
Đức Hồng y Peter Turkson phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức vào ngày 28 tháng 1 năm 2021 ( Ảnh chụp màn hình / Diễn đàn Kinh tế Thế giới)
Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức hôm thứ Năm tuần trước rằng con người phải là trung tâm của các nỗ lực chống lại đại dịch coronavirus.
“Phẩm giá của con người là điều mà bạn không thể thỏa hiệp”, Đức Hồng y Turkson phát biểu trong một hội thảo trực tuyến về xóa đói giảm nghèo tại hội nghị thượng đỉnh “Chương trình nghị sự Davos” vào ngày 28 tháng 1.
Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện chia sẻ rằng những lo ngại về “lợi ích, lợi nhuận tài chính, kinh tế… có xu hướng đẩy con người vào tình thế bị đe dọa”.
Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đại dịch COVID-19 đã khiến hàng triệu người sống dưới mức nghèo khổ ở các quốc gia tương đối giàu có và sẽ đẩy tới 150 triệu người ở các quốc đang phát triển rơi vào cảnh nghèo cùng cực vào năm 2021.
Hội nghị thượng đỉnh “Chương trình nghị sự Davos” diễn ra trực tuyến từ ngày 25-29 tháng 1 nhằm mục đích giúp các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới “lựa chọn các giải pháp sáng tạo nhằm ngăn chặn đại dịch và thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ trong năm tới”.
Đức Hồng Y Peter Turkson đã phát biểu trong một phiên thảo luận có chủ đề “Ngăn chặn tình trạng nghèo đói lan tràn”, cùng với một vị giáo sư kinh tế, cựu giám đốc điều hành tại Goldman Sachs, và Tổng biên tập của Báo cáo Đầu tư Thế giới của LHQ.
Đức Hồng Y Turkson đã chia sẻ cách thức Ủy ban về COVID-19 của Vatican đã nỗ lực làm việc để kết nối với người dân ở các quốc gia khác nhau nhằm đánh giá và thúc đẩy khả năng tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe, đảm bảo công ăn việc làm, tiếp cận thực phẩm và đặc biệt là tiếp cận công bằng với vắc xin coronavirus.
Một ý tưởng mà Đức Hồng Y Turkson trình bày là việc sản xuất vắc-xin trong nước có thể thực hiện được nhờ Tổ chức Thương mại Thế giới đình chỉ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến vắc-xin.
“Một số quốc gia có cơ sở vật chất. Họ có cơ sở hạ tầng dược phẩm để có thể sản xuất thứ này, và nếu điều này được thực hiện tại địa phương, tôi nghĩ rằng tác động của coronavirus sẽ được chế ngự hoặc được giảm thiểu rất nhiều”, Đức Hồng Y Turkson nói.
Ủy ban về COVID-19 của Vatican, mà Đức Hồng y Turkson đứng đầu, đã ủng hộ việc cung cấp vắc xin coronavirus cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, như là “một vấn đề của công lý”.
Ủy ban đang nỗ lực làm việc để hoàn thành đánh giá khoa học – đạo đức về chất lượng, phương pháp luận và giá cả của vắc xin, và để “dẫn đầu” trong việc phân phối công bằng vắc xin và các phương pháp điều trị khác.
Đức Hồng Y Turkson phát biểu với diễn đàn Davos: “Con người là trung tâm của tất cả những điều này, không chỉ đơn giản là người thụ hưởng, mà còn là tác nhân quan trọng. Con người cần phải thay đổi lối sống của mình, họ phải thay đổi cách suy nghĩ của mình, và bộc lộ một trái tim biết vì tha nhân để có thể cảm nhận được hạnh phúc của người khác”.
“Nếu điều đó không xảy ra, chúng ta có thể có tất cả các cấu trúc mà chúng ta muốn… nhưng nếu người cầm lái, chỉ huy tất cả mọi thứ, không thay đổi thái độ, đạo đức, những cân nhắc về luân lý, và tất cả những điều đó, sẽ không có nhiều thay đổi xảy ra”.
Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện cho biết rằng khi ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lúc bấy giờ, trình bày các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) vào năm 2015, ông đã mô tả chúng là “một câu chuyện về phẩm giá con người mà ở đó không bỏ lại ai phía sau”.
“Và, nếu chúng ta đi đúng với mục tiêu này thì mọi thứ chúng ta làm liên quan đến vấn đề này phải nhằm nâng cao phẩm giá của sự sống của mỗi con người và không bỏ rơi bất kỳ người nào”, Đức Hồng y Turkson nói.
Minh Tuệ (theo NCR)