Trở về từ Panama, ĐTC Phanxicô đã tổ chức cuộc họp báo truyền thống trên chuyến bay của mình, đề cập đến các chủ đề bao gồm Hội nghị sắp tới về việc Bảo vệ Trẻ vị thành niên, vấn đề phá thai, hoàn cảnh của những người di cư và hàng loạt những vấn đề hiện tại khác.
![]()
ĐTC Phanxicô đã cảnh báo chống lại những kỳ vọng “có phần thổi phồng lên” về cuộc họp vào tháng Hai về việc Bảo vệ Trẻ vị thành niên, Ngài nói rằng, “Vấn đề lạm dụng sẽ tiếp tục”, chính bởi vì đó là “một vấn đề về con người” vốn đang xảy ra khắp nơi. Tuy nhiên, “bằng cách giải quyết vấn đề này trong Giáo hội, chúng ta sẽ giúp giải quyết nó trong xã hội và trong các gia đình”.
Một ‘khóa giáo lý’ cho các Giám mục
ĐTC Phanxicô giải thích rằng ý tưởng cho cuộc họp đã xuất hiện do một nhận thức rằng nhiều giám mục không biết cách làm thế nào để phản ứng lại trước tình huống này. Chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm cần phải đưa ra một ‘khóa giáo lý’ về vấn đề này đối với các Hội đồng giám mục”, ĐTC Phanxicô giải thích. Sau đó, ĐTC Phanxicô đã phác thảo các mục tiêu chính của cuộc họp vào tháng Hai, bao gồm việc nâng cao nhận thức về chiều sâu của thảm kịch này và đồng thời thiết lập các quyết nghị cho các giám mục để giải quyết các trường hợp lạm dụng.
Lòng thương xót đối với những đứa trẻ trong bụng mẹ.
Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến một số chủ đề gây tranh cãi khác trong buổi họp báo. Một phóng viên đã hỏi về việc làm thế nào để việc phản đối phá thai “tôn trọng sự đau khổ của những người phụ nữ trong tình huống này”, và về việc điều đó tương ứng thế nào với thông điệp về lòng thương xót, ĐTC Phanxicô nói. “Thông điệp về lòng thương xót được dành cho tất cả mọi người, thậm chí ngay cả đối với những đứa trẻ vẫn còn đang trong bụng mẹ”. ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng đó quả là “một lòng thương xót đầy cam go”, đồng thời nhấn mạnh rằng khó khăn không phải ở việc tha thứ cho người phá thai – Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ – mà là ở việc đồng hành và an ủi người phụ nữ. Để có một sự hiểu biết tốt về bi kịch của việc phá thai, ĐTC Phanxicô nói, cần thiết phải đi xưng tội.
Tại sao những người trẻ tuổi rời bỏ Giáo hội
ĐTC Phanxicô cho biết chuyến viếng thăm Panama nhân Đại hội Giới trẻ Thế giới đã đáp ứng kỳ vọng của Đức Thánh Cha, mặc dù Ngài không thể đưa ra đánh giá tổng thể về chuyến hành trình này. “Với việc này, tôi đã đến trước mặt Chúa để cầu nguyện…”, ĐTC Phanxicô nói. Khi được hỏi về lý do tại sao những người trẻ tuổi lại rời bỏ Giáo hội, ĐTC Phanxicô đã đề cập đến việc thiếu những chứng nhân về phía các Kitô hữu, đặc biệt là các linh mục và giám mục, nhưng thậm chí là cả Giáo Hoàng. Ngoài các Mục tử, ĐTC Phanxicô còn than phiền về “các Kitô hữu đạo đức giả”, những người đã khiến cho người khác xa lánh Giáo hội. ĐTC Phanxicô đề nghị rằng, nếu họ không sẵn lòng trở thành những chứng nhân thánh thiện, những người như vậy không nên tự gọi mình là người Công giáo, mà thay vào đó nói rằng họ được nuôi dạy là người Công giáo, nhưng lại hết sức thờ ơ lạnh nhạt hoặc sống nhưn gười đời.
Vấn đề các Linh mục đã kết hôn?
Khi được hỏi về vấn đề các linh mục đã kết hôn, ĐTC Phanxicô đã nhắc lại những lời của Thánh Phaolô VI, người đã nói rằng: “Tôi muốn trao cuộc sống của mình trước khi thay đổi luật sống độc thân” đối với các linh mục theo nghi thức Latinh. Phát biểu trên phương diện các nhân, ĐTC Phanxicô nói, “Cá nhân tôi nghĩ rằng đời sống độc thân là một món quà đối với Giáo hội và tôi không đồng ý với việc cho phép đời sống độc thân là một điều tùy chọn”. Tuy nhiên, ĐTC Phanxicô nói rằng vấn đề cần phải được nghiên cứu, và khả năng cần phải bỏ ngỏ việc thay đổi kỷ luật trong những trường hợp đặc biệt, ở những nơi thực sự cần thiết.
Vấn đề Giáo dục giới tính trong các trường học
Trả lời một câu hỏi về vấn đề giáo dục giới tính, ĐTC Phanxicô cho biết Ngài nghĩ rằng điều đó quả là hết sức cần thiết, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng nó không được “chìm đắm trong việc thực dân hóaý thức hệ”, cũng như cảnh báo rằng một số phương pháp thực sự có hại. Vấn đề giáo dục giới tính, ĐTC Phanxicô nói, cần phải được bắt đầu trong gia đình, từ phía các bậc cha mẹ.
Ủng hộ người dân Venezuela
ĐTC Phanxicô cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với tất cả mọi người dân Venezuela, bởi vì tất cả họ đang chìm trong đau khổ. “Điều khiến tôi lo sợ đó chính là sự đổ máu”, ĐTC Phanxicô nói. “Vấn đề bạo lực khiến tôi kinh hoàng…”.
Vấn đề di cư
Câu hỏi cuối cùng của các phóng viên tập trung vào vấn đề di cư. ĐTC Phanxicô cho biết vấn đề này quả thực hết sức phức tạp, nhưng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận được những người có trái tim cởi mở. Đồng thời, ĐTC Phanxicô cho biết các nhà lãnh đạo chính phủ phải sử dụng sự thận trọng, đảm bảo rằng những người nhập cư có thể hòa nhập vào các quốc gia sở tại. ĐTC Phanxicô cũng đã đề cập đến Hy Lạp và Ý, ở châu Âu; và Lebanon và Jordan, ở Trung Đông, như là những hình mẫu của hy sinh tinh thần quảng đại. Di cư quả thực là một vấn đề phức tạp, theo ĐTC Phanxicô, “mà dựa trên đó người ta cần phải lên tiếng mà không có bất kì thành kiến nào”.
Panama: một quốc gia ưu tú
Kết thúc cuộc họp báo, ĐTC Phanxicô đã cảm ơn các phóng viên về công việc của họ và để lại cho họ một suy nghĩ cuối cùng về Panama: “Tôi muốn nói một điều về Panama: Tôi cảm thấy một cảm nghĩ mới, phải nói thế nào: Panama là một quốc gia đáng khâm phục. Tôi nhận thấy sự cao thượng”.
Sau đó, ĐTC Phanxicô kết luận rằng, “Tôi muốn đề cập đến một thứ khác, mà chúng ta ở Châu Âu không thể thấy và tôi đã nhận thấy ở Panama. Tôi thấy các bậc cha mẹ nuôi dạy con cái và họ nói: đây chính là chiến thắng của tôi, đây chính là niềm tự hào của tôi, đây chính là tương lai của tôi. Trong sự đông giá về mặt nhân khẩu học mà chúng ta đang trải qua ở châu Âu – và ở Ý, nó ở mức dưới 0 – điều đó khiến cho chúng ta cần phải suy nghĩ. Niềm tự hào của tôi là gì? Du lịch, các kỳ nghỉ lễ, những căn biệt thự, những chú chó cưng? Hay là những đứa trẻ?”.