‘Những dấu chỉ thời nay quả là chẳng mấy tốt đẹp’, ĐTC Phanxicô nhắn nhủ với các bộ trưởng tài chính trong một cuộc thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu được tổ chức bởi Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học.

Các Bộ trưởng tài chính có “trách nhiệm nỗ lực làm việc để đạt được các mục tiêu mà các chính phủ của quý vị đã áp dụng” để chống lại vấn đề biến đổi khí hậu, ĐTC Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô, tại một cuộc thảo luận về các Mục tiêu Phát triển Bền vững, do Viện Hàn lâm Giáo Hoàng về Khoa học tổ chức, đã mô tả vấn đề biến đổi khí hậu là “một vấn đề có tầm quan trọng lớn đối với nhân loại và toàn bộ công trình sáng tạo”.
Cuộc thảo luận đã quy tụ các vị Bộ trưởng tài chính đến từ nhiều quốc gia khác nhau để cùng nhau chia sẻ về đề tài “Biến đổi khí hậu và Bằng chứng mới từ Khoa học, Kỹ thuật và Chính sách”.
“Chúng ta sống vào thời điểm khi mà vấn đề lợi nhuận và thua lỗ dường như được đánh giá cao hơn so với sự sống chết của người khác, và khi giá trị ròng của một công ty được ưu tiên hơn giá trị vô hạn của gia đình nhân loại chúng ta”, ĐTC Phanxicô nói.
“Sự phụ thuộc toàn cầu ngày nay buộc chúng ta phải suy nghĩ về một thế giới với một kế hoạch chung”, ĐTC Phanxicô nói trong khi kêu gọi các vị bộ trưởng tài chính phải “nỗ lực làm việc để đạt được các mục tiêu” được các chính phủ thống nhất trong các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và Thỏa thuận khí hậu Paris COP21.
ĐTC Phanxicô cũng cảnh báo họ về tình trạng hiện tại của các vấn đề. “Những dấu chỉ thời nay quả là chẳng mấy tốt đẹp”, ĐTC Phanxicô nói, đồng thời chỉ ra nồng độ carbon dioxide trong khí quyển trong khi nhắn nhủ với các vị bộ trưởng tài chính rằng “Cơ bản là thời gian. Chúng tôi chờ đợi hành động mang tính quyết định của quý vị vì lợi ích của toàn thể nhân loại”.
ĐTC Phanxicô đã nhắc lại vấn đề này bằng cách trích dẫn lời của các nhà khí hậu học. “Thông điệp của họ quả thực hết sức rõ ràng và dứt khoát. Chúng ta cần hành động dứt khoát nhằm chấm dứt tất cả các hình thức phát thải khí nhà kính chậm nhất là vào giữa thế kỷ, và còn phải làm nhiều hơn thế”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kêu gọi các vị Bộ trưởng cam kết thực hiện một số mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá cao những gì quan trọng, chứ không phải những thứ không cần thiết;
- Điều chỉnh tài khoản quốc gia và tài khoản doanh nghiệp của chúng ta, để ngừng tham gia vào các hoạt động vốn đang hủy hoại hành tinh của chúng ta;
- Chấm dứt sự phụ thuộc toàn cầu vào các loại nhiên liệu hóa thạch;
- Mở ra một chương mới về năng lượng sạch và an toàn, chẳng hạn như, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời và nước;
- Trước hết, hành động một cách thận trọng và có trách nhiệm trong các nền kinh tế của chúng ta để thực sự đáp ứng nhu cầu của nhân loại, thúc đẩy phẩm giá con người, giúp đỡ người nghèo và thoát khỏi việc tôn thờ tiền bạc vốn đã gây ra quá nhiều đau khổ.
“Trước hết”, ĐTC Phanxicô nói, “Chúng ta cần phải thừa nhận phẩm giá và sự sống còn của con người”. “Hy vọng rằng, với tư cách là những người quản lý tài chính của thế giới, tất cả quý vị sẽ đồng thuận về một kế hoạch chung vốn phù hợp với khoa học về khí hậu, công nghệ mới nhất về kỹ thuật năng lượng sạch và trên hết là đạo đức về phẩm giá con người”.
Minh Tuệ (theo La Croix)