Sau giờ kinh Truyền Tin hôm qua, Chúa nhật 24/3, ĐTC Phanxicô đã thúc giục một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị xã hội Nicaragua, và đồng thời cho biết rằng Ngài cũng cầu nguyện cho rất nhiều các nạn nhân của tình trạng bạo lực tại Nigeria và ở Mali.
Hôm Chúa nhật 24/3, ĐTC Phanxicô đã kêu gọi các hòa giải viên tham gia các cuộc đàm phán chính trị tại Nicaragua tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị – xã hội hiện đang bao trùm quốc gia này.
Phát biểu với đám đông tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô tham dự giờ kinh Truyền Tin, rằng “từ ngày 27 tháng 2, Nicaragua đã tổ chức các cuộc đàm phán quan trọng để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị xã hội nghiêm trọng mà đất nước tự nhận thấy”, ĐTC Phanxicô cho biết Ngài đặc biệt cầu nguyện cho sáng kiến này và đồng thời khuyến khích các bên liên quan “tìm kiếm một giải pháp hòa bình càng sớm càng tốt vì lợi ích của tất cả mọi người”.
Nigeria và Mali
ĐTC Phanxicô cũng đã cầu nguyện cho rất nhiều nạn nhân của tình trạng “bạo lực tàn bạo” tại Nigeria và Mali.
Ít nhất 134 mục đồng chăn cừu Fulani đã bị tấn công và bị giết hại bởi các tay súng ở trung tâm Mali hôm thứ Bảy, trong khi đó, nhiều vụ giết hại các thành viên của bộ lạc Fulani đã được báo cáo kể từ tháng 2 tại Nigeria, nơi mà hơn mười nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa và đất đai của họ.
Các vụ tấn công diễn tả một sự cực độ trong thời gian gần đây trong một khu vực hiện đang quay cuồng vì tình trạng bạo lực sắc tộc và thánh chiến ngày càng trở nên tồi tệ.
“Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận các nạn nhân, chữa lành những người bị thương, mang lại niềm an ủi cho các gia đình và hoán cải những trái tim tàn ác”, ĐTC Phanxicô nói.
Chân Phước Mariano Mullerat i Soldevila
ĐTC Phanxicô cũng đã nhắc lại việc tôn phong Chân Phước cho Đấng Đáng Kính Mariano Mullerat i Soldevila tại Tây Ban Nha hôm Thứ Bảy 23/3, đồng thời ngắm nhìn Ngài như là mẫu gương cho các Kitô hữu.
ĐTC Phanxicô cho biết rằng vị Chân Phước mới là một người cha trong gia đình và một bác sĩ chăm sóc cho những đau khổ về thể lý và tinh thần của các anh chị em của mình và làm chứng cho Thiên Chúa bằng chính cuộc đời và việc tử đạo của mình, đồng thời làm chứng cho tinh thần từ bi bác ái và tha thứ.
“Nguyện xin Chân Phước Mariano Mullerat i Soldevila cầu thay nguyện giúp cho chúng ta và giúp chúng ta bước đi trên con đường tình yêu và huynh đệ, bất chấp những khó khăn và khổ cực của chúng ta”.
Ngày Tưởng nhớ các vị Anh hùng tử đạo Truyền giáo
ĐTC Phanxicô cũng nhắc lại Ngày tưởng nhớ các vị Anh hùng tử đạo Truyền giáo được đánh dấu vào ngày 24 tháng 3.
“Trong năm 2018”, ĐTC Phanxicô nói, “một số giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân trên khắp thế giới phải chịu đựng tình trạng bạo lực, trong khi đó, bốn mươi nhà truyền giáo đã bị giết hại: con số gần gấp đôi so với năm trước”.
ĐTC Phanxicô đã chỉ ra rằng đó chính là “một nghĩa vụ đối với toàn thể Giáo hội” để ghi nhớ thử thách đương thời này của các anh chị em đang bị bắt bớ hoặc bị giết hại vì đức tin của họ vào Chúa Giêsu.
Đó cũng chính là một sự khuyến khích, ĐTC Phanxicô nói, “để can đảm làm chứng cho đức tin và niềm hy vọng của chúng ta vào Ngài, Đấng mà trên Thánh giá, đã vĩnh viễn đánh bại sự hận thù và bạo lực bằng tình yêu của Ngài”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)