DCCT Tây Ban Nha: Tuần lễ Truyền giáo cùng với Đức Tổng Giám mục Mérida-Badajoz

sn2025_spain_oct02

Từ thứ Sáu, ngày 10 tháng 10 đến Chúa nhật, ngày 19 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Badajoz Địa phận Olivenza, Giáo phận Mérida, Tây Ban Nha, đã đón tiếp chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Tổng Giám mục José Rodríguez Carballo (OFM) tại vùng đất xinh đẹp Extremadura. 17 Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đã cùng nhau đem sức sống Tin Mừng đến 17 thị trấn và 17 Giáo xứ trong khu vực.

Sự kết hợp giữa chuyến viếng thăm mục vụ của các Giám mục và hoạt động truyền giáo là điều khá mới mẻ và hiếm thấy tại Tây Ban Nha. Khi được hỏi về sáng kiến này, Đức Tổng Giám mục Carballo chia sẻ:

“Tôi đã học hỏi từ Đức Giám mục Địa phận Évora (Bồ Đào Nha), người đã thực hiện các chuyến viếng thăm mục vụ theo mô hình này”.

Cha José từng là Thư ký của Bộ Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ tại Vatican, và chắc chắn tình yêu cùng với nỗ lực cổ võ đời sống thánh hiến của ngài đã ảnh hưởng sâu sắc đến sáng kiến truyền giáo đặc biệt này.

Các nhà Thừa sai đến từ 3 Hội Dòng và các nhóm truyền giáo tương ứng: Nhóm Truyền giáo Claretian (ECEM); Nhóm Truyền giáo Vincentian thuộc Dòng Vinh Sơn (EMVE); Trung tâm Nghiên cứu và Hoạch định Truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế Tây Ban Nha (CESPLAM)

Tổng cộng có 17 Thừa sai, gồm tu sĩ và giáo dân: 4 người thuộc nhóm Claretian, 4 người thuộc nhóm Vincentian và 9 người thuộc nhóm Dòng Chúa Cứu Thế (trong đó có 1 giáo dân và 2 Nữ tu Hiến sĩ Dòng Chúa Cứu Thế).

Để có thể đến với mọi ngôi làng, mọi ngóc ngách, các Thừa sai được chia thành 5 nhóm nhỏ từ 2 đến 4 người, mỗi nhóm đi thăm từng Giáo xứ và giáo dân. Các hoạt động được tổ chức mang đặc trưng của một sứ vụ truyền giáo vùng nông thôn, bao gồm: Gặp gỡ Ban Mục vụ Giáo xứ; Hoạt động dành cho thiếu nhi, thiếu niên và giới trẻ; Các cuộc gặp gỡ dành cho các đôi vợ chồng; Thăm các trường học và thăm viếng bệnh nhân; Trường Cầu nguyện, thời gian dành cho việc hoà giải và lắng nghe; Thánh lễ truyền giáo với những bài giảng tâm tình.

Chúng tôi đón nhận lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục với chút băn khoăn và bất ngờ. Khu vực quá rộng lớn và thời gian eo hẹp, đó thực sự là một thách đố. Nhưng chúng tôi rất biết ơn vì cơ hội và kinh nghiệm quý giá này. Việc tiếp xúc với người dân đơn sơ chất phác, bầu khí huynh đệ và sự đón tiếp nồng hậu đã giúp các Thừa sai tái khám phá vẻ đẹp và sức sống của Đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế: sứ vụ truyền giáo. Việc thực hiện sứ vụ này cùng với các Hội Dòng khác, với giáo dân, Tu sĩ và Linh mục trong tinh thần hiệp hành cũng là một dấu chỉ của ân sủng.

Chúng ta cùng chèo trên con thuyền của Thánh Phêrô, giữa lòng châu Âu đang khát khao và rất cần được loan báo Tin Mừng. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều sáng kiến tương tự trong tương lai.

sn2025_spain_oct01-768x1024 sn2025_spain_oct03 sn2025_spain_oct04-1024x768 sn2025_spain_oct05-768x1024 sn2025_spain_oct06-1024x768

Victor Chacón, CSsR

Scala News

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết