Nhân Ngày Khuyết tật Thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng chúng ta cần phải “thừa nhận phẩm giá của mỗi người”, bởi vì nếu không, đó là “tội lỗi xã hội”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra thông điệp đánh dấu Ngày Khuyết tật Thế giới, được tổ chức hàng năm vào ngày 3 tháng 12, chủ đề của năm nay đó chính là: “Tương lai là thứ có thể đạt được”.
ĐTC Phanxicô thừa nhận rằng “sự tiến bộ vượt bậc đã đạt được đối với những người khuyết tật trong lĩnh vực y tế và phúc lợi”, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng “nền văn hóa thải loại” đã khiến họ “cảm thấy họ phải sống như thể họ không thuộc về và không được tham gia vào xã hội”.
“Điều này không chỉ đòi hỏi quyền lợi của những người khuyết tật mà còn khuyến khích chúng ta làm cho thế giới trở nên nhân bản hơn bằng cách loại bỏ tất cả những thứ ngăn cản họ khỏi việc có được quyền công dân đầy đủ, những trở ngại của sự định kiến và bằng cách thúc đẩy khả năng tiếp cận với các địa điểm và chất lượng cuộc sống của họ”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết chúng ta cần phải “thừa nhận phẩm giá của mỗi người, đồng thời ý thức rằng điều đó không phụ thuộc vào chức năng của năm giác quan”, do “sự đóng góp độc đáo của họ cho thiện ích chung thông qua câu chuyện cuộc sống ban đầu của họ”.
“Chúng ta đừng quên rất nhiều những người ‘lưu vong ẩn’ – những người sống ngay trong nhà, gia đình, và xã hội của chúng ta. Mọi người ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người lớn tuổi, cũng vì khuyết tật, đôi khi bị coi như là một gánh nặng, ‘một sự hiện diện vướng víu và dư thừa’, có nguy cơ bị loại bỏ, bị từ chối những triển vọng công việc cụ thể trong việc xây dựng tương lai của họ”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết nền văn hóa của chúng ta không thể đặt họ ở “hạng” thứ yếu, và đồng thời cũng nhấn mạnh rằng việc không công nhận phẩm giá của những người khuyết tật là một “tội lỗi xã hội” như “Tin Mừng đã dạy”. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả mọi người “cần phải can đảm lên tiếng cho những người bị phân biệt đối xử vì khuyết tật của họ”.
“Việc tạo ra những luật lệ tốt đẹp và phá vỡ các rào cản về thể lý là rất quan trọng, nhưng vẫn chưa đủ, nếu không thay đổi não trạng, nếu chúng ta không vượt qua một nền văn hóa phổ biến vốn tiếp tục tạo ra sự bất bình đẳng, ngăn cản những người khuyết tật không thể tích cực tham gia vào cuộc sống bình thường”.
Minh Tuệ (theo uCatholic)