ĐTC Phanxicô đánh dấu kỷ niệm 500 năm Thánh lễ đầu tiên tại Chile

Đức Thánh Cha Phanxicô trong bức ảnh chụp vào ngày 27 tháng 7 năm 2016. Nguồn: Mazur / catholicnews.org.uk.

Đức Thánh Cha Phanxicô trong bức ảnh chụp vào ngày 27 tháng 7 năm 2016 (Ảnh: Mazur / catholicnews.org.uk)

Hôm thứ Hai 9/11, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục các tín hữu Công giáo Chile đổi mới lòng biết ơn của họ đối với món quà Bí tích Thánh Thể trong một bức thư đánh dấu kỷ niệm 500 năm Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại nước này.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý trong một bức thư vào ngày 9 tháng 11 rằng các tín hữu Chile không thể tổ chức lễ kỷ niệm với các sự kiện quy mô lớn vì những hạn chế của coronavirus.

“Tuy nhiên, thậm chí ngay cả giữa những giới hạn này, không có trở ngại nào có thể làm câm lặng lòng biết ơn tuôn trào từ tâm hồn tất cả anh chị em, những người con của Giáo hội đang trên cuộc lữ hành tại Chile, những người với đức tin và tình yêu đổi mới cam kết của họ với Thiên Chúa, với hy vọng chắc chắn rằng Ngài sẽ tiếp tục đồng hành với cuộc hành trình của họ trong suốt dòng lịch sử”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.

“Tôi khuyến khích anh chị em sống việc cử hành Mầu nhiệm Thánh Thể, vốn liên kết chúng ta với Chúa Giêsu, trong tinh thần tôn thờ và cảm tạ tri ân Thiên Chúa, vì đối với chúng ta đó là nguyên tắc của sự sống mới và sự hiệp nhất, thúc đẩy chúng ta lớn lên trong tinh thần phục vụ huynh đệ đối với những người nghèo nhất và những người bị tước đoạt quyền lợi nhất trong xã hội của chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi bức thư cho Đức Giám mục Bernardo Bastres Florence Địa phận Punta Arenas, Giáo phận Công giáo ở cực nam Chile, nơi Thánh lễ đầu tiên đã được cử hành.

Vatican News đưa tin rằng Đức Giám mục Bastres đã đọc bức thư trong một Thánh lễ được cử hành vào ngày 8 tháng 11 đánh dấu sự kiện kỷ niệm 500 năm.

Cha Pedro de Valderrama, Tuyên úy của nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Ferdinand Magellan, đã cử hành Thánh lễ đầu tiên vào ngày 11 tháng 11 năm 1520, tại Vịnh Fortescue trên bờ biển thuộc eo biển Magellan.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng dịp kỷ niệm lần thứ 500 là một sự kiện trọng đại không chỉ đối với Giáo phận Puntas Arenas, mà còn đối với toàn thể Giáo hội Chile.

Trích dẫn từ “Sacrosanctum concilium”, Hiến chế về Phụng vụ Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Trước hết, từ Bí tích Thánh Thể, như Công đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta, ‘ân sủng được tuôn đổ trên chúng ta; và làm cho con người được thánh hóa trong Chúa Kitô một cách hữu hiệu đồng thời Thiên Chúa được vô cùng tôn vinh; đó là điều mà mọi công việc khác của Giáo Hội đều qui hướng về như là cứu cánh’”.

“Vì lý do này, nhân kỷ niệm sự kiện 500 năm này, chúng ta có thể nói một cách đúng đắn, như khẩu hiệu của Giáo phận Punta Arenas, ‘Thiên Chúa đến từ phương Nam’, bởi vì Thánh lễ đầu tiên được cử hành với đức tin, một cách hết sức đơn sơ trong một cuộc thám hiểm tại một vùng lãnh thổ lúc đó chưa được biết đến, đã khai sinh ra Giáo hội lữ hành nơi đất nước thân yêu đó”.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng người dân Chile đã chuẩn bị chu đáo cho sự kiện kỷ niệm này. Lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu cách đây hai năm với cuộc cung nghinh Thánh Thể ở thành phố Punta Arenas.

“Tôi đồng hành cùng với toàn thể anh chị em trong lời cầu nguyện. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, chở che Giáo hội yêu dấu tại Chile. Và tôi ưu ái ban Phép lành Tòa Thánh cho toàn thể anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết