Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ đưa ra lời kêu gọi với các tín hữu và các Mục tử. Cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra theo 7 giai đoạn từ ngày 11 tháng Tư đến ngày 19 tháng Năm. Thư ký Hội đồng Giám mục yêu cầu việc bỏ phiếu không được tổ chức vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh. ĐHY Gracias nhấn mạnh: “Ấn Độ cần các nhà lãnh đạo hiểu rằng những người có quyền hành là những người phải phục vụ”.
New Delhi (AsiaNews) – Bỏ phiếu chính là một “nghĩa vụ thiêng liêng: hãy hoàn thành nghĩa vụ này một cách khôn ngoan”. Đó chính là lời kêu gọi được đưa ra bởi ĐHY Oswald Gracias, Tổng Giám mục Mumbai và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ (CBCI). ĐHY Gracias đã nhắn nhủ với tất cả các Giám mục và tín hữu Công giáo Ấn Độ, đồng thời mời họ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, sẽ diễn ra theo 7 giai đoạn từ ngày 11 tháng Tư đến ngày 19 tháng Năm. Trong khi khoảng 900 triệu người dự kiến sẽ tham gia các cuộc bỏ phiếu, Đức Hồng Y Gracias đã chỉ ra rằng: “Mỗi lá phiếu bầu đều có giá trị. Chúng ta mắc nợ chính mình, mắc nợ con cái và đất nước chúng ta, để phải thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng này và đồng thời tham gia vào việc cải thiện việc quản lý của quốc gia của chúng ta”.
ĐHY Gracias cho biết rằng Ấn Độ “cần các nhà lãnh đạo hiểu rằng những người có quyền hành là những người phải phục vụ”. Vì lý do này, ĐHY Gracias đã liệt kê các vấn đề quốc gia hiện đang nóng bỏng nhất mà các quản trị viên tương lai sẽ phải đáp ứng: một nền kinh tế hỗ trợ người nghèo và những người thiệt thòi; tạo môi trường lành mạnh cho mọi công dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; bảo vệ quyền của các bộ lạc về đất đai, nước và rừng; quan tâm đến tầng lớp “bị áp bức” (Dalit) và xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử với họ; để thúc đẩy sự hài hòa giữa các cộng đồng và đối thoại liên tôn; bảo vệ môi trường, giữ gìn sự phong phú của thiên nhiên cho các thế hệ tương lai.
Bên cạnh Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, người đã nhắc lại rằng nhiệm vụ tối thượng của mỗi công dân trong việc bỏ phiếu, còn có tiếng nói của Đức Cha Theodore Mascarenhas, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, người mà trong một lời kêu gọi khác đã yêu cầu rằng các cuộc bầu cử không được tổ chức vào Thứ Năm Thánh. Đức Cha Theodore Mascarenhas đã đưa ra sự can thiệp theo sau sự bất mãn vốn đã lan rộng trong cộng đồng Công giáo Ấn Độ, vốn tranh luận về lịch trình bỏ phiếu được dự định tổ chức trong Tuần Thánh.
Vào ngày 18 tháng Tư, Thứ Năm Tuần Thánh, một số tiểu bang của Ấn Độ sẽ bỏ phiếu: Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu và Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Orissa, Pondicherry, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh và West Bengal. Trên cả nước, cộng đồng Công giáo được hình thành từ 20 triệu tín hữu. Đức Cha Mascarenhas lưu ý rằng lời kêu gọi của ngài “không có mục đích tôn giáo, mà chỉ muốn bày tỏ những khó khăn về mặt hậu cần” liên quan đến ngày bỏ phiếu.
Đối với các Kitô hữu Ấn Độ, nơi mà Thứ Năm Tuần Thánh không phải là một ngày nghỉ lễ, “quả thực rất khó để có thể tham gia vào việc cầu nguyện, xin nghỉ việc hoặc xin phép rời khỏi văn phòng sớm”. Thêm vào đó là nghĩa vụ đạo đức để phục vụ đất nước, cả việc tham dự vào các giai đoạn bỏ phiếu cũng như việc bỏ phiếu tại các cuộc bỏ phiếu. Việc tôn trọng đối với cả các nghĩa vụ tôn giáo và công dân, “quả thực là rất khó khăn”, Đức Cha Mascarenhas cho biết thêm.
Đối với ĐHY Gracias, ngài đã bày tỏ sự cần thiết phải đưa ra một số “hướng dẫn cho người dân của chúng ta vì lợi ích của đất nước”. Ấn Độ, ĐHY Gracias nhấn mạnh, “đã đạt được những tiến bộ lớn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng đã được cải thiện”.
Đồng thời, các khía cạnh quan trọng vẫn còn tồn tại: “Sự khác biệt lớn giữa người giàu và người nghèo; người lao động phải vật lộn hàng ngày để sinh tồn; người nông dân phải chịu áp lực; đạo đức không còn là nguyên tắc chỉ đạo của xã hội và dường như đã bị thay thế bởi nền kinh tế như một động lực cho các quyết định”. Vì tất cả những lý do này, cuối cùng, ĐHY Gracias gợi ý rằng để lựa chọn “những ứng cử viên tốt nhất cho đất nước chúng ta. Chúng ta cần phải bỏ phiếu một cách thận trọng”.
Minh Tuệ chuyển ngữ