Di quan Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô để các tín hữu tiễn biệt ngài lần cuối

Vào sáng hôm thứ Tư, linh cữu của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã được rước long trọng đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, nơi ngài sẽ được quàn trong ba ngày để những người thương tiếc ngài đến bày tỏ lòng thành kính lần cuối và nói lời từ biệt.

Nghi thức bắt đầu tại nhà nguyện Casa Santa Marta, nơi Đức Phanxicô sống trong suốt 12 năm triều đại Giáo hoàng và nơi ngài được tẩm liệm và đặt trong chiếc quan tài lót kẽm đơn sơ vào ngày 21 tháng 4, vài giờ sau khi qua đời ở tuổi 88.

Các thành viên của nhóm giáo dân khiêng quan tài, được gọi là “sediari pontifici”, đã di quan Đức cố Giáo hoàng Phanxicô – dẫn đầu là các Linh mục, Giám mục và Hồng y – qua Thành quốc Vatican và tiến đến Quảng trường Thánh Phêrô, nơi hàng ngàn người thương tiếc ngài chờ đợi trong thinh lặng hoàn toàn để được nhìn thoáng qua Đức cố Giáo hoàng

Trong tiếng chuông ngân vang và tiếng thánh ca Latin, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô lần cuối cùng đi qua con đường mà ngài đã đi hàng trăm lần trước đây, khi ngài chào đám đông quy tụ để gặp gỡ ngài trong các chuyến đi quanh Quảng trường Thánh Phêrô trên chiếc Popemobile.

Với 8 vệ binh Thụy Sĩ hộ tống, quan tài được di chuyển vào Quảng trường Thánh Phêrô trong tiếng vỗ tay vang dội, phá vỡ sự thinh lặng trang nghiêm. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô được đưa qua phía bên trái của Quảng trường, lên dốc và qua cửa chính tiến vào Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.

Ca đoàn hát Thánh Vịnh, Kinh Thương Xót và Kinh Cầu Các Thánh khi thi hài Đức Phanxicô được đưa vào  lối đi chính giữa của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô và quan tài của ngài được đặt trên một bục gỗ thấp trước Bàn thờ Tuyên xưng Đức tin.

Bốn vệ binh Thụy Sĩ đứng canh gác khi hàng giáo sĩ và giáo dân cùng nhau cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô sau nghi lễ “di quan Đức Giáo hoàng Phanxicô”, theo Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, Sách Phụng vụ của Giáo hội về Nghi lễ tang lễ của các Giáo hoàng.

Đức Hồng y Nhiếp Chính Kevin Farrell đã chủ sự nghi thức, bao gồm việc xông hương và rảy nước thánh, hát công bố một đoạn trong Tin Mừng 17: 24-26, và kế đến là phần lời nguyện khẩn cầu Thiên Chúa “nhậm lời chúng con cầu nguyện trong sự hiệp nhất với toàn thể các thánh và chào đón vào hàng ngũ những người được Chúa chọn Linh hồn của tôi tớ Chúa, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô của chúng con, người đã đặt niềm tin tưởng phó thác vào lời cầu nguyện của Giáo hội”.

Lời cầu nguyện kết thúc bằng việc cộng đoàn hát Kinh Lạy Cha bằng tiếng La-tinh và Kinh Lạy Nữ Vương. Các Hồng y và Giám mục tham dự lặng lẽ tiến đến quan tài theo hai hàng để bày tỏ lòng thành kính sau cùng, và khoảng 45 phút sau, khoảng gần 11 giờ sáng giờ địa phương, các tín hữu đầu tiên được phép tiến vào Vương cung thánh đường Vatican để nhìn mặt và cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô sẽ được quàn tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô để công chúng đến viếng, cầu nguyện và nói lời tiễn biệt cho đến tối ngày 25 tháng 4, khi Đức Hồng y Farrell sẽ đóng nắp quan tài để chuẩn bị cho Thánh lễ an táng vào sáng ngày 26 tháng 4, sẽ được cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Ngày 26 tháng 4 cũng đánh dấu ngày đầu tiên của thời gian cầu nguyện và để tang chính thức kéo dài chín ngày trong Giáo hội Công giáo, được gọi là Novendiales.

Sau Thánh lễ an táng, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô sẽ được chôn cất tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, theo như di nguyện của ngài trong di chúc.

PF-lying-in-state

whatsapp-image-2025-04-23-at-17.38.28 whatsapp-image-2025-04-23-at-17.38.29 whatsapp-image-2025-04-23-at-17.38.29-1 whatsapp-image-2025-04-23-at-17.38.30

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết