Mong muốn có thể được thực hiện – theo một thông cáo báo chí từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh – nếu như “tình hình chính trị sẽ cho phép thành lập một chính phủ chuyển tiếp, hướng tới sự đoàn kết dân tộc trong 100 ngày tới, khi kết thúc thỏa thuận được ký kết trong những ngày gần đây tại Uganda”.
Vatican (AsiaNews) – ĐTC Phanxicô và Đức TGM Justin Welby Địa phận Canterbury dự định sẽ cùng nhau thực hiện chuyến viếng thăm đến Nam Sudan, nếu như tình hình cho phép.
Mong muốn của ĐTC Phanxicô và Đức TGM Justin Welby Địa phận Canterbury đã được công bố vào cuối chuyến viếng thăm của Ngài vào chiều hôm 13/11 tại Vatican. Đức Tổng Giám mục Canterbury được tháp tùng bởi Đức TGM Ian Ernest, Giám đốc Trung tâm Anh giáo tại Rome và đại diện của Cộng đồng Anh giáo tại Tòa thánh.
Mong muốn có thể được thực hiện – theo một thông cáo báo chí từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh tuyên bố – “nếu như tình hình chính trị ở nước này cho phép thành lập một chính phủ chuyển tiếp, hướng tới sự đoàn kết dân tộc trong 100 ngày tới, theo thời gian được thiết lập bởi Thỏa thuận gần đây được ký kết tại Entebbe, Uganda, ý định của hai nhà lãnh đạo Giáo hội đó chính là cùng nhau thực hiện chuyến viếng thăm đến Nam Sudan”.
Thông cáo cho biết thêm rằng “trong các cuộc thảo luận thân mật, tình hình của các Kitô hữu trên thế giới đã được đề cập, cũng như một số tình huống khủng hoảng quốc tế, đặc biệt là tình trạng đau buồn và bi đát tại Nam Sudan”.
Chúa nhật tuần trước, vào cuối giờ Kinh Truyền Tin, ĐTC Phanxicô đã bày tỏ mong muốn được đến thăm đất nước châu Phi đau khổ này.
ĐTC Phanxicô và Đức TGM Justin Welby đã giành sự quan tâm đặc biệt đối với Nam Sudan. Điều này đã được minh chứng bằng cuộc tĩnh tâm dành cho các cơ quan dân sự và Giáo hội của đất nước này, vốn đã được tổ chức vào tháng Tư tại Vatican. Đức Tổng Giám mục Welby đã đề nghị quy tụ các cơ quan dân sự và Giáo hội cấp cao của quốc gia châu Phi tại Nhà nguyện Casa Santa Marta. Họ đến với ĐTC Phanxicô nhằm mục đích mang đến cho Giáo hội một cơ hội để suy tư và cầu nguyện, cũng như cơ hội cho một cuộc gặp gỡ và hòa giải, với tinh thần tôn trọng và tin tưởng. Đây cũng là cơ hội cho những người mà tại thời điểm này, có sứ mạng và trách nhiệm cần phải nỗ lực làm việc vì một tương lai hòa bình và thịnh vượng cho người dân Nam Sudan.
Thiên Ân (theo Asia News)