Để giải quyết nạn đói và tình trạng mất an ninh lương thực

Hôm qua thứ Năm 27 tháng 6, ĐTC Phanxicô đã phát biểu với khoảng 500 tham dự viên tham gia Hội nghị chung lần thứ 41 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) có trụ sở tại Roma.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Hôm thứ Năm 27/6, ĐTC Phanxicô đã kêu gọi sự hợp tác của tất cả mọi người để giải quyết “những tai họa của nạn đói và tình trạng mất an ninh lương thực” trên thế giới, mà nguyên nhân, theo Ngài, nằm ở việc thiếu tinh thần bác ái, thiếu sự quan tâm và ý chí chính trị xã hội.

Hoan nghênh khoảng 500 tham dự viên tham gia Hội nghị chung lần thứ 41 tại Vatican của Tổ chức Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) có trụ sở tại Rome, ĐTC Phanxicô đã thu hút sự chú ý đặc biệt đến hai Mục tiêu phát triển bền vững đầu tiên của Chương trình nghị sự 2030 – “không nghèo nàn” và “không đói kém”.

Thiếu thức ăn và nước

Phát biểu với nhóm bằng tiếng Tây Ban Nha bản ngữ của mình, vị Giáo hoàng người Argentina đã kêu gọi việc giải quyết các nguyên nhân cơ bản của việc thiếu thực phẩm và  việc tiếp cận với nước uống. ĐTC Phanxicô đổ lỗi thảm kịch này cho “việc thiếu tinh thần bác ái, thiếu sự quan tâm về phía nhiều cá nhân và thiếu một ý chí chính trị xã hội ít ỏi để tôn vinh các nghĩa vụ quốc tế”.

Việc thiếu thực phẩm và nước, ĐTC Phanxicô chỉ ra, không phải là vấn đề nội bộ và duy nhất của các quốc gia nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, mà là mối bận tâm của mỗi chúng ta. Ngài cho biết rằng trách nhiệm thuộc về tất cả chúng ta trong việc làm tăng hoặc giảm bớt nỗi khổ đau của nhiều anh chị em của chúng ta, những người đau kêu khóc trong tuyệt vọng, mà chúng ta được mời gọi để lắng nghe tiếng kêu khóc của họ.

Chất thải

Một cách thức để chống lại nạn đói và tình trạng mất an ninh lương thực, Đức Thánh Cha gợi ý, đó chính là giảm bớt việc lãng phí thức ăn và nước uống. Điều này, theo ĐTC Phanxicô, kêu gọi việc tăng cường nhận thức đối với vấn đề và ý thức trách nhiệm xã hội lớn hơn, đồng thời gọi đó là một hành động làm chứng để thế hệ trẻ sẽ truyền lại cho các thế hiệ tương lai ngõ hầu “bi kịch xã hội này không còn có thể được dung thứ”.

Nghành nông nghiệp và vấn đề di cư

Thu hút sự chú ý đối với “mối liên hệ rõ ràng giữa sự bất ổn môi trường, tình trạng mất an ninh lương thực và các phong trào di cư”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng con số những người tị nạn gia tăng trên khắp thế giới trong những năm gần đây cho thấy vấn đề của một quốc gia cũng chính là vấn đề của cả gia đình nhân loại.

Vì lý do này, ĐTC Phanxicô nói, sự phát triển nông nghiệp cần được thúc đẩy ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất, tăng cường khả năng phục hồi và bền vững của đất đai. ĐTC Phanxicô cho biết điều này có thể đạt được, một mặt, bằng cách đầu tư vào việc phát triển công nghệ, và mặt khác, bằng cách đưa ra các chính sách phát triển dựa trên sự đổi mới và tinh thần liên đới.

Sự hợp tác

ĐTC Phanxicô kêu gọi các chính phủ, các doanh nghiệp, các học viện, các tổ chức xã hội dân sự và cá nhân hỗ trợ và hợp tác với FAO và các tổ chức quốc tế khác để đảm bảo rằng tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất, được tiếp cận với  các mặt hàng cơ bản.

Về vấn đề này, ĐTC Phanxicô tái khẳng định cam kết của Tòa Thánh trong nỗ lực toàn cầu nhằm xóa bỏ nạn đói trên toàn thế giới và đồng thời  đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho hành tinh của chúng ta cũng như cho toàn thể nhân loại.

FAO, vốn đi đầu trong các nỗ lực quốc tế chống lại nạn đói trên thế giới, được đại diện tại buổi hội kiến Đức Giáo Hoàng, trong số những nhân vật khác, bởi Tổng giám đốc sắp mãn nhiệm, ông Jose Graziano da Silva, cũng như người kế nhiệm của ông, ông Qu Dongyu của Trung Quốc, người sẽ nhậm chức vào ngày 1 tháng 8 sắp tới.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết