Diễn đàn Hòa bình Công giáo tái khẳng định lời kêu gọi về một thế giới không có vũ khí hạt nhân

Các tham dự viên tham gia Diễn đàn Hòa bình Công giáo Nagasaki cùng nhau quy tụ để thảo luận về  việc giải trừ vũ khí hạt nhân vào ngày kỷ niệm vụ đánh bom nguyên tử, Nagasaki, Nhật Bản (Ảnh: Pax Christi International)

Các tham dự viên tham gia Diễn đàn Hòa bình Công giáo Nagasaki cùng nhau quy tụ để thảo luận về việc giải trừ vũ khí hạt nhân dịp kỷ niệm vụ đánh bom nguyên tử tại Nagasaki, Nhật Bản (Ảnh: Pax Christi International)

Các tổ chức Công giáo tại Diễn đàn Hòa bình Công giáo Nagasaki đầu tiên đã một lần nữa kêu gọi một thế giới không có vũ khí hạt nhân, củng cố hy vọng rằng Hiroshima và Nagasaki vẫn là những thành phố cuối cùng phải hứng chịu bom nguyên tử.

Pax Christi Hàn Quốc, hợp tác với Pax Christi Quốc tế và Hoa Kỳ, và Phong trào Sinh viên Công giáo Quốc tế, đã tổ chức Diễn đàn Hòa bình Công giáo Nagasaki đầu tiên vào ngày 10 tháng 8 tại Nhật Bản.

Sự kiện thu hút khoảng 40 tham dự viên tham dự đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ, diễn ra trùng với dịp kỷ niệm 79 năm vụ đánh bom nguyên tử và kỷ niệm 1 năm thành lập Tổ chức Đối tác vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Các tham dự viên đáng chú ý bao gồm Đức Tổng Giám mục Peter Michiaki Nakamura Địa phận Nagasaki và Đức Giám mục Alexis Mitsuru Shirahama Đức Hiroshima, cùng với Đức Tổng Giám mục Paul D. Etienne Địa phận Seattle và Đức Tổng Giám mục John C. Wester Địa phận Santa Fe của Hoa Kỳ.

Anselmo Lee, đồng Chủ tịch Pax Christi Hàn Quốc, đã khai mạc diễn đàn bằng cách thảo luận về bối cảnh lịch sử và vạch ra lộ trình từ Năm Thánh đến Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027.

Đức Tổng Giám mục Nakamura đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực chung vì hòa bình và tưởng nhớ các vụ đánh bom nguyên tử.

Diễn đàn có nhiều phiên thảo luận, trong đó các diễn giả đề cập đến những nỗ lực ngoại giao gần đây, phong trào hòa bình ở Hàn Quốc và các chiến lược thúc đẩy Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân năm 2017.

Các cuộc thảo luận cũng khám phá việc các sự kiện sắp tới như Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 tại Seoul có thể thúc đẩy hòa bình.

Lời kêu gọi hòa bình Nagasaki được đưa ra, kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các tổ chức hòa bình Công giáo và các nhóm giới trẻ, đồng thời ủng hộ việc phê chuẩn hiệp ước về hạt nhân.

Tài liệu này sẽ được chính thức thông qua vào cuối tháng 8 và đệ trình Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 20 tháng 9, nhân dịp kỷ niệm Bách chu niên Pax Romana.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết