Dòng Hiệp Sĩ Malta cùng với ĐTC Phanxicô trong cuộc chiến nhằm chấm dứt nạn buôn bán người

Dòng Hiệp Sĩ Malta cùng với ĐTC Phanxicô trong cuộc chiến nhằm chấm dứt nạn buôn bán người

Ngày 30 tháng 7 hàng năm đánh dấu Ngày Thế giới chống nạn buôn bán người, Vatican News đã chia sẻ với Dòng Hiệp Sĩ Malta về công việc của họ trong việc ngăn chặn tội ác ghê tởm này.

20180730 Caritas EUĐTC Phanxicô tiếp tục thúc giục việc chấm dứt hành vi khủng khiếp của nạn buôn người. Phát biểu sau giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật 29 tháng 7, ĐTC Phanxicô hướng đến việc đánh dấu Ngày Thế giới chống nạn buôn bán người, vào ngày 30 tháng 7, bằng cách kêu gọi tất cả mọi người có thành tâm thiện chí thể hiện tinh thần trách nhiệm, tố cáo sự bất công và đồng thời chống lại “tội ác đáng xấu hổ” của nạn buôn người.

Dòng Hiệp Sĩ Malta nỗ lực làm việc nhằm chống lại nạn buôn bán người

Chúng tôi đã nói chuyện với Michel Veuthey, Đại sứ Dòng Hiệp Sĩ Tòa Quyền Malta để theo dõi và chống lại nạn buôn bán người. Có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, ngài cũng là Phó quan sát viên thường trực của Phái đoàn Dòng Hiệp Sĩ Malta tại trụ sở LHQ tại Geneva.

Michel Veuthey cũng đã nói về sự tham gia của Dòng Hiệp Sĩ Malta trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán người, đồng thời nhấn mạnh một số mục tiêu chính mà Dòng này hướng đến nhằm mục đích chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại, chẳng hạn như:

– Giúp mọi người xác định vai trò của họ trong việc gây ra chế độ nô lệ hiện đại

– Giúp ngăn chặn chế độ nô lệ bằng cách sử dụng các dịch vụ hiện có

– Hỗ trợ và tái hòa nhập những nạn nhân sống sót của chế độ nô lệ với các phương tiện và kỹ năng sống và tránh xa nạn buôn người và các tình huống bất thường

– Thúc đẩy việc tiếp cận tốt hơn với các biện pháp khắc phục và hỗ trợ cho những nạn nhân sống sót.

Ông cũng đã chia sẻ về nhiều tổ chức mà họ đã tạo ra các mối quan hệ, trong đó có các cơ quan LHQ, IOM và tất nhiên là Giáo hội Công giáo.

Tiếng nói của Đức Thánh Cha Phanxicô – được lắng nghe và được chấp thuận

Ông cũng thảo luận về tầm quan trọng của họ đối với tiếng nói của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ông cho biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô không chỉ rất quan tâm mà còn rất tích cực về vấn đề này, liên tục nhắc lại mối bận tâm của mình không chỉ trong Giáo Hội.

Dòng Hiệp Sĩ Malta là một thực thể tôn giáo và có chủ quyền của Luật pháp quốc tế và được thành lập cách đây 900 năm để chăm sóc những người dễ bị tổn thương – bao gồm các nạn nhân của nạn buôn người.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết