ĐTC Phanxicô: “Hãy trở nên mạnh mẽ trong đức tin giữa thử thách của đại dịch coronavirus”

Những người hành hương ở Quảng trường Thánh Peter xem video phát sóng của Angelus ngày 8 tháng 3 năm 2020. Tín dụng: Miguel Mares.

Những người hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô đang xem video được phát sóng trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 8 tháng 3 năm 2020 (Ảnh: Miguel Mares)

Trong một video được truyền trực tiếp đến Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho những người phải chịu đựng “đại dịch coronavirus” và đồng thời khuyến khích các tín hữu Công giáo vượt qua thử thách này với sức mạnh của đức tin.

“Tôi cùng với các anh em Giám mục của tôi khuyến khích anh chị em tín hữu trải qua khoảnh khắc khó khăn này với sức mạnh của đức tin, sự chắc chắn của niềm hy vọng và lòng nhiệt thành của đức ái”, ĐTC Phanxicô nói hôm 8 tháng 3.

“Mùa Chay giúp tất cả chúng ta mang lại ý nghĩa truyền giáo cho khoảnh khắc thử thách và đau đớn này”, ĐTC Phanxicô cho biết thêm.

ĐTC Phanxicô đã chủ sự giờ kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật 8/3 qua video được quay trong thư viện trong Điện Tông Tòa để đáp lại những lo ngại đang diễn ra về sự lây lan của coronavirus ở Ý và Vatican. Theo truyền thống, Đức Giáo hoàng chủ sự giờ kinh Truyền Tin từ ban công Điện Tông Tòa nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô.

“Giờ kinh Truyền Tin hôm nay có chút kỳ lạ đối với Đức Giáo hoàng, “bị nhốt” trong thư viện, nhưng tôi nhìn thấy anh chị em, tôi luôn gần gũi với anh chị em”, ĐTC Phanxicô chia sẻ với đám đông ít hơn bình thường quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô khi bắt đầu phát video.

“Cách cử hành giờ kinh Truyền Tin hôm nay được thực hiện nhằm đảm bảo các biện pháp phòng ngừa, tránh những đám đông người tụ tập, có thể tạo môi trường thuận lợi cho việc lây nhiễm virut”, ĐTC Phanxicô nói.

Chính phủ Ý đã áp dụng biện pháp cách ly nghiêm ngặt vào ngày 8 tháng 3 đối với các khu vực miền bắc và miền trung của Ý, bao gồm Milan và Venice.

Hầu hết trong số 5,883 người bị nhiễm Covid-19 ở Ý đều ở các khu vực phía bắc của đất nước. Bộ Y tế Ý đã báo cáo 76 trường hợp được xác nhận nhiễm vi rút tại khu vực Lazio tại Rome vào tối ngày 7 tháng 3.

Với 233 trường hợp tử vong liên quan đến coronavirus ở Ý trong hai tuần – 85 trong số đó đã xảy ra trong hai ngày qua – Ý đã có nhiều ca tử vong do Covid-19 nhất bên ngoài Trung Quốc.

Các bảo tàng, các khu khảo cổ, các buổi hòa nhạc và các rạp chiếu phim của Ý đều đã đóng cửa cho đến ngày 3 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Du lịch Ý cho biết vào ngày 8 tháng 3. Tất cả các trường học và các trường Đại học cũng sẽ đóng cửa trên toàn quốc cho đến ngày 15 tháng 3.

Hôm 8 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng Ngài “gần gũi trong lời cầu nguyện cho những người mắc bệnh dịch coronavirus hiện tại”.

Vatican đã xác nhận trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên vào ngày 5 tháng 3, và sau đó tuyên bố rằng cả các bài phát biểu chia sẻ trong các giờ Kinh Truyền Tin và các buổi Tiếp kiến chung vào thứ Tư sẽ diễn ra qua video được truyền trực tiếp.

“Tình yêu của Chúa Giêsu không có giới hạn”, ĐTC Phanxicô chia sẻ trong thông điệp video. “Đây là một sự lựa chọn nhưng không, vô điều kiện, một sáng kiến tự do, một tình bạn thiêng liêng không đòi hỏi sự đáp trả”.

“Việc trở nên nhân chứng của Chúa Giêsu là một món quà mà chúng ta không xứng đáng: chúng ta cảm thấy không xứng đáng, nhưng chúng ta không thể kìm nén với lý do về sự bất lực của mình”, ĐTC Phanxicô nói.

Sau giờ kinh Truyền Tin, ĐTC Phanxicô xuất hiện tại cửa sổ Điện Tông Tòa để chúc lành cho những người hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô.

“Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta: ‘Hãy đứng lên và đừng sợ hãi’…chúng ta không được quên rằng Bí tích Rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận đã khiến chúng ta trở nên nhân chứng”, ĐTC Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết