ĐTC Phanxicô kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị Venezuela hướng tới một thỏa thuận vì lợi ích của quốc gia đau khổ và toàn bộ khu vực.
![]()
“Một lần nữa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói hôm Chúa nhật 14/7, “tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với người dân Venezuela yêu dấu, những người đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng đang tiếp tục diễn ra”.
Phát biểu trước đám đông cùng nhau quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô tham dự giờ Kinh Truyền Tin, ĐTC Phanxicô mời gọi các tín hữu tham gia cùng với Ngài cầu xin Thiên Chúa “truyền cảm hứng và soi sáng cho các bên liên quan, để họ có thể đạt được thỏa thuận sớm nhất có thể vốn sẽ chấm dứt sự đau khổ của người dân vì lợi ích của quốc gia và toàn thể khu vực”.
Hôm thứ Năm 11/7 vừa qua, các giám mục Venezuela đã yêu cầu tổng thống Nicolas Maduro từ chức khỏi chức vụ mà ông đã thi hành một cách “bất hợp pháp” và một vị tân tổng thống phải được bầu trong thời gian ngắn nhất có thể.
“Đối mặt với thực tế về một chính phủ bất hợp pháp và thất bại, Venezuela đang kêu gào việc thay đổi đổi đường hướng, một sự trở lại với Hiến pháp. Sự thay đổi đó đòi hỏi sự ra đi của một nhà cầm quyền thực thi quyền lực một cách bất hợp pháp và việc bầu chọn, trong thời gian ngắn nhất có thể, một vị tổng thống mới của quỗ gia Cộng hòa”, các Giám mục cho biết trong tuyên bố hôm 11 tháng 7, được đưa ra vào cuối Phiên họp toàn thể của họ.
Dưới thời chính quyền xã hội chủ nghĩa của tổng thống Maduro, Venezuela đã bị tàn phá bởi tình trạng bạo lực và biến động xã hội, với tình trạng thiếu lương thực và thuốc men nghiêm trọng, tình trạng thất nghiệp cao và siêu lạm phát. Hơn 4 triệu người Venezuela đã phải di cư kể từ năm 2015.
Các Giám mục cũng đã trích dẫn một báo cáo vào ngày 4 tháng 7 từ Cao ủy viên nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết chính phủ đã thực hiện một loạt các hành vi vi phạm nhân quyền, bao gồm vô số các vụ giết người phi pháp.
Minh Tuệ (theo Vatican News)