Chuyến Tông du thứ 30 của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đưa ngài đến Rumani từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Như Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh giải thích, chuyến viếng thăm sẽ làm nổi bật cuộc đối thoại đại kết và nguồn gốc Kitô giáo của lục địa châu Âu.
![]()
Đức Hồng Y Pietro Parolin cho biết Rumani đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện của ĐTC Phanxicô với một sự kỳ vọng và hy vọng. Phát biểu với Vatican News trước chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết quốc gia này đang chờ đợi thông điệp của sự khích lệ và hiệp nhất của Ngài.
ĐTC Phanxicô viếng thăm Rumani theo sau bước chân của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Khẩu hiệu chính thức của chuyến Tông du này là: “Hãy cùng bước đi bên nhau”.
Chủ đề về Đức Trinh Nữ Maria
Đức Hồng Y Parolin chỉ ra rằng ĐTC Phanxicô đến Rumani nhân ngày Giáo hội Latinh cử hành Lễ Đức Mẹ Thăm viếng.
Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cùng bước đi với người dân Rumani, ĐHY Parolin nói, theo phong cách của Đức Trinh Nữ Maria: với tinh thần khiêm nhường, phục vụ và bác ái đối với những người thiếu thốn nhất.
ĐTC Phanxicô, ĐHY Parolin tiếp tục, sẽ chia sẻ cuộc hành trình của tất cả mọi người dân Rumani, đồng thời khuyến khích họ và củng cố họ trong đức tin trong khi tính đến sự phong phú của sự đa dạng vốn đặc trưng cho Giáo hội ở đất nước họ.
ĐTC Phanxicô cũng muốn hiện diện ở đó cùng với những người trẻ tuổi để mời họ luôn luôn nuôi dưỡng văn hóa gặp gỡ, mà theo Ngài, là đặc biệt quan trọng trong bối cảnh lịch sử này, nơi mà sự chia rẽ và mâu thuận hiện đang chiếm ưu thế.
Chủ nghĩa đại kết
Đức Hồng Y Parolin sau đó đã đề cập đến chủ nghĩa đại kết như là một trong những đặc điểm chính của chuyến Tông du này, đồng thời nhắc lại rằng cách đây chỉ 20 năm trước, vào tháng 5 năm 1999, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thực hiện một cuộc hành trình lịch sử đến đất nước này dẫn đến một sự mở cửa chưa từng có bởi các quốc gia có đa số theo Chính thống khác.
“Tất cả chúng ta đều nhớ tiếng kêu gọi phát ra từ quảng trường: ‘Hiệp nhất! Hiệp nhất!’ Đó chắc chắn là bước đầu tiên, và là một bước tiến cơ bản”,ĐHY Parolin nói.
Đức Hồng Y Parolin cho biết chuyến Tông du của ĐTC Phanxicô sẽ chính là một bước tiến khác theo hướng này, hoạt động vì cuộc đối thoại và chủ nghĩa đại kết.
Đức Hồng Y Parolin cho biết rằng Romania nằm ở ngã ba đường, nơi mà Đông và Tây Âu gặp gỡ nhau; đó chính là cầu nối giữa nhiều nền văn hóa khác nhau như đã được thể hiện bởi di sản nghệ thuật phong phú của nó.
“Đã có một chủ nghĩa đại kết, ĐTC Phanxicô gọi đó là chủ nghĩa đại kết bằng giá máu”, ĐHY Parolin nói, và nhân vật chính của nó chính là các tín đồ thuộc cả Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống và những người phải chịu đau khổ dưới chế độ vô thần vốn coi thường tự do tôn giáo và quyền của các tín hữu.
“Họ đã đạt được sự hiệp nhất trong đau khổ, qua việc tử vì đạo”, ĐHY Parolin nói.
Các nhóm thiểu số tôn giáo
Với nỗ lực nhằm minh họa cho các thực tại tôn giáo khác nhau hiện diện tại Rumani, Đức Hồng Y Parolin đã sử dụng hình ảnh đã được Thánh Gioan Phaolô II chọn khi nói về khu vườn của Mẹ Thiên Chúa, theo nghĩa là nó có nhiều chugnr lòa khác nhau.
Đức Hồng Y Parolin giải thích rằng Rumani là quê hương của các cộng đồng khác nhau: “hãy nghĩ về các tín hữu Công giáo theo nghi thức Latinh thuộc các ngôn ngữ khác nhau: Rumani, Hungary, Ba Lan, Croatia … kế đến có cộng đồng Armenia, phần lớn trong số đó đượchình thành từ Giáo hội Chính Thống giáo và các nhóm sắc tộc khác nhau, bao gồm cả người Hungary, tạo thành một sự hiện diện quan trọng”.
Đức Hồng Y Parolin đã nhận xét về sự bén nhạy của ĐTC Phanxicô và lời kêu gọi được liên tục nhắc lại của Ngài về việc tôn trọng đối với các thành phần, truyền thống, văn hóa và phong tục khác nhau trong sự thống nhất của một quốc gia.
“Tôi tin rằng ĐTC Phanxicô cũng sẽ đưa ra lời kêu gọi theo nghĩa này, nghĩa là, vì sự tôn trọng trong sự thống nhất của quốc gia”.
Điều này sẽ đặc biệt rõ ràng, Đức Hồng Y Parolin tiếp tục, trong sự kiện mà dự kiến sẽ diễn ra tại Đền thờ Thánh Mẫu Sumuleu-Ciuc, theo khẩu hiệu của chuyến Tông du vốn mời gọi các tín hữu vượt qua những sự chia rẽ mang tính lịch sử và khám phá lẫn nhau trong sự hiệp nhất của đức tin.
Nguồn gốc Kitô giáo của châu Âu
Đức Hồng Y Parolin kết luận bằng cách hướng đến thông điệp về sự khích lệ mà ĐTC Phanxicô dự kiến sẽ mang đến Rumani.
Đức Hồng Y Parolin lưu ý rằng quốc gia này đã trải qua những thời khắc khó khăn trong lịch sử của nó, bao gồm cả sự chiếm đóng của nước ngoài, một thời kỳ dài của chế độ độc tài và vô thần. Từ năm 2007, Đức Hồng Y Parolin nói, nó đã trở thành một phần của Liên minh châu Âu và đã tạo ra một sự đóng góp đáng kể, bắt đầu từ di sản văn hóa của nó.
Đức Hồng Y Parolin cũng đã nhắc lại một hội nghị thượng đỉnh gần đây được tổ chức tại Sibiu, nhấn mạnh tầm quan trọng của một thời kỳ hòa bình lâu dài được bảo đảm bởi Liên minh châu Âu, cũng như sự thịnh vượng và tiến bộ mà điều này đã mang lại.
Đức Hồng Y Parolin cho biết ĐTC Phanxicô chắc chắn sẽ nhắc lại các giá trị nền tảng của châu Âu cũng như cội nguồn Kitô giáo của nó, bởi vì những giá trị này – phẩm giá con người và tinh thần liên đới – tìm thấy nền tảng vững chắc nhất của họ chính trong di sản Kitô giáo mà Rumani cũng là quốc gia được thụ hưởng.
Minh Tuệ (theo Vatican News)