ĐTC Phanxicô chia sẻ rằng tâm tư Ngài vẫn luôn nhớ đến và gần gũi với người dân Paris và người dân nước Pháp, khi các khoản quyên góp cho việc tái thiết Nhà thờ Đức Bà liên tục đổ về từ khắp nơi trên thế giới.
Phát biểu với các tín hữu hành hương người Pháp có mặt tại buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 17/4, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm ơn những người đã liều mạng mình để cứu Nhà thờ Đức Bà khi ngọn lửa bùng lên dữ dội tại Nhà thờ Chính Tòa Paris.
“Tôi xin bày tỏ biết ơn lòng biết ơn của toàn thể Giáo hội đối với những người đã làm tất cả những gì họ có thể, thậm chí mạo hiểm cả mạng sống của họ để cứu lấy ngôi Vương Cung Thánh Đường”, ĐTC Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha cho biết Ngài cảm thấy một cảm giác đau đớn tột cùng vì những thiệt hại do ngọn lửa tàn phá gây ra.
Sự thiệt hại đáng kể
Hỏa hoạn bùng phát vào tối hôm thứ Hai tại khu vực đòn tay của Nhà thờ Đức Bà, nơi mà các công nhân đang tiến hành công việc trùng tu.
Ngọn tháp của ngôi Thánh đường được xây dựng vào thế kỷ 12 đã sụp đổ, cùng với toàn bộ phần mái nhà thờ.
Những người lính cứu hỏa can đảm đã cứu được Thánh Thể và một số Thánh tích, bao gồm Mão gai của Chúa Giêsu và áo khoác dài của Thánh Louis. Phần lớn các tác phẩm nghệ thuật cũng đã được đưa ra khỏi đám cháy một cách an toàn. Các nhà chức trách coi vụ cháy này là một tai nạn.
ĐTC Phanxicô tiếp điện thoại Tổng thống Pháp Macron
ĐTC Phanxicô đã có cuộc đàm thoại qua điện thoại với Tổng thống Emmanuel Macron hôm thứ Ba, đích thân bày tỏ sự liên đới của mình với người dân Pháp.
ĐTC Phanxicô đã một lần nữa lặp lại cảm xúc của mình hôm thứ Tư, Ngài nói: “Tôi hiệp thông và gần gũi với tất cả anh chị em”.
“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria chúc lành cho tất cả anh chị em cũng như phù trợ cho công việc tái thiết sắp tới”, ĐTC Phanxicô cầu nguyện trong buổi tiếp kiến chung. “Chớ gì điều này trở nên một công việc để ca ngợi và làm sáng Danh Chúa”.
Vận động quyên góp hỡ trợ
Các khoản tiền quyên góp đang được đổ vào cho việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà. Gần 1 tỷ đô la đã được huy động.
Chính phủ Pháp, chủ sở hữu ngôi Vương Cung Thánh Đường, đang thiết lập một văn phòng để tiếp nhận các khoản quyên góp.
Đặc phái viên đặc trách về di sản văn hóa Pháp, Stephane Bern, cho biết các khoản khoản đóng góp đến từ các tín hữu thành và các đại gia người Công giáo.
Bà Barbara Jatta, người đứng đầu Viện Bảo tàng Vatican, phát biểu với Reuters rằng đội ngũ các nhà sử học và phục chế nghệ thuật của bà “sẵn sàng làm bất cứ điều gì chúng tôi có thể để hỗ trợ”.
Tổng thống Macron đã cam kết khôi phục Nhà thờ Đức Bà trở lại vẻ đẹp lộng lẫy của nó trước đây trong vòng 5 năm, đúng thời điểm Thế vận hội Paris vào năm 2024.
Minh Tuệ (theo Vatican News)