ĐTC Phanxicô bày tỏ sự gần gũi với Hội nghị tại biên giới Venezuela

Người Venezuela băng qua Cucuta ở Colombia, qua những con đường mòn bất hợp pháp. (AFP hoặc người cấp phép)

Người dân Venezuela vượt biên băng qua Cucuta ở Colombia, qua những con đường mòn bất hợp pháp (Ảnh: AFP)

Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã gửi một thông điệp tới các tham dự viên tham gia sáng kiến, “Lòng nhân ái tại biên giới”, tại Giáo phận Cucuta của Colombia, giáp biên giới Venezuela. Hội nghị kết thúc với một cam kết đổi mới bởi tất cả mọi người để hỗ trợ cả những người di cư và cộng đồng địa phương về mặt tinh thần cũng như vật chất.

Đức Thánh Cha Phanxicô “liên lỉ cầu nguyện” cho tất cả mọi người dân Venezuela, “theo dõi sát sao diễn biến tình hình” và đồng thời khuyến khích Giáo hội địa phương tự đặt mình “đứng về phía những người dân đang đau khổ”. Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã viết trong một thông điệp gửi đến các tham dự viên tham gia một sáng kiến kéo dài 2 ngày có tên là “Lòng nhân ái tại biên giới”, kết thúc hôm thứ Sáu tuần trước tại Giáo phận Cucuta của Colombia, trên biên giới với Venezuela.

Cuộc họp được thúc đẩy bởi Giáo hội địa phương cùng với Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican và Phân Bộ về người di cư và tị nạn. Sự kiện này có sự tham gia của các Tổng thư ký của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện và Phân Bộ này, tương ứng là Đức ông Segundo Tejado Muñoz và Linh mục Fabio Baggio, các vị Sứ Thần Tòa Thánh, đại diện của các Hội đồng Giám mục Colombia và Venezuela, Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh (CEL) các Giám mục của các Giáo phận nằm ở khu vực biên giới Venezuela-Columbia, đại diện của Tổ chức Caritas Colombia, Caritas Venezuela, Tổ chức Caritas Quốc tế và Ủy ban Di dân Công giáo quốc tế.

Những người thúc đẩy sáng kiến Cucuta muốn thể hiện sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với tình hình biên giới và tập hợp các nỗ lực từ thiện bác ái khác nhau để ủng hộ những người yếu đuối nhất trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng nhân đạo mà Venezuela hiện đang phải trải qua.

Trong thông điệp, được đọc tại sự kiện ở Cucuta bởi Đức Ông Tejado, Đức Hồng y Turkson nhắc lại mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng Venezuela, mà theo ước tính của Liên Hợp Quốc, đã khiến 5 triệu người di cư và tị nạn ở Mỹ Latinh và Caribbean.

Nền kinh tế Venezuela đã bị cuốn vào vòng xoáy đi xuống trong nhiều năm với sự bất mãn chính trị ngày càng gia tăng, bị làm trầm trọng thêm bởi tình trạng siêu lạm phát, cắt giảm điện và tình trạng thiếu lương thực và thuốc men. Trong những năm gần đây, gần 5 triệu người đã rời bỏ quốc gia từng giàu có một thời, nơi có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới.

Người dân bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lực gay gắt giữa chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro và phe đối lập do Jan Guaido lãnh đạo, người tự xưng là tổng thống ngày 23 tháng 1 năm 2019.

Đức Hồng Y Turkson đã viết rằng cuộc họp tại Cucuta đáp lại “lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô” nhằm hỗ trợ các nỗ lực làm giảm bớt nỗi đau khổ của người dân Venezuela. Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện và Phân Bộ về người di cư và tị nạn, Đức Hồng Y Turkson nói, mong muốn “tạo ra một sự đóng góp cụ thể nhằm phân tích sâu sắc các nhu cầu và phối hợp đầy đủ sự trợ giúp của mạng lưới Giáo hội có lợi cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo”. Mục tiêu, Đức Hồng y Turkson nói, đó là tạo ra, như đã được thực hiện trong quá khứ cho Syria và Iraq, “một nền tảng, một dịch vụ chia sẻ thông tin” đưa ra một bức tranh rõ ràng về những nỗ lực từ thiện của Giáo hội trong trường hợp khẩn cấp.

Những người như người di cư, những người túng thiếu, những người bị loại trừ và nạn nhân của các cuộc xung đột, Đức Hồng Y Turkson viết, là những người dễ bị tổn thương mà Thánh Bộ được mời gọi phục vụ. Ngài khen ngợi sự đóng góp của những người đang giải quyết các tình huống đau đớn và tuyệt vọng của “vô số những người bị buộc phải di tản và những người tị nạn, cũng như các nạn nhân của cuộc khủng hoảng này”.

Đức Hồng Y Turkson kết thúc thông điệp của mình với lời cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria để một thỏa thuận sẽ đạt được càng sớm càng tốt nhằm chấm dứt sự đau khổ của người dân, vì lợi ích của Venezuela và toàn khu vực.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết