
Đức Tổng Giám mục Hilarion Alfeyev hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican, ngày 22 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có cuộc hội kiến với Đức Tổng Giám mục Hilarion của Volokolamsk trong bối cảnh của sự kỳ vọng ngày càng gia tăng về cuộc gặp gỡ thứ hai giữa Đức Thánh Cha và người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga vào năm 2022.
Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Chủ tịch Ban Đối ngoại Giáo hội của Tòa Thượng phụ Mátxcơva trước buổi tiếp kiến chung của ngài vào ngày 22 tháng 12.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo về cuộc gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Hiliarion trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về từ Hy Lạp vào ngày 6 tháng 12, đồng thời cũng cho biết rằng vị Giám chức sẽ đến thăm ngài “để sắp xếp một cuộc gặp gỡ có thể xảy ra” với Đức Thượng phụ Kirill của Tòa Thượng phụ Mátxcơva.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ Đức Thượng phụ Kirill tại sân bay Havana, Cuba vào ngày 12 tháng 2 năm 2016, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một vị Giáo hoàng và một vị Thượng phụ của Tòa Thượng phụ Mátxcơva.
Giáo hội Chính thống Nga là một Giáo hội Chính thống giáo Đông phương với ước tính khoảng 150 triệu thành viên, chiếm khoảng một nửa số Kitô hữu Chính thống trên thế giới.
Hãng tin AP đã đưa tin rằng Đức Tổng Giám mục Hilarion đã phát biểu với giới truyền thông Nga sau cuộc gặp gỡ rằng ngài và Đức Thánh Cha Phanxicô “đã thảo luận về ngày giờ và địa điểm cụ thể hôm nay, nhưng tất cả vẫn chưa được xác định và thống nhất nên chúng tôi chưa thể công bố ngày giờ và địa điểm”.
Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã không đề cập đến cuộc gặp gỡ thứ hai có thể xảy ra trong bản tóm tắt về cuộc họp, diễn ra trong một căn phòng ở Hội trường Phaolô VI, nơi Đức Thánh Cha tổ chức các buổi tiếp kiến chung.
Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết: “Trong cuộc trò chuyện, diễn ra trên tinh thần huynh đệ, một số vấn đề đã được thảo luận là nguyên nhân cho mối bận tâm chung hiện đang phải đối mặt vốn cần phải có một sự cam kết chung nhằm tìm kiếm các giải pháp cụ thể về con người và tinh thần”.
“Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã có thể bày tỏ lòng biết ơn về những lời cầu chúc tốt đẹp nhân dịp sinh nhật lần thứ 85 của ngài, do Đức Tổng Giám mục Hilarion thay mặt cho Đức Thượng phụ Kirill gửi đến”.
“Về phần mình, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình cảm và sự gần gũi với Giáo hội Nga và Đức Thượng phụ Kirill, người vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 của mình, đồng thời nhắc lại với lòng biết ơn về cuộc hành trình của tình huynh đệ cùng với nhau và cuộc trò chuyện mà họ đã có ở Havana vào năm 2016”.

Ảnh Đức Mẹ Dấu Chỉ do Đức Tổng Giám mục Hilarion tặng Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 22 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Văn phòng báo chí cũng cho biết thêm rằng Đức Thánh Cha Phanxicô và nhà lãnh đạo Nga đã trao đổi quà tặng, trong đó Đức Tổng Giám mục Hilarion đã tặng Đức Thánh Cha Phanxicô bức ảnh Đức Mẹ Dấu chỉ, trong đó Đức Mẹ với dung mạo trực diện giang tay cầu nguyện.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tặng Đức Tổng Giám mục Hilarion một bức tranh khảm về Đức Mẹ, “sự hạ cố” (synkatabasis) của Thiên Chúa, cũng như các tài liệu của Đức Thánh Cha bao gồm Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2022 và Tài liệu về Tinh thần huynh đệ nhân loại.
Cuộc gặp gỡ bắt đầu lúc 7:50 sáng, kết thúc trước 8:50 sáng, Văn phòng báo chí cho biết.
Trong cuộc họp báo trên chuyến bay, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng ngài sẵn sàng gặp gỡ Đức Thượng phụ Kirill ở Nga.
“Tôi luôn sẵn lòng đến Moscow để trò chuyện với một người huynh đệ, không có nghi lễ nào cả”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Tổng Giám mục Hilarion, người đã phát biểu tại Đại hội Thánh Thể Quốc tế ở Hungary vào tháng 9, đã phản ứng trước những bình luận của Đức Thánh Cha trong cuộc họp báo bằng cách xác nhận rằng có thể có một cuộc gặp gỡ với Tòa Thượng phụ trong chương trình nghị sự.
“Trong số những vấn đề này có thể có một cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Kirill. Hiện tại, địa điểm cũng như ngày giờ diễn ra cuộc gặp gỡ vẫn chưa được xác định”, Đức Tổng Giám mục Hilarion nói, theo hãng thông tấn Tass của Nga.
Đức Tổng Giám mục Hilarion cũng đã gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican vào tháng 10, mà sau đó ngài cho biết rằng một chuyến viếng thăm có khả năng xảy ra của Đức Thánh Cha đến Nga sẽ là “không thể vào lúc này” .
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tìm cách tăng cường mối quan hệ Công giáo-Chính thống kể từ khi đắc cử Giáo hoàng vào năm 2013. Trong chuyến Tông du gần đây đến Síp và Hy Lạp, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Chính thống giáo địa phương.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã xin lỗi về cách thức mà người Công giáo đã góp phần gây chia rẽ với những người anh em Chính thống giáo trong cuộc gặp với Đức Thượng phụ Ieronymos II, Tổng giám mục Athens và Toàn Hy Lạp, vào ngày 4 tháng 12.
Đức Thánh Cha đã hình thành mối quan hệ chặt chẽ với Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I của Constantinople, nhà lãnh đạo tinh thần của khoảng 300 triệu Kitô hữu Chính thống giáo trên thế giới.
Nhưng Giáo hội Chính thống Nga đã cắt đứt quan hệ với Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople vào năm 2018 sau khi Đức Thượng phụ Bartholomew I khẳng định rằng ngài có ý định công nhận sự độc lập của Giáo hội Chính thống Ukraine.
Minh Tuệ (theo CNA)