỡ những người bị tước đoạt phẩm giá

  • Tin tức
  • Thứ Bảy, 19-01-2019 | 08:02:45

Nạn buôn người, ĐTC Phanxicô nói, là một “tai họa tàn bạo”, “một bệnh dịch bất thường”, “một vết thương hở trên thân thể của xã hội đương đại”. “Hiện tượng toàn cầu này vượt quá khả năng của bất kỳ một cộng đồng hay quốc gia nào. Chúng ta cần một sự huy động có tầm cỡ tương đương với chính hiện tượng đó. Những lời chỉ trích gay gắt và lòng trắc ẩn mãnh liệt của ĐTC Phanxicô đã thúc đẩy “Những Định hướng Mục vụ về nạn Buôn bán Người”.

mass-for-migrants

Hôm thứ Năm 17/1, Vatican đã ban hành 2 tài liệu về những người di cư, những người tị nạn và nạn buôn bán người.

Phân Bộ Di dân và Tị nạn thuộc Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện đã công bố hai tài liệu về những người di cư, những người tị nạn và nạn buôn người, được giới thiệu tại Vatican hôm thứ Năm, ngày 17/1.

Ông Paolo Ruffini, Tổng Trưởng Bộ Truyền thông, và hai Thư ký của Phân Bộ Di dân và Tị nạn thuộc Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, Cha Michael Czerny và Cha Fabio Baggio đã trình bày hai tài liệu.

Tài liệu thứ nhất có tựa đề ”Những hướng dẫn mục vụ về nạn buôn người” . Đây chính là thành quả “của một quá trình tham vấn các Hội đồng Giám mục, các tổ chức Công giáo và các Dòng Tu”. Văn kiện bao gồm “một loạt các định hướng mục vụ để hiểu, nhận biết và ngăn chặn dòng chảy của nạn buôn người, để bảo vệ các nạn nhân và đồng thời thúc đẩy sự phục hồi của những người sống sót”.

Tài liệu thứ hai có tựa đề “Ánh sáng trên những nẻo đường hy vọng” – Giáo huấn của ĐTC Phanxicô về vấn đề di dân, tị nạn và nạn buôn người.  Đây là một cuốn sưu tập các Giáo huấn chính thức của ĐTC Phanxicô về người di dân, tị nạn và nạn buôn người, kể từ đầu triều đại Giáo Hoàng của Ngài cho đến cuối năm 2017. Một phiên bản khác dưới dạng kỹ thuật số được liên kết với nó, với một chương trình nghiên cứu cho phép cập nhật thường xuyên trang web về những Giáo huấn của ĐTC Phanxicô.

Zenit đã có cuộc trò chuyện với Cha Czerny và Cha Biaggio, người đã lưu ý rằng sẽ có một hội nghị quan trọng vào tháng Tư để đào sâu thêm về các chủ đề này.

Linh mục Czerny cũng đã bình luận về việc tại Bắc Mỹ, có những thực tế tàn khốc về nạn buôn người mà hầu hết mọi người đã không hề biết đến.

“Hãy nghĩ về một cô gái trẻ. Một đêm nọ, cô ấy cãi nhau một trận nảy lửa với bố mẹ. Cô rời khỏi nhà, bắt xe buýt đến một thành phố lớn. Có một người tại trạm xe buýt, rất tốt với cô ấy”, Linh mục Czerny kể, như một ví dụ về việc điều này xảy ra với rất nhiều người. Sau đó, Linh mục Czerny lưu ý, họ thường ở ngoài đường và sau những trải nghiệm này, không bao giờ trở về nhà và trở về với cuộc sống của họ trước đây.

Linh mục Biaggio đã bày tỏ rằng vấn đề cũng tồn tại do có những nhu cầu. Ngài lưu ý rằng sẽ không có những thủ phạm này có ý định về những hành động bất hợp pháp của họ nếu như không có ‘những người tiêu dùng’ đối với những gì họ đang làm hoặc cung cấp.

“Đôi khi chúng ta mua đồ, chúng ta mua chúng với giá rất thấp, nhưng chúng ta không biết đằng sau những thứ này là những công việc thế nào”, Linh mục Biaggio nói, tuy nhiên, chúng ta không hỏi liệu chuỗi cung ứng có bị cưỡng bức lao động hay không, mà chẳng may lại là một trong những hiện tượng trên thế giới hiện nay, ở một số quốc gia”.

***

Dưới đây là văn bản do Vatican cung cấp về phần giới thiệu của Linh mục Michael Czerny, tại điểm gặp gỡ hôm thứ Năm 17/1 tại Văn phòng Báo chí Tòa thánh:

Nạn buôn người, ĐTC Phanxicô nói, là một “tai họa tàn bạo”, “một bệnh dịch bất thường”, “một vết thương hở trên thân thể của xã hội đương đại”. “Hiện tượng toàn cầu này vượt quá khả năng của bất kỳ một cộng đồng hay quốc gia nào. Chúng ta cần một sự huy động có tầm cỡ tương đương với chính hiện tượng đó (1). Những lời chỉ trích gay gắt và lòng trắc ẩn mãnh liệt của ĐTC Phanxicô đã thúc đẩy “Những Định hướng Mục vụ về nạn Buôn bán Người”.

Nạn buôn người là một vấn đề rất phức tạp. Hình thức của nó vô cùng đa dạng và thay đổi, nạn nhân của nó quả là hết sức phức tạp và các thủ phạm cũng vậy. Sự phức tạp như vậy đòi hỏi các cách tiếp cận đa ngành để có thể hiểu được hiện tượng cùng với các nguyên nhân của nó, và để xác định các quá trình và người liên quan đến nó – không chỉ nạn nhân và thủ phạm mà cả những người tiêu dùng, dù biết hay không biết. Chỉ sau đó những phản ứng thích hợp mới có thể được định hình.

Để giải quyết nạn buôn người và nô lệ, trong năm 2018, Phân Bộ Di dân & Tị nạn đã tham khảo ý kiến của các tổ chức đối tác, các nhà nghiên cứu và các học viên làm việc trong lĩnh vực này. Phản ứng đầy đủ của Giáo hội đã được xem xét, xét về những điểm mạnh, điểm yếu, hành động mục vụ và các lựa chọn chính sách cũng như tăng cường sự phối hợp trên toàn thế giới. Dự thảo chung kết đã được đệ trình lên một cuộc tham vấn thứ hai với các thành viên của các Hội đồng Giám mục và các vị đại diện khác của Giáo hội. Được Đức Thánh Cha chấp thuận, cuốn cẩm nang này phản ánh tư duy Công giáo hiện tại và sứ vụ đầy can đảm. Nó sẽ định hướng cho công việc của Phân Bộ Di dân và Tị nạn cũng như các đối tác của chúng ta.

Sau khi xem xét định nghĩa pháp lý về nạn buôn bán người vốn đã được thừa nhận trong luật pháp quốc tế, các Định hướng Mục vụ này đưa ra:

  • Một cách giải thích: Tại sao sự đồi bại của nạn buôn người vẫn tồn tại trong thế kỷ 21? Làm thế nào nó có thể vẫn còn được ẩn giấu như vậy?
  • Một sự hiểu biết: Làm thế nào một ngành kinh doanh đáng kinh tởm và tàn ác của nạn buôn bán người lại có thể hoạt động?
  • Và định hướng hành động cho cuộc đấu tranh lâu dài hết sức cần thiết: Có thể làm gì để giảm bớt và loại bỏ nạn buôn người? Làm thế nào để nó có thể được thực hiện tốt hơn?

Mỗi phần của Định hướng – có cả thảy là mười Đinh hướng – phân tích các sự thực tàn khốc và những thách thức của một khía cạnh của hiện tượng. Sau đó, nó gợi ý một loạt các phản ứng.

“Vì Giáo hội Công giáo có ý định hướng tới việc can thiệp vào tất cả mọi giai đoạn của nạn buôn người”, ĐTC Phanxicô nói; “Giáo hội muốn bảo vệ họ khỏi những sự gian trá và sự xúi giục; Giáo hội muốn tìm đến họ và giải thoát họ khi họ bị vận chuyển và bị bắt làm nô lệ; Giáo hội muốn hỗ trợ họ khi họ được giải thoát” (2).

Các Định hướng Mục vụ được cung cấp cho các Giáo phận Công giáo, các Giáo xứ và các Dòng Tu, các trường học và các trường đại học, các tổ chức Công giáo và các tổ chức khác của xã hội dân sự và bất kỳ nhóm nào sẵn sàng chịu trách nhiệm. Các Định hướng Mục vụ nhằm mục đích lập kế hoạch và đánh giá cam kết mục vụ thực tế cũng như vận động và đối thoại. Các điểm chính yếu cũng đã được cung cấp cho các bài giảng Thánh lễ, giáo dục và truyền thông.

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện rằng “Thiên Chúa có thể giải thoát tất cả những ai bị đe dọa, bị tổn thương hoặc bị ngược đãi bởi ngành thương mại buôn bán người, và có thể mang lại sự an ủi cho những người sống sót sau hành động vô nhân tính đó”. ĐTC Phanxicô kêu gọi tất cả mọi người “mở rộng đôi mắt của mình để nhìn thấy sự khốn khổ của những người hoàn toàn bị tước đoạt nhân phẩm và sự tự do của họ, và đồng thời để có thể lắng nghe tiếng kêu cứu của họ” (3).

Mục tiêu dài hạn đó chính là ngăn chặn và cuối cùng triệt phá hoạt động kinh doanh của sự dối trá, gài bẫy, thống trị và bóc lột hết sức tàn ác và tội lỗi nhất này. “Nhiệm vụ to lớn này, vốn đòi hỏi sự can đảm, kiên nhẫn và kiên trì, đòi hỏi một nỗ lực chung và toàn cầu về phía các tác nhân khác nhau vốn hình thành nên xã hội” (4).

Tài liệu này sẽ giúp Giáo hội đóng một vai trò quan trọng trong cuộc tranh đấu này.

Michael Czerny S.J.

Phó thư ký của Phân Bộ Di dân và Tị nạn

Ngày 17 tháng 1 năm 2019

Các định hướng mục vụ về nạn buôn bán người có thể được tìm thấy tại địa chỉ: https://migrant-refugees.va/trafficking-slavery/bằng nhiều ngôn ngữ và định dạng khác nhau.

Chú thích:

  1. ĐTC Phanxicô, Phát biểu Chào mừng tại Hội nghị OSCE, ngày 3 tháng 4 năm 2017; Buổi tiếp kiến chung ngày 30 tháng 7 năm 2017; Phát biểu với các tham dự viên tại Hội nghị quốc tế về việc chống nạn buôn bán người, ngày 10 tháng 4 năm 2014; Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Hòa bình, ngày 1 tháng 1 năm 2015.
  2. Phát biểu với các tham dự viên tham gia Ngày thế giới cầu nguyện, suy tư và hành động chống lại nạn buôn người, ngày 12 tháng 2 năm 2018.
  3. ĐTC Phanxicô, Thông điệp gửi Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales nhân Ngày Sự sống, ngày 17 tháng 6 năm 2018.
  4. ĐTC Phanxicô, Thông điệp Video gửi các tham dự viên tham gia Diễn đàn quốc tế về Chế độ nô lệ hiện đại, ngày 7 tháng 5 năm 2018.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết