ĐTC Phanxicô đăng tải thông điệp video mới trước Ngày Thế giới Di Dân và Tị Nạn

“Đây không chỉ là về những người di cư. Nó nói về việc không loại trừ bất cứ ai”

 Capture

Đức Thánh Cha Phanxicô đã “không loại trừ bất cứ ai” trong một thông điệp video vừa được phát hành nhằm chuẩn bị cho Ngày Thế giới Di Dân và Tị Nạn tiếp theo (WMRD), vào Chúa nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2019.

Chủ đề Ngày Thế giới Di Dân và Tị Nạn đó chính là: “Đây không chỉ là về những người di cư” mà trong tháng này, có chủ đề phụ là “Nó nói về việc không loại trừ bất cứ ai”.

Mỗi tháng, chiến dịch truyền thông của Phân Bộ Di dân và Tị nạn của Vatican sẽ đưa ra những phản ánh, những hiểu biết sâu sắc và các tài liệu nhằm thúc đẩy các hoạt động mục vụ về các chủ đề của Ngày Thế giới Di Dân và Tị Nạn, đề cập đến các chủ đề phụ khác nhau bằng các văn bản và hình ảnh khác nhau.

Vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát hành thông điệp của mình cho Ngày Thế giới Di Dân và Tị Nạn. Để tưởng nhớ kỷ niệm 6 năm chuyến viếng thăm của mình tới Lampedusa, vào Thứ Hai, ngày 8 tháng 7, Đức Thánh Cha Phanxicô, sẽ cử hành Thánh lễ cho những người di cư vào lúc 11:00 sáng, tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Sau đây là nội dung thông điệp video vừa được phát hành:

 

Thế giới ngày nay ngày càng trở nên ưu đẳng hơn và tàn nhẫn hơn đối với những người bị loại trừ.

Các quốc gia đang phát triển tiếp tục trở nên cạn kiệt đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người tốt nhất vì lợi ích của một vài thị trường đặc quyền.

Chiến tranh chỉ ảnh hưởng đến một số khu vực trên thế giới, nhưng các loại vũ khí chiến tranh được sản xuất và được bán ở các khu vực khác mà sau đó lại từ chối chấp nhận những người tị nạn được tạo ra bởi các cuộc xung đột này, không sẵn lòng tiếp nhận họ.

Những người phải trả giá luôn là những người thấp kém, nghèo khổ, dễ bị tổn thương nhất, những người bị ngăn không cho ngồi vào bàn và không được hưởng những “mẩu vụn bánh mì” của bữa tiệc.

Giáo hội vốn luôn “đi ra” có thể tiến lên phía trước, mạnh dạn chủ động đưa ra những sáng kiến, đi ra ngoài để đến với những người khác, tìm kiếm những người bị bỏ rơi, đứng ở ngã tư đường và chào đón những người bị ruồng bỏ mà chính chúng ta với tư cách là một xã hội đang loại trừ họ.

Sự phát triển thực sự thì mang lại nhiều hoa trái và toàn diện, hướng tới tương lai.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết