ĐTC Phanxicô kêu gọi cầu nguyện cho những người tị nạn đang bị đe dọa tại các trại giam ở Libya

“Tôi đưa ra lời kêu gọi để tất cả phụ nữ, trẻ em và những người đau bệnh có thể được sơ tán sớm nhất thông qua các hành lang nhân đạo”, ĐTC Phanxicô mời gọi.

reg7

“Tôi mời gọi tất cả anh chị em cùng cầu nguyện cho những người tị nạn hiện đang bị giam giữ trong các trại giam tại Libya, mà tình trạng của họ hiện đang vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn trở nên nguy hiểm hơn bởi cuộc xung đột đang diễn ra”, ĐTC Phanxicô kêu gọi hôm 28 tháng 4 năm 2019. “Tôi đưa ra lời kêu gọi để tất cả phụ nữ, trẻ em và những người đau bệnh có thể được sơ tán sớm nhất thông qua các hành lang nhân đạo”.

Những chia sẻ của ĐTC Phanxicô được đưa ra sau giờ kính ‘Lạy Nữ Vương Thiên Đàng’ cùng với đám đông quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô. Lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô nhấn mạnh đến tình hình hiện ngày càng trở nên khó khăn đối với những người tị nạn ở Libya.

Vụ tấn công được báo cáo bởi những người được trang bị vũ trang đối với những người xin tị nạn và những người di cư tại một nhà tù hôm 23 tháng 4 năm 2019, nhấn mạnh nguy cơ hiện đang ngày càng gia tăng đối với hàng ngàn tù nhân trong cuộc chiến đang diễn ra tại Tripoli, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết vào ngày 25 tháng 4.

Một số trung tâm giam giữ những người di cư nằm gần các căn cứ của dân quân – những mục tiêu chín muồi để thực hiện vụ tấn công trong khi chiến đấu – và các thành viên dân quân được GNA hậu thuẫn đã cáo buộc buộc một số người di cư bị giam giữ sử dụng vũ khí, theo các báo cáo chưa được xác nhận. GNA cần đảm bảo rằng những người di cư và những người xin tị nạn đang bị giam giữ phải được bằng an vô sự và giải thoát tất cả những người bị giam giữ tùy tiện.

“Hàng ngàn người di cư và những người xin tị nạn bị giam giữ trong những điều kiện hết sức tồi tệ hiện đang tự nhận thấy mình bị mắc kẹt ở gần hoặc trên chiến tuyến của cuộc xung đột”, Judith Sunderland, giám đốc Trung Á của HRW, cho biết. “Bất kỳ thành viên dân quân nào buộc họ sử dụng vũ khí sẽ khiến cho cơn ác mộng của họ trở nên tồi tệ – và có thể phạm tội ác chiến tranh”.

Theo Liên Hợp Quốc, ước tính có khoảng 1,3 triệu người hiện đang cần hỗ trợ nhân đạo ở Libya. Hàng trăm ngàn người trên khắp đất nước đang phải chịu đựng đau khổ. Họ đang phải sống trong những điều kiện không an toàn với rất ít hoặc không được tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe, thuốc men thiết yếu, thực phẩm, nước uống an toàn, nơi ở hoặc giáo dục.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết