ĐTC Phanxicô: ‘Chính trị phải phục vụ Hòa bình’

ROME – Hôm thứ Ba 6/11, Vatican đã công bố chủ đề cho Ngày Thế giới Hòa bình năm tới, vốn sẽ tập trung vào sự tham gia chính trị của tất cả mọi người như là một bổn phận, và một hành động bác ái nhằm hướng tới việc đạt được hòa bình.

748a5d76c1f744376d7828ddc7eb0344-690x450

Với chủ đề “Một nền chính trị tốt là một nền chính trị phục vụ hòa bình”, chủ đề cho Ngày Thế giới Hòa bình 1/1/2019 được công bố vào hôm 6 tháng 11, và đánh dấu kỷ niệm 52 năm sự kiện, do Đức Giáo hoàng Phaolô VI thiết lập vào năm 1968.

Được tổ chức hàng năm vào ngày đầu tiên của tháng Giêng, Ngày Thế giới Hòa bình được kèm theo Sứ điệp từ Đức Giáo Hoàng gửi đến tất cả các vị ngoại trưởng trên toàn thế giới, và điều này cũng cho biết về tinh thần chung trong lĩnh vực ngoại giao của Tòa Thánh sẽ diễn ra trong năm tới.

Trong suốt 5 năm Triều đại Giáo Hoàng của mình, ĐTC Phanxicô đã dành những thông điệp hòa bình của mình để nhắc lại những vấn đề mà Ngài đề cập, chẳng hạn như tầm quan trọng của tinh thần huynh đệ, vượt qua sự thờ ơ chính trị và cá nhân và đồng thời chấm dứt mọi hình thức nô lệ và nạn buôn bán người.

Thông điệp của ĐTC Phanxicô cho sự kiện này thường xuyên đưa ra những lời khuyên táo bạo ở cả cấp độ chính trị và mục vụ, thúc đẩy việc chấm dứt nghành thương mại vũ khí và án tử hình, và đồng thời ân xá cho các tù nhân bị cầm tù về tội chính trị.

Trong một tuyên bố được phát hành cùng với chủ đề cho Ngày Thế giới Hòa bình năm sau, Vatican đã hé lộ về nội dung chứa đựng trong thông điệp tháng Giêng, đồngt hời nhấn mạnh rằng trách nhiệm chính trị là một điều gì đó thuộc về tất cả mọi công dân, “và đặc biệt là những người đã lãnh nhận nhiệm vụ bảo vệ và quản trị”.

Nhiệm vụ này, Vatican nói, “hàm chứa trong việc bảo vệ luật pháp và đồng thời khuyến khích việc đối thoại giữa các nhân tố trong xã hội, giữa các thế hệ và giữa các nền văn hóa”.

Và sự tin tưởng chính là điều kiện đầu tiên”, tuyên bố cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng cam kết chính trị của công dân” là một trong những biểu hiện cao nhất của tinh thần bác ái”, và như vậy, nó đưa đến một sự bận tâm đối với ” tương lai của sự sống và của hành tinh, của những người trẻ và những người yếu đuối nhất”.

Khi quyền của người dân được tôn trọng, họ bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm và tôn trọng người khác, tuyên bố nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng ý thức về quyền và nghĩa vụ của công dân tăng lên đến mức họ biết rằng họ thuộc về một cộng đồng, thuộc về nhau và thuộc về Thiên Chúa.

“Do đó, chúng ta được mời gọi để mang đến và công bố hòa bình như một tin tốt lành về một tương lai, nơi mà tất cả mọi sinh vật được lưu tâm đến trong phẩm giá và quyền lợi của họ”, Vatican cho biết.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết